Ba 'chỗ dựa' giúp Quảng Ninh tự tin đặt mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay

Mới đây, Quảng Ninh thay đổi kịch bản, nâng mục tiêu tăng trưởng kinh tế lên 14% trong năm 2025. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay của tỉnh, cao hơn 2% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao cho địa phương này.

Quảng Ninh có cơ sở để theo đuổi kịch bản tăng trưởng kinh tế cao nhất từ trước đến nay. (Nguồn: Vietnamnet)

Quảng Ninh có cơ sở để theo đuổi kịch bản tăng trưởng kinh tế cao nhất từ trước đến nay. (Nguồn: Vietnamnet)

Với mức tăng trưởng 14%, theo Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng, quy mô nền kinh tế năm 2025 sẽ đạt khoảng 395.000 tỷ đồng. Đây là mục tiêu đòi hỏi sự cố gắng tối đa, nỗ lực cao nhất của toàn bộ hệ thống chính trị, người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Tỉnh Quảng Ninh có cơ sở để theo đuổi kịch bản tăng trưởng kinh tế này.

Thứ nhất, đó là sự đi vào vận hành thương mại của Nhà máy ô tô Thành Công Việt Hưng (nằm trong Tổ hợp công nghiệp phụ trợ ô tô Thành Công Việt Hưng, tại Khu công nghiệp Việt Hưng, thành phố Hạ Long) dự kiến vào quý II/2025, với công suất sẽ đạt 20.000 ô tô trong năm đầu tiên đi vào hoạt động.

Theo báo cáo của Tập đoàn Thành Công, tiến độ của Nhà máy ô tô Thành Công Việt Hưng vẫn đảm bảo theo kế hoạch đã đặt ra. Đến thời điểm hiện tại, nhà máy đã hoàn thành lắp ráp thử nghiệm những chiếc ô tô Skoda đầu tiên.

Cùng đó, tỉnh Quảng Ninh xác định, khu vực công nghiệp - xây dựng, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục được xác định là động lực tăng trưởng chính; trong đó, dự án Nhà máy ô tô Thành Công Việt Hưng nói riêng và Tổ hợp công nghiệp phụ trợ ô tô Việt Hưng nói chung là một trong những dự án động lực tăng trưởng chính của tỉnh trong năm 2025 và giai đoạn tiếp theo.

Sự đảm bảo nhà máy sản xuất ô tô này đi vào hoạt động theo kế hoạch là “chỗ dựa” lớn để Quảng Ninh đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế 14%.

Quảng Ninh sẽ tập trung các giải pháp giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, khơi thông các “điểm nghẽn” trong đầu tư xây dựng. (Nguồn: VOV)

Quảng Ninh sẽ tập trung các giải pháp giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, khơi thông các “điểm nghẽn” trong đầu tư xây dựng. (Nguồn: VOV)

Thứ hai, sản xuất than, một ngành công nghiệp vốn là nền tảng chính của tỉnh Quảng Ninh.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Diện, ngành than cần sản xuất khoảng 41,3 triệu tấn than trong năm 2025 để đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế chung 14% của tỉnh.

Tỉnh cho rằng, việc tháo gỡ các vướng mắc để nâng công suất các mỏ, khởi công thêm dự án mới có vai trò rất quan trọng cho ngành than đẩy mạnh sản xuất kinh doanh.

Do đó, Quảng Ninh sẽ đồng hành cùng ngành than để tập trung tháo gỡ dứt điểm, tổng thể tất cả điểm nghẽn, vướng mắc đã tồn tại từ nhiều năm nay; trong đó tập trung giải quyết vướng mắc trong thủ tục triển khai dự án, mở rộng, nâng cấp mỏ và vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng.

UBND tỉnh sẽ thành lập Tổ công tác để phối hợp với ngành than tháo gỡ những khó khăn thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương, những kiến nghị kéo dài có liên quan đến nhiều ngành và địa phương.

Ngoài ra, hằng tuần, UBND tỉnh sẽ họp để đánh giá tiến độ giải quyết những vướng mắc, kiến nghị của ngành than theo tinh thần "rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ người".

Thứ ba, ngành xây dựng, du lịch - dịch vụ.

Quảng Ninh sẽ tập trung các giải pháp giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, khơi thông các “điểm nghẽn” trong đầu tư xây dựng, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đưa toàn bộ nguồn vốn đầu tư toàn xã hội năm 2025 dự kiến là trên 120.000 tỷ đồng vào phát triển kinh tế - xã hội; thúc đẩy các hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại, xuất nhập khẩu; phấn đấu đạt mục tiêu thu hút 20 triệu lượt khách, doanh thu từ lĩnh vực du lịch đạt 55.000 tỷ đồng.

(theo TTXVN)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ba-cho-dua-giup-quang-ninh-tu-tin-dat-muc-tang-truong-cao-nhat-tu-truoc-den-nay-304755.html