Bắc Ninh - điểm đến của nhiều trường đại học danh tiếng

Nhờ vị trí sát Thủ đô Hà Nội, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ cùng hệ thống hạ tầng giao thông thuận tiện, quy hoạch hiện đại và chính sách thu hút cởi mở, Bắc Ninh đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều trường đại học danh tiếng, góp phần khẳng định vị thế của tỉnh trên bản đồ giáo dục đại học khu vực phía Bắc.

Lựa chọn của nhiều trường đại học lớn

Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Chính phủ đặt mục tiêu xây dựng nền giáo dục hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; chú trọng phát triển con người toàn diện, có đạo đức, nhân cách và năng lực sáng tạo. Để thực hiện mục tiêu chiến lược đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là mở rộng quy mô, nâng chất lượng đào tạo bậc đại học. Nhiều trường đại học đã mở rộng diện tích, xây cơ sở đào tạo ra xung quanh khu vực vệ tinh của Thủ đô Hà Nội.

 Trường Đại học Luật Hà Nội, cơ sở 2 tại Bắc Ninh.

Trường Đại học Luật Hà Nội, cơ sở 2 tại Bắc Ninh.

Qua khảo sát, nhận thấy lợi thế vượt trội của Bắc Ninh về kinh tế - xã hội, văn hóa, giao thông, từ năm 2019, Trường Đại học Luật Hà Nội đã lựa chọn và tiến hành khởi công xây dựng cơ sở 2 tại phường Đồng Nguyên, diện tích gần 28 ha, tổng mức đầu tư gần 1.800 tỷ đồng. Vị trí này cách Hà Nội gần 20 km, kết nối thuận tiện với các tuyến giao thông trọng điểm, thuận lợi cho trao đổi học thuật, điều động nhân sự và tổ chức các hoạt động chung. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tô Văn Hòa, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội cho biết: “Tại cơ sở 2, nhà trường đầu tư xây dựng các khu học tập, thư viện, ký túc xá và hệ thống thể thao đa dạng, hướng tới kiến tạo môi trường giáo dục toàn diện, giàu tính thực tiễn và hiện đại. Việc lựa chọn cơ sở 2 tại tỉnh Bắc Ninh không chỉ đáp ứng yêu cầu Đề án tổng thể "Xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh thành các trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật” theo Quyết định số 549/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mà còn thể hiện tầm nhìn dài hạn trong phát triển nguồn nhân lực pháp luật chất lượng cao”.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Trường Đại học Luật Hà Nội được tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ 100% chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư với tổng giá trị hơn 137 tỷ đồng. Ngày 19/8 vừa qua diễn ra Lễ gắn biển công trình cơ sở đào tạo của Trường Đại học Luật Hà Nội tại Bắc Ninh. Đây là 1 trong 80 điểm cầu trực tuyến cả nước trong chương trình khởi công, khánh thành các công trình, dự án chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9 (1945-2025), với sự góp mặt của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, lãnh đạo Bộ Tư pháp và tỉnh Bắc Ninh.

Bên cạnh đó, nhiều trường đại học danh tiếng cũng đã triển khai kế hoạch khảo sát, đầu tư cơ sở 2 tại tỉnh Bắc Ninh. Mới đây, UBND tỉnh Bắc Ninh và Bộ Y tế họp bàn xây dựng khu đào tạo, bệnh viện và các viện nghiên cứu của Trường Đại học Y Hà Nội. Theo đó, dự án xây dựng cơ sở Trường Đại học Y Hà Nội tại Bắc Ninh dự kiến rộng khoảng 30 ha, thuộc khu đô thị đại học trên địa bàn xã Tiên Du, tổng mức đầu tư hơn 3.150 tỷ đồng. Dự án sẽ xây dựng khu đào tạo, bệnh viện quy mô 1.000 giường và các viện nghiên cứu ứng dụng y học kỹ thuật cao. Mục tiêu nhằm phát triển nguồn nhân lực y tế đủ về số lượng, mạnh về chất lượng; là tiền đề đưa Trường Đại học Y Hà Nội trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia thuộc nhóm hàng đầu châu Á.

Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định 1589/QĐ-TTg ngày 27/12/2023, định hướng mục tiêu phát triển Bắc Ninh thành trung tâm y tế chất lượng cao khu vực Bắc Bộ. Tỉnh cũng đã quy hoạch 2 khu đô thị đại học tại xã Tiên Du, phường Võ Cường với diện tích 250 ha và xã Liên Bão, xã Phật Tích, phường Hạp Lĩnh với diện tích 950 ha.

Tiềm năng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Với lợi thế vượt trội, Bắc Ninh đang là điểm đến của nhiều trường đại học danh tiếng. Tỉnh cũng coi đây là thế mạnh, giúp hình thành những trung tâm giáo dục đại học tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trên nhiều lĩnh vực, đóng góp vào các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đến nay, tỉnh đã và đang phối hợp với nhiều trường đại học uy tín mong muốn được xây dựng cơ sở tại địa bàn như: Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Tài nguyên và Môi trường, Đại học Ngoại thương… Các dự án đầu tư xây dựng của các trường tại Bắc Ninh đều được lãnh đạo tỉnh chỉ đạo sở, ngành liên quan phối hợp triển khai, bảo đảm tiến độ và đạt hiệu quả cao nhất.

