Khai mạc Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung

Ngày 13.9, tại Thành phố Huế, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo (Techfest) vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền trung năm 2024 với chủ đề 'Liên kết vùng thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, phát triển bền vững'.

Liên kết vùng thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, phát triển bền vững

Ngày 13/9, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo - Techfest vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung năm 2024 với chủ đề 'Liên kết vùng thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, phát triển bền vững'.

Tổ chức Hội nghị vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ về kết nối du lịch

Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ.

Phát huy thế mạnh riêng có để phát triển kinh tế - xã hội bền vững vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung

Ngày 1-8, tại Đà Nẵng, đoàn công tác Tiểu ban kinh tế - xã hội Đại hội lần thứ XIV của Đảng làm việc với các địa phương vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Tiểu ban kinh tế - xã hội Trần Hồng Hà và Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng đồng chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong vùng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Các tỉnh miền Trung cần tập trung phát triển công nghệ, trí tuệ nhân tạo

Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đối với các địa phương vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung trong định hướng phát triển giai đoạn 2030-2045.

Xác định tiềm năng lợi thế của từng địa phương nói riêng và vùng nói chung để có có hướng đi phù hợp

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu nhân buổi làm việc với vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung tổ chức tại TP Đà Nẵng ngày 1-8.

Mở cơ hội thúc đẩy liên kết vùng

Liên kết vùng là câu chuyện mà các cơ quan chức năng, chuyên gia nhiều lần đề cập với mục tiêu tận dụng các tiềm năng, thế mạnh sẵn có của từng địa phương để hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long: Quảng Trị là điểm đến nổi trội của du lịch Việt Nam

Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho rằng, Quảng Trị có nhiều tiềm năng, lợi thế để trở thành tỉnh phát triển khá của vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung.

Công bố quy hoạch vùng Tây Nguyên

Chiều 23-6, tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng diễn ra Hội nghị điều phối vùng Tây Nguyên lần thứ 3 dưới sự chủ trì của Phó thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng và sự tham dự của đại diện các bộ, ngành Trung ương, các địa phương khu vực Tây Nguyên.

Kỳ cuối: Cơ chế đặc thù là 'đòn bẩy' để cất cánh

Vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ (BTB&DHTB) có nhiều tiềm năng, thế mạnh, đặc biệt là 14/14 địa phương trong vùng đều có biển. Vì vậy, theo Hội đồng vùng BTB&DHTB, để thực hiện thành công Nghị quyết của Bộ Chính trị, Chương trình hành động của Chính phủ và Quy hoạch vùng cần rà soát các cơ chế, chính sách hiện hành để điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách đặc thù cho phát triển vùng.

Kỳ 1: Tiềm năng, lợi thế đang được phát huy

Vùng BTB&DHTB có 14 tỉnh, thành gồm 3 tiểu vùng: Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị); Trung Trung Bộ (Thừa Thiên Huế, Ðà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Ðịnh); Nam Trung Bộ (Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận). Diện tích tự nhiên vùng chiếm 28,9% cả nước, dân số toàn vùng khoảng 20,2 triệu người.

Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung: Phạm vi ranh giới quy hoạch

Theo Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Chính phủ đặt mục tiêu, đến năm 2030, Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung là vùng phát triển nhanh, năng động, hướng tới bền vững, mạnh về kinh tế biển, phấn đấu mức thu nhập bình quân đầu người của vùng đạt mức trung bình cao; có kết cấu hạ tầng đồng bộ, có khả năng chống chịu cao với thiên tai và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu…