Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/2 cho biết chính quyền của ông tin rằng các báo cáo về việc Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng trong các cuộc tấn công nhằm vào nước này là 'thông tin chính xác'. Trong khi đó, phía Iran đã bác bỏ hoàn toàn thông tin này.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đang họp khẩn về tình hình Trung Đông sau các cuộc không kích qua lại giữa Mỹ-Israel và Iran thực hiện.
Chiều 28/2 (rạng sáng 1/3 theo giờ Hà Nội) tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở thành phố New York, Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ đã tiến hành phiên họp đặc biệt khẩn cấp liên quan tới việc Mỹ - Israel mở các cuộc không kích qui mô lớn nhằm vào Iran và Tehran sau đó phát động hàng loạt đòn trả đũa trên khắp Trung Đông.
Nhiều quốc gia kêu gọi các bên Mỹ - Israel - Iran kiềm chế và đề nghị triệu tập cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ).
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã lên lịch họp khẩn liên quan đến các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.
Theo kênh truyền hình Al Jazeera (Qatar), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) dự kiến sẽ họp vào cuối ngày 28-2 (giờ Mỹ), để thảo luận về các cuộc tấn của Israel và Mỹ nhằm vào Iran và sự leo thang quân sự trên khắp Trung Đông.
Lực lượng Taliban cầm quyền tại Afghanistan tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Pakistan sau khi Islamabad tiến hành các đợt không kích nhằm vào Kabul, Kandahar và nhiều địa phương khác. Liên hợp quốc (LHQ) bày tỏ quan ngại sâu sắc về leo thang bạo lực, trong khi Mỹ khẳng định ủng hộ quyền tự vệ của Pakistan.
Tân Hoa xã đưa tin, trong bối cảnh xung đột bùng phát tại khu vực biên giới giữa Afghanistan và Pakistan, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bày tỏ quan ngại sâu sắc, hối thúc các bên liên quan giải quyết bất đồng thông qua con đường ngoại giao.
Ngày 27/2, Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ) Volker Turk đã lên tiếng báo động về tình trạng 'bình thường hóa' sử dụng vũ lực để giải quyết các tranh chấp quốc tế, đồng thời cho biết số lượng các cuộc xung đột vũ trang đã tăng gần gấp đôi kể từ năm 2010.
Nga bày tỏ kỳ vọng Tổng Thư ký tương lai của Liên hợp quốc (LHQ) sẽ tuân thủ nghiêm Hiến chương của tổ chức, hành xử khách quan, không thiên vị và bảo đảm duy trì bản chất liên chính phủ trong mọi hoạt động của LHQ.
Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Asif tuyên bố rằng một 'cuộc chiến công khai' đã nổ ra với Afghanistan.
Ngày 27/2, Liên hợp quốc kêu gọi Afghanistan và Pakistan kiềm chế sau loạt không kích và tấn công xuyên biên giới trong 48 giờ qua. Hàng chục binh sĩ và dân thường ở cả 2 phía được cho là đã thiệt mạng, trong khi hai bên liên tục cáo buộc lẫn nhau làm gia tăng các động thái gây căng thẳng.
Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Muhammad Asif ngày 27/2 chính thức tuyên bố nước này đang bước vào 'một cuộc chiến tranh công khai' với nước láng giềng Afghanistan.
Các cuộc không kích được thực hiện như một phần của chiến dịch 'Ghazab Lil Haq' do Pakistan phát động sau khi lực lượng Taliban của Afghanistan nổ súng tấn công các tiền đồn của Pakistan.
Nga kỳ vọng Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc tiếp theo sẽ nghiêm túc tuân thủ Hiến chương của tổ chức, có cách tiếp cận phù hợp trong vấn đề Ukraine.
Trong bối cảnh cuộc xung đột tại Ukraine bước sang năm thứ 5 với nhiều hệ lụy sâu rộng đối với an ninh toàn cầu, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 24/2 đã thông qua một nghị quyết kêu gọi 'ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện', đồng thời thúc đẩy tiến trình hướng tới 'một nền hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài' cho quốc gia Đông Âu này.
