Cơ quan Giám sát khí quyển Copernicus thuộc Trung tâm Dự báo thời tiết Châu Âu vừa phát hiện một lỗ thủng hiếm gặp ở tầng ozone phía trên Bắc Cực.
Ngày 31-3, giới nghiên cứu tham gia Chương trình Nam cực của Australia cho biết họ đã ghi nhận nền nhiệt độ cao tới 9,2 độ C tại trạm quan trắc Casey, ở phía Đông châu lục này.
Dù là châu lục lạnh nhất thế giới, nhưng Nam Cực cũng không thể 'miễn dịch' được với tình trạng ấm lên toàn cầu khi giới khoa học lần đầu tiên phát hiện mức nhiệt cao kỷ lục tại đây trong giai đoạn hè 2019-2020.
Tầng ozone, vốn bảo vệ Trái đất khỏi các tia cực tím gây ung thư, đang cho thấy những dấu hiệu sớm của việc dày lên sau nhiều năm suy kiệt, theo một nghiên cứu mới của Liên hợp quốc.