Bắc Ninh: Hơn 10 nghìn hộ dân được sơ tán an toàn

Tỉnh Bắc Ninh đang trải qua đợt ngập lụt nghiêm trọng, nhiều khu dân cư bị nước bao vây, giao thông chia cắt. Tính đến sáng 9/10, nhiều xã vẫn bị ngập sâu, hàng chục nghìn hộ dân bị ảnh hưởng.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh Bắc Ninh cứu trợ người dân ở thôn Tân An, xã Bố Hạ (Bắc Ninh). Ảnh: Tuyết Mai

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh Bắc Ninh cứu trợ người dân ở thôn Tân An, xã Bố Hạ (Bắc Ninh). Ảnh: Tuyết Mai

Trên sông Thương, sông Cầu nước lên nhanh khiến một số địa phương ở Bắc Ninh đang rơi vào tình trạng cô lập, như các xã Hợp Thịnh, Bố Hạ, Tam Tiến, Tiên Lục, Phù Lãng, Hoàng Vân, phường Vân Hà. Nhiều ngôi nhà của người dân vẫn chìm sâu trong biển nước, giao thông bị chia cắt ở một số khu vực, người dân gặp khó trong công tác tiếp cận nhu yếu phẩm và nước sinh hoạt.

Trước tình hình đó, Công an tỉnh Bắc Ninh đã kịp thời triển khai lực lượng phương tiện, phối hợp với chính quyền địa phương tiếp cận vùng bị chia cắt, tổ chức hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn.

Trên tuyến sông Cầu, cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát đường thủy số 2 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Bắc Ninh) tăng cường tuần lưu dọc tuyến, chủ động hỗ trợ người dân thôn Đồng Sài, xã Phù Lãng di chuyển gia súc, gia cầm ra khỏi khu vực ngập sâu, hạn chế thiệt hại về tài sản. Đồng thời, vận chuyển nhu yếu phẩm như lương thực, nước uống và vật dụng thiết yếu đến từng hộ dân bị ảnh hưởng.

Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các lực lượng bám sát địa bàn, duy trì ứng trực 24/24h, cứu hộ, cứu nạn đưa người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đến nơi an toàn. Tại xã Hoàng Vân (tỉnh Bắc Ninh), trưa 9/10 các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Ninh đã kịp thời hỗ trợ đưa cháu bé sơ sinh và nhiều người già từ tầng 2 của những ngôi nhà bị ngập đến nơi an toàn.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, tính đến 10h ngày 9/10/2025 diễn biến lũ tại trạm Cầu Sơn đã đạt đỉnh 18,37m trên mức báo động 3, trên mức lũ lịch sử 0,76m và đang xuống chậm. Tại Phủ Lạng Thương đạt đỉnh là 7,60m trên mức báo động 3, trên mức lũ lịch sử 0,07m và đang xuống chậm. Trạm Phúc Lộc Phương, Đáp Cầu đang lên chậm trên báo động 3.

Công an tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ người dân.

Công an tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ người dân.

Tính đến ngày 9/10, tổng số hộ dân phải di dời là 4.677 hộ, số hộ vẫn bị cô lập 5.197 hộ. đến nay tỉnh Bắc Ninh đã ghi nhận có 3 người tử vong, hơn 60 ngôi nhà, công trình phụ, nhà bếp bị sập, tốc mái, sụt lún, hơn 8.00ha hoa màu và cây trồng bị ngập úng, hàng trăm nghìn con gia súc, gia cầm bị chết cùng nhiều công trình hạ tầng bị hư hại.

Ông Đặng Công Hưởng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh cho biết, đến thời điểm hiện tại chưa có sự cố nguy hiểm uy hiếp an toàn các tuyến đê từ cấp III đến cấp I - ngoài các sự cố do mưa lớn nước tràn qua đê bối, đê bao.

Về đê điều có sự cố sạt lở mái đê phía sông đoạn K2+600 ÷ K2+627 đê tả Thương Dương Đức đã xử lý xong, đảm bảo an toàn. Tuyến đê hữu Thương: Đoạn K36+200 bị sạt 30m và tuyến đê bối Phú Khê sạt 10m. Hiện tại UBND phường Đa Mai đã huy động các lực lượng đắp bao tải đất gia cố cung sạt. Tuyến đê tả Thương: Xuất hiện thẩm lậu nước trong đoạn K3+900- K4+300 và đoạn K2+600-K3+600 và tiếp tục theo dõi.

Trên các tuyến bối thuộc sông Thương trong đó có đê Bối Lãng Sơn đã chủ động cho tự tràn qua ngưỡng, nước trong đồng đã ngập sâu khoảng 2,5. Các tuyến bối đã chủ động đắp trạch chống tràn tại đê bối Tân Tiến (khoảng 50m); Đê bối Tiền Đình (khoảng 100m). Các tuyến đê bối còn lại không tràn.

Các tuyến bối đã bị tràn gồm: Vân Hà, Quả Cảm, Đồng Chản, Lãng Sơn, Đông Tiến, Tiên Lục. Các tuyến còn đang sấp xỉ mặt đê. Tổng chiều dài các tuyến đê bị tràn là 9.085m.

Thông tin từ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, tính đến 10h ngày 9/10, ngập lụt tại hạ lưu sông Thương tại Bắc Ninh kéo dài 2-3 ngày tới.

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai dự báo tình hình mưa lũ do hoàn lưu bão số 11 diễn biến phức tạp, lưu lượng nước đổ về hồ thủy điện lớn.Vào hồi 13h ngày 9/10, mực nước thượng lưu hồ Tuyên Quang ở cao trình 119,61m, mực nước hạ lưu 52,30m, lưu lượng về hồ 2.283 m3/s, tổng lưu lượng về hạ du 1.835 m3/s. Để đảm bảo an toàn hồ đập, ngày 9/10, Công ty thủy điện Tuyên Quang được lệnh mở 2 cửa xả đáy. Các hồ thủy điện còn lại ở phía Bắc vẫn đang được lệnh theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan để có hướng điều tiết kịp thời.

Hà Anh - Trung Hiếu - TN

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/bac-ninh-hon-10-nghin-ho-dan-duoc-so-tan-an-toan.html