Bài cuối: An toàn trong PCCC - Cần được quan tâm hơn
Qua kết quả tổng kiểm tra, rà soát về an toàn PCCC và CNCH của cơ quan chức năng cho thấy công tác này vẫn còn nhiều bất cập. Việc chấp hành phòng, chống cháy, nổ của nhiều cơ sở còn yếu và chủ quan. Vì vậy, cần chú trọng quan tâm hơn công tác PCCC và CNCH để góp phần đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản của người dân khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.
Đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
Bài 1: Còn nhiều bất cập trong công tác phòng cháy, chữa cháy
Trên thực tế, hằng năm mặc dù lực lượng Cảnh sát PCCC từ cấp tỉnh đến cơ sở và chính quyền các địa phương đều mở các lớp tập huấn về PCCC gắn với tuyên truyền, cảnh báo về các nguy cơ xảy ra cháy, nổ; đồng thời khuyến cáo, nhắc nhở, hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức và công dân các biện pháp PCCC. Thế nhưng, việc phòng, chống cháy, nổ của người dân và các chủ cơ sở kinh doanh vẫn chưa được nâng cao và còn chủ quan. Việc trang bị phương tiện PCCC như: Bình chữa cháy, lắp đặt thiết bị báo cháy, báo khói, báo hở gas… trong nhiều gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh chưa được chú trọng và quan tâm đúng mức.

Kiểm tra thiết bị báo cháy tại cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú.
Hằng năm, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã phối hợp, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở xây dựng các mô hình tự quản về PCCC; ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC tại các cơ quan, doanh nghiệp, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ PCCC và tổ chức thực tập các phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho lực lượng dân phòng và PCCC cơ sở. Thông qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng sử dụng các phương tiện PCCC, cũng như khả năng ứng phó, thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.
Tại thành phố Lào Cai, sau khi được hướng dẫn để đảm bảo an toàn PCCC, nhiều cơ sở kinh doanh đã khẩn trương mua sắm, chuẩn bị các vật dụng, phương tiện cũng như có phương án xử lý khi có cháy xảy ra. Hộ chị Phạm Thị Hồng Nga mở cửa hàng kinh doanh nội thất đã nhiều năm nay. Căn nhà 3 tầng trên đường Hoàng Liên không có nhiều mặt bằng, nên nhiều đồ gia dụng, đồ nội thất được sắp xếp chiếm phần lớn không gian của căn nhà. Không chỉ kinh doanh, căn nhà này còn là nơi sinh sống của 3 thế hệ trong gia đình. Với đặc thù mặt hàng kinh doanh là đồ nội thất, chất liệu chủ yếu là đồ gỗ, đồ nhựa, vải, cao su… đều là vật liệu dễ cháy, nên chị Nga luôn quan tâm đến công tác phòng cháy tại cơ sở kinh doanh của mình. Khi được lực lượng chức năng của phường hướng dẫn, chị Nga đã lắp nội quy, tiêu lệnh, biển cấm lửa tại khu vực dễ nhìn thấy nhất của cửa hàng, mua sắm bình cứu hỏa, chuẩn bị thang thoát hiểm ở lối thoát hiểm phía sau nhà đề phòng sự cố cháy, nổ xảy ra.

