Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo vào lúc 13 giờ ngày 18/9, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/h, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ghi nhận lúc 13 giờ ngày 17/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 121,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Bắc đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông phát lúc 14 giờ ngày 17/9/2025 - Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia.

Dự báo tình hình áp thấp nhiệt đới và bão vào lúc 13 giờ ngày 18/9, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/h, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão. Vị trí áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc-118,5 độ Kinh Đông; trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Về cường độ vào khoảng cấp 8, giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm ở khoảng Phía Bắc vĩ tuyến 17,50 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 117,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai ở mức cấp 3, tác động tới vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo vào lúc 13 giờ ngày 19/9, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 15 km/h và có khả năng mạnh thêm. Vị trí áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc-116,2 độ Kinh Đông; trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 250km về phía Đông Đông Nam. Cường độ vào khoảng cấp 8-9, giật cấp 11.

Vùng nguy hiểm ở khoảng Phía Bắc vĩ tuyến 18 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 115,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai ở mức cấp 3, tác động tới vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo trong vòng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km, cường độ ít thay đổi.

Dự báo từ chiều tối ngày 17/9, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,5-4,5m. Biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn. Bà con cần lưu ý theo dõi sát diễn biến của áp thấp nhiệt đới để bảo đảm an toàn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, trong 03-06 giờ tới, khu vực các tỉnh Phú Thọ và Gia Lai tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như: Phú Thọ từ 20-50mm, có nơi trên 80mm; Gia Lai từ 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Cũng theo cơ quan khí tượng thủy văn, dự báo trong 6 giờ tới có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại:
- Phú Thọ: An Bình, Cao Phong, Dũng Tiến, Hợp Kim, Lạc Lương, Lạc Thủy, Liên Sơn, Lương Sơn, Mường Động, Nật Sơn, Nhân Nghĩa, P. Hòa Bình, P. Kỳ Sơn, P. Tân Hòa, P. Thống Nhất, Thịnh Minh, Thung Nai.
- Gia Lai: Chư A Thai, Cửu An, Đak Pơ, P. An Khê; An Nhơn Tây, Ayun, Bàu Cạn, Bình Khê, Bình Phú, Canh Liên, Canh Vinh, Chư Krey, Đak Sơmei, Đăk Song, Hội Sơn, Ia Dom, Ia Ko, Ia Krêl, Ia Nan, KBang, Lơ Pang, Mang Yang, P. An Nhơn Nam, Phú Thiện, Sơn Lang, SRó, Tơ Tung, Ya Hội, Ya Ma.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính
mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá
trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Đức Bách

Nguồn Kinh tế Môi trường: https://kinhtemoitruong.vn/ap-thap-nhiet-doi-gan-bien-dong-co-kha-nang-manh-len-thanh-bao-101966.html