APEC: Điều chỉnh chương trình nghị sự đầu tư với các mục tiêu toàn cầu
Trong bối cảnh bất ổn kinh tế toàn cầu và bối cảnh đầu tư đang thay đổi, các nền kinh tế Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) đang tập trung vào các chiến lược đảm bảo khả năng phục hồi, kết nối và thịnh vượng lâu dài.

Hội nghị Cấp cao APEC 2025 sẽ được tổ chức tại thành phố Gyeongju, Hàn Quốc vào tháng 11 năm nay. Ảnh minh họa: CMW
Trong một bài viết được đăng tải trên trang web của APEC ngày 27/2, ông Faizal Mohd Yusof, người triệu tập phiên họp của Nhóm Chuyên gia đầu tư APEC (IEG) tại thành phố Gyeongju, Hàn Quốc cho hay, Hàn Quốc đã quyết định chủ đề của APEC năm 2025 là “Xây dựng ngày mai bền vững”, với 3 ưu tiên chính bao gồm: kết nối, đổi mới và thịnh vượng.
Theo đó, ưu tiên về kết nối tập trung vào tăng cường kết nối thương mại và đầu tư thông qua các chính sách đầu tư minh bạch, có thể dự đoán và ổn định. Ưu tiên về đổi mới hướng đến khai thác trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số để hiện đại hóa việc tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư. Ưu tiên về thịnh vượng sẽ thúc đẩy các khoản đầu tư toàn diện và bền vững để tăng cường khả năng phục hồi kinh tế dài hạn.
Phù hợp với các ưu tiên này, IEG sẽ tập trung vào một số sáng kiến chính trong năm 2025. Đầu tiên, về tạo điều kiện thuận lợi và kết nối đầu tư, “Kế hoạch hành động tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư” do Nhật Bản dẫn đầu sẽ tiếp tục tăng cường tính minh bạch, hiệu quả và tính toàn diện trong các chính sách đầu tư trên khắp các nền kinh tế APEC.
Thứ hai, về chuyển đổi số và tài chính bền vững, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC năm 2024 đã nhấn mạnh đến nhu cầu về tài chính bền vững và các công cụ đầu tư số. Sáng kiến “Năm AI” của Hàn Quốc nhấn mạnh thêm vai trò của công nghệ trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư.
IEG có thể hỗ trợ điều này bằng cách thúc đẩy những khoản đầu tư phù hợp với các tiêu chuẩn về môi trường, xã hội và quản trị (ESG), áp dụng công nghệ tài chính và các nền tảng đầu tư số để cải thiện tính minh bạch của quy định và hiệu quả đầu tư.
Cuối cùng, về đầu tư bền vững và toàn diện, các Bộ trưởng cũng tái khẳng định tầm quan trọng của chính sách đầu tư toàn diện và có trách nhiệm, đảm bảo sự thịnh vượng kinh tế mang lại lợi ích cho tất cả mọi người.
Đối với các định hướng tương lai, ông Faizal Mohd Yusof, người triệu tập phiên họp của IEG cho rằng: “Khi thúc đẩy chương trình nghị sự của APEC vào năm 2025, các nền kinh tế cần kiên định trong cam kết đối với hợp tác kinh tế và kỹ thuật, đảm bảo các chính sách đầu tư duy trì tính toàn diện, kết nối và phù hợp với tính bền vững về môi trường”.