Bà Rịa – Vũng Tàu có điểm đến đạt trung hòa carbon

Khu du lịch Suối Rao Ecolodge thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mới đây đã được Viện nghiên cứu Ứng dụng và đổi mới sáng tạo doanh nghiệp (3AI) phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, chi nhánh Bà Rịa-Vũng Tàu công bố và trao chứng nhận đểm đến trung hòa carbon.

Thông tin từ báo điện tử Chính Phủ, theo công bố của 3AI sau khi nghiên cứu, đo đạc, tính toán lượng CO2 phát thải, theo dõi diễn biến động lượng carbon theo thời gian, tổng lượng CO2 lưu trữ trong cây và đất tại Suối Rao Ecolodge 1.558,86 tấn/6 năm (tương đương 260 tấn CO2/năm), trong khi lượng phát thải CO2 đo được là 19 tấn/năm. Như vậy, kết quả này cho thấy, các hoạt động tại Suối Rao Ecolodge chỉ tiêu thụ hết khoảng 7% carbon lưu trữ mỗi năm.

Suối Rao Ecolodge được bao phủ bởi cây xanh. Ảnh: Suối Rao Ecolodge

Suối Rao Ecolodge được bao phủ bởi cây xanh. Ảnh: Suối Rao Ecolodge

Suối Rao Ecolodge nằm trên một triền đồi thuộc thôn 2, xã Suối Rao, huyện Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu, có diện tích 5ha. Hiện nay, hơn 95% diện tích của Suối Rao Ecolodge được bao phủ bởi cây xanh. Có hơn 1 triệu cây xanh đã được định danh với khoảng 700 loài. Trong đó có 18 loài cây gỗ quý hiếm của Bà Rịa – Vũng Tàu như: cẩm lai, chiêu liêu, giáng hương huyết, gõ đỏ, gõ mật, sến mù, lát hoa, vên vên, sưa đỏ, cẩm liên, thàn mát cánh.

Ngoài ra, Suối Rao Ecolodge còn có khoảng 300 loại dược liệu như: mật nhân, ngũ thảo, trầu không, sâm đất, dổi ăn lá, sử quân tử, riềng, gừng rừng, ngãi cứu, thiên lý, khổ qua rừng, rau răm… Các loài hoa như sơn quỳ, dã quỳ, bươm bướm, thiên điểu, hoa hồng, cẩm tú cầu Đà Lạt bung nở quanh năm. Cỏ cây, hoa lá tốt tươi, chim, ong bướm, tắc kè, sóc tự nhiên theo về sinh sản… giúp Suối Rao Ecolodge trở thành một khu rừng với tính đa dạng sinh học cao.

Theo Báo điện tử Chính Phủ, báo Bà Rịa – Vũng Tàu

Ngọc Khuyến

Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị: https://www.sgtiepthi.vn/ba-ria-vung-tau-co-diem-den-dat-trung-hoa-carbon/