Nhiều cơ sở nhà ở kết hợp kinh doanh đã chủ động các phương án PCCC.
Tương tự, tại cửa hàng thời trang Elise, với đặc thù mặt hàng kinh doanh là vật liệu dễ cháy, nên cửa hàng luôn quan tâm đến công tác phòng, chống cháy, nổ, chuẩn bị 3 bình cứu hỏa bố trí ở nhiều vị trí trong cửa hàng. Theo chị Lê Thị Ngọc, quản lý cửa hàng thời trang Elise thành phố Lào Cai thì việc phòng, chống cháy nổ là việc cấp thiết, luôn được cửa hàng quan tâm, vì nếu có sự cố cháy, nổ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn về tính mạng của nhân viên cũng như khách hàng, nguy cơ thiệt hại về tài sản cũng rất lớn.
Còn tại huyện Bắc Hà, nhằm nâng cao khả năng ứng phó sự cố cháy, nổ cũng như nhận thức của người dân về an toàn trong PCCC, những năm qua, các mô hình về an toàn PCCC đã được thành lập. Tính đến nay, trên địa bàn huyện đã có 7 mô hình an toàn PCCC được ra mắt, trong đó có 3 mô hình tổ liên gia an toàn về PCCC tại xã Bảo Nhai, Nậm Lúc, thị trấn Bắc Hà và 4 mô hình điểm chữa cháy công cộng tại Nậm Khánh, Bản Liền, Lùng Cải, Lùng Phình. Thực hiện cao điểm về rà soát, kiểm tra điều kiện an toàn về PCCC, lực lượng chức năng đã kiểm tra được gần 300 trên tổng số hơn 900 cơ sở. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã phát hiện những thiếu sót, qua đó hướng dẫn các cơ sở hoàn thiện để đảm bảo điều kiện an toàn PCCC.

Các cơ sở kinh doanh lưu trú huyện Bắc Hà nỗ lực đảm bảo an toàn PCCC.
Để tiếp tục đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn PCCC tại địa phương, thời gian tới, huyện Bắc Hà sẽ tiếp tục kiểm tra 100% cơ sở thuộc diện quản lý PCCC, tập trung kiểm tra kỹ các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, tập trung đông người, có tính chất nguy hiểm về cháy, nổ như: Khách sạn, nhà trọ, cơ sở kinh doanh karaoke, chợ, nhà kho… Các cơ sở không đảm bảo yêu cầu sẽ được kiến nghị thời hạn khắc phục, nêu không đảm bảo hoặc cố tình vi phạm, cơ quan chức năng sẽ xử phạt hành chính hoặc đình chỉ hoạt động theo quy định. Đối với các xã chưa xây dựng mô hình an toàn về PCCC, huyện Bắc Hà yêu cầu thực hiện ngay việc khảo sát, ban hành quyết định thành lập và ra mắt mô hình an toàn PCCC phù hợp với điều kiện thực tế… Các xã đã thành lập, ra mắt mô hình cần tiếp tục khảo sát và nhân rộng mô hình trên địa bàn quản lý.
Công tác PCCC không phải việc của riêng ai, mà là trách nhiệm và nhiệm vụ của toàn dân. Vì thế, không chỉ lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, mỗi người dân, cơ sở sản xuất, kinh doanh và chính quyền địa phương cần tích cực tham gia đảm bảo an toàn PCCC. Mặc dù thời gian qua, các ngành chức năng đã triển khai nhiều biện pháp kiểm tra, xử lý, tập huấn kỹ năng… nhưng thực tế thì một số chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và người dân còn chủ quan trong việc chấp hành các quy định phòng, chống cháy, nổ; công tác đảm bảo an toàn về PCCC vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Nhiều cơ sở kinh doanh chưa trang bị đầy đủ các phuơng tiện chữa cháy, việc sử dụng bình ga, thiết bị điện còn tạm bợ… Bởi vậy, theo Trung tá Lưu Văn Minh, Đội trưởng Đội Công tác Phòng cháy, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh bên cạnh công tác kiểm tra, rà soát, xử lý vi phạm, một trong những giải pháp căn cơ để đảm bảo an toàn PCCC chính là tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn PCCC trong người dân.
“Nhất thủy, nhì hỏa” luôn là mối đe dọa gây thiệt hại lớn do lũ lụt và hỏa hoạn gây ra đã được ông cha ta tổng kết. Thực tế, hỏa hoạn là một trong những ẩn họa khôn lường có thể xuất phát từ bất cứ đâu như một tàn thuốc, một sự cố nhỏ về điện, sự cố từ bình gas… Việc chủ động đảm bảo an toàn về PCCC là việc cấp thiết cần được quan tâm hơn bởi đây là một trong những sự cố có thể gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản; tâm lý chủ quan cần sớm được loại bỏ, là việc cần được tuyên truyền để thay đổi trong toàn dân.











