Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 26/7 cho biết cánh cửa đã mở để New Zealand tham gia vào dự án phát triển vũ khí và thu mua vũ khí của liên minh 3 bên 'AUKUS' gồm Australia, Anh và Mỹ.
Ngày 26/7, Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins khẳng định, nước này 'sẵn sàng đối thoại' về khả năng tham gia thỏa thuận an ninh ba bên giữa Australia, Anh và Mỹ (AUKUS).
Tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Annapolis của Mỹ mới đến Hàn Quốc vào sáng nay (24/7).
Liên minh AUKUS sẽ phát triển thành một NATO tại châu Á là viễn cảnh đang được nhắc tới ngày một nhiều hơn.
Liên minh AUKUS sẽ phát triển thành một NATO tại châu Á là viễn cảnh đang được nhắc tới ngày một nhiều hơn.
Trong một báo cáo mới nhất, Cơ quan nghiên cứu của Quốc hội Mỹ (CRS) cho rằng Mỹ, Anh và Australia phải đối mặt với các thách thức trong triển khai trụ cột 2 của Hiệp ước đối tác an ninh 3 bên Australia-Anh-Mỹ (AUKUS).
Hải quân Australia hy vọng sẽ vận hành các tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia mà nước này nhận từ Mỹ trong ít nhất 20 năm.
Ngày 11/6, người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby cho biết, thỏa thuận an ninh giữa ba nước Australia, Anh và Mỹ (AUKUS) hiện không có kế hoạch đánh giá lại để mời Canada tham gia hợp tác.
AUKUS có thể biến Thái Bình Dương thành 'đại dương bão tố', phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cảnh báo hôm 6/6.
Tàu ngầm hạt nhân nếu xuất hiện trong Hải quân Ba Lan chắc chắn sẽ khiến Nga cực kỳ lo lắng.
Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles kêu gọi Trung Quốc giải thích về việc mở rộng quân sự, tham khảo cách Úc và đồng minh thực hiện sự minh bạch của AUKUS.
Việc Ba Lan có tham vọng mua tàu ngầm hạt nhân được cho là động thái nhằm đáp trả việc Nga đưa vũ khí hạt nhân tới Belarus.
Theo trang web quân sự Mỹ Defense News ngày 26/5, liên minh đối tác an ninh AUKUS đã bắt đầu triển khai một cuộc thử nghiệm đầu tiên máy bay không người lái AI.