Với lợi thế vượt trội, Bắc Ninh đang là lựa chọn của nhiều trường đại học danh tiếng. Tỉnh cũng coi đây là thế mạnh giúp hình thành những trung tâm giáo dục đại học, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trên nhiều lĩnh vực, đóng góp vào các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thực tế cho thấy, bên cạnh các trường đại học đang đầu tư xây dựng, trên địa bàn tỉnh có một số trường đại học “đứng chân” lâu năm như: Học viện Ngân hàng - Phân viện Bắc Ninh (phường Kinh Bắc); Đại học Thể dục, Thể thao Bắc Ninh (phường Đồng Nguyên), Cơ sở 2 Học viện Phụ nữ Việt Nam (phường Tân Chi), Đại học Nông - Lâm Bắc Giang (phường Việt Yên)… Hệ thống các trường đại học này đang hình thành mạng lưới liên kết chặt chẽ, đóng vai trò trung tâm khoa học - học thuật, điều phối và kết nối toàn vùng. Qua đó, mang lại cơ hội tiếp cận giáo dục đại học cho người dân ở nhiều địa phương.

Bắc Ninh đang là thủ phủ công nghiệp tại miền Bắc, nơi có nhiều doanh nghiệp lớn nằm trong chuỗi cung ứng sản xuất toàn cầu. Đây là cơ hội thuận lợi để các trường đại học hợp tác trực tiếp với doanh nghiệp, nhằm xây dựng chương trình đào tạo mang tính ứng dụng thực tiễn, bám sát nhu cầu thị trường lao động, tạo cơ hội việc làm tốt cho sinh viên ngay sau tốt nghiệp. Dựa trên thế mạnh về công nghiệp của Bắc Ninh, các trường đại học có thể mở thêm ngành đào tạo liên quan đến công nghệ, tự động hóa, điện tử, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo... đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao của doanh nghiệp.

Đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: "Bắc Ninh luôn mong muốn thu hút các trường đại học uy tín đầu tư xây dựng, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Ngoài các trường đại học khối kinh tế, khoa học kỹ thuật, tỉnh cũng quan tâm thu hút trường đại học về lĩnh vực văn hóa, với khát vọng thúc đẩy, nâng văn hóa Bắc Ninh lên một tầm cao mới”. Nắm bắt chủ trương trên, với vai trò tiên phong trong đào tạo, nghiên cứu và phát triển nhân lực văn hóa, du lịch, tháng 7/2025, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đề nghị hỗ trợ, lựa chọn vị trí phù hợp mở rộng cơ sở 2 trên địa bàn tỉnh, mong muốn được bố trí đặt địa điểm tại xã Tiên Du.

Đồng chí Lê Xuân Lợi cho biết thêm, tới đây Bắc Ninh sẽ điều chỉnh quy hoạch phù hợp giai đoạn phát triển mới sau sáp nhập. Tỉnh ưu tiên phát triển công nghiệp, hướng tới trở thành trung tâm sản xuất công nghiệp, đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao. Định hướng không gian phát triển, sẽ bố trí khu vực hành lang văn hóa sinh thái, khu đô thị đại học gắn kết với nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ, kết nối hạ tầng giao thông hiện đại. UBND tỉnh cam kết hỗ trợ tối đa về quỹ đất, thủ tục pháp lý, giải phóng mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật, tạo điều kiện thuận lợi để các trường đại học triển khai dự án nhanh, hiệu quả.

Nhóm PVVH

Cơ hội và kỳ vọng

Những ý kiến từ các cấp, ngành và người trong cuộc đều cho thấy một xu hướng rõ rệt: Bắc Ninh đang trở thành điểm đến của giáo dục đại học, hứa hẹn hình thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong thời kỳ hội nhập.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Hải Hằng, Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam: Mong muốn xây dựng cơ sở 2 tại xã Đại Lai

Khai thác lợi thế của địa phương, ngay sau khi Bộ Công an có chủ trương đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, cuối tháng 7/2025, Học viện Hàng không Việt Nam có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, đề xuất xây dựng cơ sở 2 tại xã Đại Lai. Xuất phát từ nhu cầu mở rộng cơ sở đào tạo, Học viện Hàng không Việt Nam đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh bố trí từ 10-20 ha đất quy hoạch giáo dục để xây dựng cơ sở 2 của Học viện, quy mô đào tạo từ 5-10 nghìn sinh viên.

Học viện Hàng không Việt Nam là cơ sở giáo dục đầu ngành về lĩnh vực hàng không dân dụng. Đơn vị có 45 năm kinh nghiệm đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực cho ngành hàng không Việt Nam và các nước trong khu vực.

