Bà Kamala Harris dự kiến sẽ tiếp nhận đề cử vào ngày 22/8

Tại Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ diễn ra ở thành phố Chicago, bang Illinois vào tuần tới, ứng viên tổng thống Mỹ, bà Kamala Harris sẽ chính thức tiếp nhận đề cử trong khi các cựu Tổng thống Bill Clinton, Barack Obama cùng Tổng thống Joe Biden sẽ có các bài phát biểu.

Ứng viên tổng thống Đảng Dân chủ Kamala Harris cùng người đồng tranh cử Tim Walz ngày 7/8/2024 tại Eau Claire, Wisconsin, Mỹ. Ảnh: WPR

Ứng viên tổng thống Đảng Dân chủ Kamala Harris cùng người đồng tranh cử Tim Walz ngày 7/8/2024 tại Eau Claire, Wisconsin, Mỹ. Ảnh: WPR

Tính tới hiện tại, lịch trình phát biểu chính thức của các diễn giả cũng như danh tính của diễn giả chính của đại hội – một vinh dự thường được trao cho một gương mặt đang lên trong đảng Dân chủ - cũng đều chưa được công bố.

Tuy nhiên theo hãng tin Bloomberg trích dẫn các nguồn tin ẩn danh, Tổng thống Joe Biden dự kiến sẽ phát biểu trước các đại biểu vào ngày 19/8, đêm đầu tiên của đại hội trong khi cựu Tổng thống Barack Obama sẽ phát biểu vào ngày 20/8. Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton cùng cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton - ứng viên tổng thống năm 2016 của đảng Dân chủ - được cho là cũng sẽ phát biểu tại đại hội.

Các nguồn tin còn cho biết người đồng tranh cử của bà Harris - Thống đốc bang Minnesota Tim Walz, sẽ có bài phát biểu của mình ngày 21/8 trong khi bà Harris sẽ thực hiện nghi thức chấp nhận đề cử vào ngày 22/8, đêm cuối của đại hội.

Trước đây, các diễn giả chính tại các đại hội của đảng Dân chủ Mỹ bao gồm ông Barack Obama vào năm 2004, ông Julian Castro - khi đó là thị trưởng San Antonio - vào năm 2012 và Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren của bang Massachusetts vào năm 2016. Tại đại hội trực tuyến của đảng diễn ra vào năm 2020, một nhóm gồm các đảng viên đảng Dân chủ trẻ tuổi đã có bài phát biểu qua video.

Trước đó, Tổng thống Joe Biden hôm 21/7 đã thông báo rằng ông sẽ rút lui khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 và ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris làm ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ. Ông là Tổng thống Mỹ lớn tuổi nhất từng được bầu khi chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020 trước cựu Tổng thống Donald Trump.

Trong bài phát biểu trước toàn quốc từ Phòng Bầu dục sau đó, ông Biden cho biết những thành tích của ông trong nhiệm kỳ hiện tại là “xứng đáng để có nhiệm kỳ thứ hai”, nhưng ông sẽ rút khỏi cuộc đua này để đoàn kết đảng Dân chủ và giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới. Ông nói rằng sẽ dành thời gian còn lại của nhiệm kỳ để “tập trung vào việc thực hiện công việc của mình với tư cách là tổng thống”.

Kể từ đó, Phó Tổng thống Mỹ đã nhanh chóng nhận được sự ủng hộ từ nhiều đại biểu đảng Dân chủ, đảm bảo được khả năng bà trở thành ứng viên tổng thống của đảng này.

Sự tiếp quản của bà Harris đã tiếp thêm năng lượng cho một chiến dịch tranh cử vốn đang đứng trước nguy cơ lớn của ông Biden, đặc biệt là khi các đảng viên đảng Dân chủ nghi ngờ về cơ hội đánh bại ông Trump của ông cũng như khả năng ông tiếp tục lãnh đạo nếu giành chiến thắng.

Các cuộc thăm dò cho thấy ông Trump đã dẫn trước ông Biden, kể cả ở các bang chiến trường, sau màn tranh luận thất bại của ông Biden hồi tháng 6. Tuy nhiên kể từ khi bà Harris trở thành ứng viên, các cuộc thăm dò gần đây nhất, bao gồm cả cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos, cho thấy tỷ lệ ủng hộ của bà Harris và ông Trump về cơ bản đang tương đối sát nhau.

Theo kết quả khảo sát Reuters/Ipsos công bố ngày 8/8, ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris đang dẫn trước ứng viên của đảng Cộng hòa là ông Donald Trump với khoảng cách 5 điểm phần trăm trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Cụ thể, bà Harris nhận được 42% số phiếu bầu, cao hơn 5 điểm phần trăm so với mức 37% của ông Donald Trump.

Ngân Hà

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/ba-kamala-harris-du-kien-se-tiep-nhan-de-cu-vao-ngay-228-32350.html