'Ba cùng' với nhân dân
Họ phải tranh thủ cả ngày Chủ nhật để đến từng bản làng của đồng bào Mông tuyên truyền chính sách pháp luật về tôn giáo, thậm chí dự sinh hoạt đạo cùng các tín đồ đạo Tin lành, cùng nói tiếng Mông, ở với người Mông. 'Ba cùng' với người Mông, những báo cáo viên tuyên truyền chính sách, pháp luật về tôn giáo đã không quản ngại khó, ngại khổ mang chính sách, pháp luật về tôn giáo kịp thời đến với người Mông, giúp người Mông không tin, không nghe theo lời kẻ xấu xúi giục.
Theo đồng chí Hà Vương Thanh, Trưởng phòng Tôn giáo, Sở Nội vụ cho biết, các báo cáo viên của Sở thường xuyên đến tận các điểm, nhóm đạo Tin lành để tổ chức hội nghị tuyên truyền về chính sách, pháp luật tôn giáo cho các tín đồ đạo Tin lành. Tài liệu tuyên truyền được biên soạn ngắn gọn, trực tiếp liên quan đến sinh hoạt đạo Tin lành để phổ biến, hướng dẫn cho các tín đồ về chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác tôn giáo; Luật tín ngưỡng, tôn giáo và một số thủ tục hành chính thường gặp trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo...

Báo cáo viên Sở Nội vụ tuyên truyền các chính sách, pháp luật về tôn giáo đến các tín đồ là người Mông tại điểm nhóm đạo Tin lành Khâu Phiêng, thôn Khâu Phiêng, xã Khau Tinh (Na Hang).
Từ nhiều năm nay, đồng chí Trần Sỹ Hiệp, Phó Trưởng phòng Tôn giáo, báo cáo viên của Sở Nội vụ đã đi khắp các bản làng người Mông có các điểm, nhóm đạo Tin lành để đưa chính sách, pháp luật về tôn giáo đến với người Mông. Anh có thể nghe và hiểu được tiếng Mông. Anh nói: “Báo cáo viên muốn tuyên truyền chính sách, pháp luật về tôn giáo trong đồng bào Mông trước hết phải nắm được phong tục tập quán của người Mông, có cách tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu, thân thiện. Những ngày Chủ nhật, các tín đồ sinh hoạt đạo Tin lành tập trung đông đủ, nên muốn tuyên truyền sâu rộng thì báo cáo viên phải đi vào các ngày Chủ nhật”.
Xã Trung Minh (Yên Sơn) có 4 điểm, nhóm đạo Tin lành, 100% các tín đồ theo đạo Tin lành ở đây là người Mông. Theo đồng chí Ma Thế Mạnh, Chủ tịch UBND xã Trung Minh, ngay từ đầu năm, xã đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền chính sách, pháp luật tôn giáo tại tất cả các thôn trong xã. Vào các ngày lễ, Tết, xã phối hợp với báo cáo viên của Sở Nội vụ, lực lượng công an huyện vừa tổ chức thăm hỏi, động viên các điểm, nhóm vừa tuyên truyền chính sách, pháp luật về tôn giáo đến các tín đồ là người Mông. Bên cạnh đó, xã đẩy mạnh tuyên truyền tại các cuộc họp của thôn. Tại những thôn, có nhiều người Mông không biết nói tiếng Kinh, UBND xã cử 2 cán bộ không chuyên trách của xã là người Mông trực tiếp xuống thôn để cùng cán bộ, công chức xã tuyên truyền chính sách, pháp luật về tôn giáo đến nhân dân.
Xã Khau Tinh (Na Hang) hiện nay có 1 điểm nhóm Tin lành tại thôn Khâu Phiêng với 500 tín đồ là người Mông. Tại thôn này, Đảng ủy, UBND xã phân công 3 cán bộ, công chức phụ trách. Họ cũng chính là những tuyên truyền viên về chính sách, pháp luật tôn giáo. Trong công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về tôn giáo đối với đồng bào Mông, xã còn lấy những tín đồ đạo Tin lành là đảng viên làm cốt cán trong công tác tuyên truyền. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Khau Tinh cho biết, UBND xã luôn chỉ đạo cán bộ, công chức phải phối hợp tốt với báo cáo viên của tỉnh, huyện để tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về tôn giáo đến nhân dân. Cán bộ, công chức xã được phân công phụ trách thôn thường xuyên nắm bắt tình hình sinh hoạt tôn giáo đến từng hộ gia đình để hàng tuần báo cáo với Đảng ủy, UBND xã. Trong công tác nắm bắt tình hình và tuyên truyền luôn phải gần gũi, giúp đỡ nhân dân sinh hoạt và hoạt động tôn giáo đúng quy định của pháp luật, tuyên truyền nhân dân cảnh giác trước những hiện tượng tôn giáo mới, sống “tốt đời, đẹp đạo”.
Vừa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp để nắm bắt tình hình, vừa sâu sát, gần gũi để tuyên truyền đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, góp phần giữ vững an ninh, chính trị tại địa phương.
Nguồn Tuyên Quang: http://www.baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/cuoc-song/ba-cung-voi-nhan-dan-139305.html








