Cục Thiết kế Trung ương Rubin đã trình bày một dự án mới đầy hứa hẹn cho tàu ngầm hạt nhân chiến lược Arktur.
AFP ngày 21-8 đưa tin, Australia đã ký thỏa thuận mua hơn 200 tên lửa Tomahawk trị giá 830 triệu USD từ Mỹ, nhằm tăng cường kho vũ khí của đất nước.
Australia đã ký thỏa thuận mua hơn 200 tên lửa hành trình Tomahawk biệt danh 'sứ giả chiến tranh' từ Mỹ, được biết thương vụ trị giá 830 triệu USD này nhằm tăng cường cho kho vũ khí của đất nước.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, NATO có thể sẽ hợp nhất với AUKUS (Mỹ, Anh và Australia) do Mỹ đang cố tái định hình khu vực châu Á - Thái Bình Dương để phục vụ các nhu cầu của quốc gia này.
Mỹ đang xem xét khả năng thử nghiệm tên lửa siêu vượt âm ở Australia theo hiệp ước AUKUS.
Bộ trưởng Lục quân Mỹ Christine Wormuth cho biết Washington có thể thử tên lửa siêu vượt âm ở Australia theo Hiệp ước AUKUS.
Ngày 9/8, hãng tin AFP dẫn lời Bộ trưởng Lục quân Mỹ Christine Wormuth cho hay Australia có thể là nơi thử nghiệm vũ khí siêu vượt âm và vũ khí chính xác tầm xa khác của Mỹ trong khuôn khổ hiệp ước AUKUS.
Quá trình phá hủy tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo của quân đội Mỹ được tiến hành vô cùng cẩn trọng, có những khi phải mất đến 1,5 năm mới hoàn thành.
Theo hãng tin Reuters, một tàu ngầm hạt nhân của Hải quân Mỹ ngày 4/8 đã thăm cảng quân sự Stirling ở bang Tây Australia. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Canberra và Washington đang đẩy mạnh hợp tác quốc phòng và Mỹ cũng chuẩn bị bàn giao Australia năng lực tàu ngầm hạt nhân.
Tàu ngầm Mỹ chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Virginia là một trong những vũ khí mới nhất của Hải quân nước này. Thông thường, trong một hành trình, thủy thủ đoàn 135 người sẽ làm việc liên tục trong 90 ngày trong lòng đại dương.