Sau khi xây dựng cơ sở 2, Học viện Hàng không Việt Nam đặt mục tiêu duy trì ổn định đào tạo từ 40-60 ngành, chuyên ngành bậc đại học; 15-20 ngành, chuyên ngành bậc cao học; 5-10 ngành, chuyên ngành bậc Tiến sĩ. Ngoài ra, Học viện duy trì đào tạo nhân viên hàng không theo chuẩn của Tổ chức Hàng không quốc tế. Qua đó góp phần mở rộng tuyển sinh, đáp ứng nhu cầu phát triển nhân lực hàng không, hướng đến hình thành một trung tâm giáo dục hàng không hiện đại, quy mô tại khu vực phía Bắc.

Đồng chí Đoàn Xuân Thanh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh: Thúc đẩy đô thị, dịch vụ

Với dư địa phát triển mới, tỉnh Bắc Ninh thực sự trở thành lựa chọn lý tưởng của nhiều trường đại học hàng đầu như Ngoại thương, Y, Dược, Bách khoa... Lãnh đạo tỉnh cũng như ngành Giáo dục Bắc Ninh luôn mong muốn thu hút nhiều trường đại học uy tín, tạo thành những "làng đại học" gắn kết trực tiếp các doanh nghiệp trong chuyển giao công nghệ, đào tạo và thực hành; thúc đẩy phát triển đô thị, dịch vụ, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Đây cũng là nền tảng quan trọng để Bắc Ninh xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao.

Một trong những trường đại học hàng đầu cả nước có nguyện vọng đặt cơ sở tại tỉnh (xã Tiên Du) là Đại học Y Hà Nội. Ngoài đào tạo sinh viên y khoa, trường dự kiến xây dựng Bệnh viện Đại học Y tại Bắc Ninh, quy mô 1 nghìn giường. Đây là điều kiện rất thuận lợi, giúp Bắc Ninh vừa có điều kiện chuyển giao khoa học công nghệ ngành y tế, vừa nâng cao sức khỏe Nhân dân và phát triển đô thị, dịch vụ.

Bắc Ninh đang phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc trung ương, do đó nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là các lĩnh vực điện, điện tử, công nghiệp bán dẫn… ngày càng cấp thiết. Vì vậy, việc thu hút các trường đại học hàng đầu đào tạo các nhóm ngành liên quan rất cần thiết, nhằm thực hiện tốt các mục tiêu chung, giúp tỉnh phát triển toàn diện và bền vững.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Chủ tịch UBND phường Đồng Nguyên: Tạo cơ hội phát triển mới

Phường Đồng Nguyên là một trong những địa phương được tỉnh Bắc Ninh lựa chọn địa điểm để các trường đại học danh tiếng đầu tư xây dựng như: Đại học Luật Hà Nội, Đại học Ngoại thương… Chúng tôi cam kết tạo điều kiện thuận lợi, tích cực tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ, bảo đảm việc triển khai dự án diễn ra thông suốt, đúng kế hoạch.

Việc được nhiều trường đại học lựa chọn đặt cơ sở trên địa bàn sẽ mang lại cho Bắc Ninh nhiều lợi thế, tạo điều kiện cho con em địa phương tiếp cận giáo dục đại học dễ dàng, giảm chi phí khi không phải đi học xa. Đặc biệt sẽ góp phần nâng cao trình độ dân trí, xây dựng đội ngũ lao động có tri thức, tay nghề. Việc thu hút hàng nghìn sinh viên, giảng viên về sinh sống, học tập còn tạo ra nhu cầu lớn về nhà ở, dịch vụ ăn uống, giải trí… thúc đẩy thương mại dịch vụ phát triển. Bên cạnh đó, sinh viên, giảng viên đến từ nhiều tỉnh thành cũng tạo môi trường giao lưu đa dạng, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa địa phương; lan tỏa tinh thần học tập, nghiên cứu, khuyến học, khuyến tài trong cộng đồng dân cư.

Em Nguyễn Giang Linh, sinh viên khoa Luật kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội: Tha thiết được học tập tại Bắc Ninh

Được tham gia sự kiện gắn biển công trình cơ sở đào tạo Trường Đại học Luật Hà Nội tại phường Đồng Nguyên ngày 19/8, em và các bạn sinh viên vô cùng tự hào khi ngôi trường giàu truyền thống đã có được cơ ngơi khang trang, hiện đại. Em được biết, từ học kỳ 2 năm học 2025-2026, trường bắt đầu đào tạo sinh viên. Em tha thiết được học tập và trải nghiệm ở cơ sở mới. Cung đường từ cơ sở chính (Hà Nội) về Bắc Ninh giao thông rất thuận tiện, chỉ khoảng 20 km. Với vị trí rất thuận lợi, em nghĩ trong tương lai không xa, Bắc Ninh sẽ thu hút thêm nhiều trường đại học hàng đầu cả nước về đầu tư xây dựng.

Nhóm PV

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/bac-ninh-diem-den-cua-nhieu-truong-dai-hoc-danh-tieng-postid425444.bbg