Trong khuôn khổ hiệp ước hợp tác AUKUS, Anh, Australia và Mỹ đã lần đầu tổ chức các cuộc thử nghiệm quân sự về công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm theo dõi và phát hiện các mục tiêu quân sự trong môi trường đại diện (representative environment) theo thời gian thực.
Tàu ngầm Mỹ và Anh sẽ sớm hoạt động ở ngoài khơi Australia, tạo điều kiện để các quốc gia đồng minh này hiện diện và tiếp cận tốt hơn tại Ấn Độ-Thái Bình Dương.
Quân sự thế giới hôm nay (19-5) có những thông tin đáng chú ý sau: Ngày 18-5, Thủ tướng Nhật Bản và người đồng cấp Vương quốc Anh đã ký 'Hiệp ước Hiroshima' trước thềm cuộc họp G7; Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích Mỹ điều tàu khu trục USS Arleigh Burke đến Cyprus; Anh khởi động chương trình phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại; Italy tăng ngân sách quốc phòng.
Phó thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles cho biết kế hoạch chế tạo một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân tại Australia vào đầu thập niên 2040 là một 'thách thức rất lớn' đối với đất nước.
Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles cho biết kế hoạch chế tạo một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân ở Australia vào đầu những năm 2040 là một 'thách thức lớn đối với đất nước.'
Úc đã công bố một cuộc điều chỉnh triệt để chi tiêu quốc phòng được coi là lớn nhất kể từ Thế chiến thứ hai, chuyển trọng tâm sang khả năng tấn công tầm xa và chế tạo vũ khí trong nước.
Theo các chuyên gia quân sự Mỹ, việc Trung Quốc gia tăng triển khai tàu ngầm trên Biển Đông có thể làm tăng cọ xát Mỹ-Trung trong khu vực.
Trung Quốc đã thông qua chính sách duy trì ít nhất một tàu ngầm hạt nhân hiện diện thường trực trên biển trong mọi thời điểm, báo cáo của Lầu Năm Góc cho biết.
Dự án tàu ngầm hạt nhân theo thỏa thuận Đối tác an ninh ba bên Australia-Anh-Mỹ (AUKUS) là dự án khổng lồ.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói rằng thỏa thuận AUKUS đặt ra một nguy cơ về phổ biến vũ khí hạt nhân và có thể kích hoạt một cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực.