Theo thống kê của Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam), từ ngày 3/2 (mùng 6 Tết Ất Tỵ) đến nay, bình quân mỗi ngày, đơn vị này tiếp nhận, khám chữa bệnh cho hơn 120 lượt người (tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2024). Hầu hết, bệnh nhân đến trung tâm khám đều mắc các loại bệnh như, hô hấp, tiêu hóa, xương khớp, huyết áp, tiểu đường.
Trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, trên địa bàn TP Hồ Chí Minh số người nhập viện khám chữa bệnh, đặc biệt là số ca liên quan đến tai nạn giao thông (TNGT) đã giảm rõ rệt so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo báo cáo của Bộ Y tế về tình hình tổ chức khám chữa bệnh trong dịp Tết Ất Tỵ 2025, trong 9 ngày nghỉ, các bệnh viện mọi tuyến đã thực hiện khám, cấp cứu cho gần 550 nghìn lượt người bệnh; trong đó có gần 195 nghìn người nhập viện, điều trị nội trú.
Trong những ngày Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, số ca tử vong nội viện là 69 ca, giảm nhẹ so với 72 ca trong năm 2024.
Số ca nhập viện dịp Tết Ất Tỵ tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương đã tăng 40% so với năm 2024. Trong đó, nhiều trường hợp đến khám, cấp cứu do đường huyết tăng cao.
Ngày 4/2, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết số trường hợp cấp cứu và tai nạn giao thông (TNGT) trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ giảm rõ rệt so với cùng kỳ.
Ngày 3/2, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong 9 ngày nghỉ Tết (từ ngày 25/1 đến 2/2, tức 26 tháng Chạp đến mùng 2 Tết Ất Tỵ), tổng số lượt khám chữa bệnh tại các bệnh viện, cấp cứu do tai nạn giao thông, tai nạn pháo nổ giảm mạnh so với cùng kỳ.
Ngày 3/2, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) Hà Anh Đức cho biết, tổng hợp sơ bộ 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Y tế về tăng cường công tác khám, chữa bệnh trong dịp Tết.
Theo báo cáo của Bộ Y tế, trong 9 ngày Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 (từ 25/1 đến 2/2), các bệnh viện đã khám, cấp cứu gần 550.000 lượt người bệnh, trong đó 195.000 người bệnh nhập viện, điều trị nội trú và hơn 18.900 ca phẫu thuật.
Thông tin từ các bệnh viện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ, số ca cấp cứu do tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia giảm mạnh.
Thông tin từ Sở Y tế, trong 9 ngày nghỉ Tết (từ 26-1 đến 2-2), các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh tiếp nhận trên 6.295 trường hợp đến khám, điều trị, cấp cứu, trong đó có 2.621 ca nhập viện điều trị.
9 ngày nghỉ Tết Ất Tỵ các cơ sở y tế tiếp nhận hơn 700 người đến khám, cấp cứu do rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thức ăn, say bia rượu
9 ngày nghỉ Tết Ất Tỵ ghi nhận 711 người khám, cấp cứu do rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thức ăn tự chế biến, say bia rượu, trong đó có 444 người phải nhập viện theo dõi, điều trị.
Trong 9 ngày nghỉ Tết, các cơ sở y tế Hà Tĩnh đã thăm khám, điều trị cho 388 lượt bệnh nhân bị tai nạn giao thông và 11 bệnh nhân bị tai nạn pháo nổ.
Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua, các bệnh viện trực thuộc ngành y tế Thủ đô đã tiếp nhận điều trị nội trú 11.352 trường hợp, tăng 3.658 ca so với Tết 2024.