Bác sĩ trẻ gần 10 năm bám đảo Quan Lạn chăm sóc sức khỏe người dân

Bác sĩ trẻ Phạm Ngọc Hiến gần 10 năm kiên trì ở xã đảo Quan Lạn, Vân Đồn (Quảng Ninh) chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Phòng khám đa khoa khu vực Quan Lạn là phòng khám duy nhất ở xã đảo trực thuộc Trung tâm y tế huyện Vân Đồn.

Phụ trách chính ở phòng khám là bác sĩ trẻ Phạm Ngọc Hiến, là người con sinh ra và lớn lên ở xã đảo nên anh hiểu rất rõ về những vất vả của người dân bám đảo cũng như y tế nơi đây.

Phòng khám đa khoa khu vực Quan Lạn đóng trên địa bàn xã đảo Quan Lạn là phóng khám duy nhất thuộc Trung tâm y tế huyện Vân Đồn, nơi bác sĩ trẻ Phạm Ngọc Hiến công tác

Anh Hiến tâm tư: “Tháng 9/2014, tôi chính thức nhận công tác ở phòng khám. Thời gian này ở đây chưa có điện lưới nên việc thăm khám sức khỏe cho bà con gặp nhiều khó khăn, các trang thiết bị y tế cũng không có. Một mình đứng chính ở trạm, chỉ có bộ đo huyết áp, ống nghe, que đè lưỡi thăm khám cho bà con, khổ nhất là thời gian ban đêm, khâu vết thương cho bệnh nhân phải dùng đèn đội đầu mới nhìn thấy”.

Thời gian đầu mới nhận công tác bác sĩ Hiến chủ yếu phải khám vo bằng tay, dựa vào kinh nghiệm để chẩn đoán sức khỏe cho bà con. Những ca bệnh đòi hỏi chuyên môn cao hơn thì gọi cán bộ y tế ở trung tâm y tế huyện để tư vấn.

“Thời gian đầu phòng khám chủ yếu có vài cán bộ trực và thăm khám cho bà con nhưng đến nay đã có 7 cán bộ gồm bác sĩ, y tá và cả bác sĩ từ trung tâm y tế huyện ra tăng cường. Gần đây điện lưới đã được kéo ra xã đảo nên phòng khám đã được trang bị một số máy móc phục vụ công tác thăm khám sức khỏe cho bà con", bác sĩ Hiến cho biết.

Bác sĩ Hiến luôn túc trực chính ở phòng khám để thăm khám sức khỏe cho bà con xã đảo

Mặc dù trang thiết bị và nhân lực đã có nhưng vướng mắc lớn ở xã đảo là phương tiện đi lại nhất là những bệnh nhân nặng cần cấp cứu gấp hoặc cần chuyển tuyến.

Anh Hiến cho biết thêm: “Khi có những ca cấp cứu gấp cần chuyển vào bệnh viện chúng tôi phải liên hệ với ủy ban xã để xin xuồng cao tốc đưa bệnh nhân đi. Trường hợp thời tiết sóng to gió lớn lại phải nhờ biên phòng trên địa bàn hoặc các tàu to hơn để chuyển bệnh nhân vào đất liền”.

Dù nhà cách trung tâm không xa nhưng bác sĩ Hiến luôn túc trực ở phòng khám kể cả những ngày nghỉ, lế tết. Trạm như là ngôi nhà thứ hai của anh Hiến.

“Thời gian ở phòng khám còn nhiều hơn thời gian ở nhà. Nhiều khi ăn bữa cơm cũng không ngon, vừa ăn vừa phải trực khám cho bà con. Cũng mong y tế địa phương ngày càng phát triển hơn, cho bà con đỡ vất vả vào đất liền để thăm khám sức khỏe.

Hiện tại phòng khám chỉ đơn thuần điều trị và khám bệnh thông thường như huyết áp, viêm họng, viêm phế quản… sơ cứu cấp cứu ban đầu và làm công tác chuyển tuyến cho bà con”, anh Hiến cho biết.

Dù điều kiện công tác ở xã đảo còn nhiều vất vả nhưng bác sĩ Hiến vẫn cùng nhân viên y tế ở trạm hoàn thành mọi nhiệm vụ

Hiện nay, phòng khám có 6 phòng nội trú, 1 phòng cấp cứu, 1 tháng phòng khám điều trị ngoại trú hơn 4.000 bệnh nhân, nội trú từ 100 - 150 bệnh nhân là người dân sinh sống trên xã đảo.

Anh Hiến bày tỏ mong muốn: “Mong mỏi nhất của cán bộ công tác ở phòng khám là có thêm trang thiết bị y tế là máy xét nghiệm sinh hóa vì nhiều trường hợp thăm khám của bà con không có máy này không thể chẩn đoán được bệnh. Đa phần phải giới thiệu bà con vào tuyến bệnh viện trên để thăm khám sau đó mới quay về phòng khám lấy thuốc điều trị. Chính vì thế bà con phải đi lại nhiều trong khi đó không phải người dân xã đảo nào cũng có đủ điều kiện vào đất liền thăm khám”.

Tuổi trẻ và sự nghiệp của bác sĩ Phạm Ngọc Hiến gần như bám đảo để thăm khám sức khỏe cho người dân. Dù điều kiện công tác còn nhiều thiếu thốn nhưng vị bác sĩ trẻ vẫn quyết tâm hoàn thành công việc của mình, niềm vui bà con xã đảo được khỏe mạnh cũng chính là niềm vui là động lực để anh công tác.

V. Hùng

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/bac-si-tre-gan-10-nam-bam-dao-quan-lan-cham-soc-suc-khoe-nguoi-dan-d189581.html