Nhân dịp tròn 4 năm bùng phát xung đột tại Ukraine, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua một nghị quyết kêu gọi thiết lập 'lệnh ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện', đồng thời thúc đẩy một nền hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài.
Tròn 4 năm nổ ra xung đột tại Ukraine (24-2-2022 - 24-2-2026), Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã thông qua một nghị quyết lịch sử kêu gọi thiết lập lệnh ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện cùng một nền hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài.
Tại Phiên họp đặc biệt khẩn cấp lần thứ 11, dự thảo nghị quyết do Ukraine và một số quốc gia châu Âu bảo trợ đã được thông qua với kết quả 107 phiếu thuận, 12 phiếu chống và 51 phiếu trắng. Nga bỏ phiếu phản đối, trong khi Mỹ là một trong những nước bỏ phiếu trắng.
Nhân tròn bốn năm xung đột Nga – Ukraine bùng phát, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tiếp tục kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức, toàn diện và vô điều kiện, nhằm giảm thương vong và mở đường cho tiến trình hòa bình.
Đúng dịp kỷ niệm tròn 4 năm nổ ra xung đột tại Ukraine, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã thông qua một nghị quyết lịch sử kêu gọi thiết lập 'lệnh ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện' cùng 'một nền hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài'.
Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres đã hối thúc các nhà ngoại giao sử dụng mọi công cụ để hướng tới việc chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine.
Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết về xung đột Ukraine đánh dấu tròn 4 năm với 107 phiếu thuận, 12 phiếu chống trong đó có Nga, và 51 phiếu trắng trong đó có Mỹ.
Bốn năm xung đột Nga - Ukraine không chỉ khiến hàng trăm nghìn người thương vong mà còn gây hệ lụy nặng nề đối với môi trường và khí hậu.
Tại phiên họp cấp cao trong khuôn khổ khóa họp lần thứ 61 của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, đoàn Việt Nam tham gia tích cực, dự kiến đóng góp vào nhiều nội dung thảo luận quan trọng và đưa ra các sáng kiến về bình đẳng giới cũng như tác động của lừa đảo trực tuyến đối với quyền con người.
Tròn 4 năm bùng phát xung đột tại Ukraine (24-2-2022/ 24-2-2026), Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres tái khẳng định lời kêu gọi 'một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, toàn diện và vô điều kiện' như bước đi đầu tiên hướng tới một nền hòa bình công bằng, lâu dài và toàn diện.
Khóa họp lần thứ 61 của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (UNHRC) đã chính thức khai mạc hôm 23/2 (giờ địa phương) tại Geneva (Thụy Sĩ), trong bối cảnh thế giới tiếp tục đối mặt với xung đột, bất ổn và các thách thức nhân đạo phức tạp. Nhằm thể hiện vai trò chủ động và trách nhiệm trong các vấn đề nhân quyền toàn cầu, tại phiên họp cấp cao ngay sau đó, đoàn Việt Nam đã đề xuất hai sáng kiến quan trọng.
Tròn 4 năm bùng phát xung đột tại Ukraine (24/2/2022 – 24/2/2026), Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres tái khẳng định lời kêu gọi 'một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, toàn diện và vô điều kiện' như bước đi đầu tiên hướng tới một nền hòa bình công bằng, lâu dài và toàn diện.
Thế giới đang chứng kiến số vụ xung đột và bạo lực tăng mạnh chưa từng thấy kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng đối với cuộc sống của hàng triệu người dân, làm bùng phát nhiều cuộc khủng hoảng nhân đạo.
Ngày 23/2, tại trụ sở Liên hợp quốc ở Geneva, Thụy Sỹ, Phiên họp cấp cao trong khuôn khổ Khóa họp lần thứ 61 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc đã chính thức khai mạc.
Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, phiên họp cấp cao trong khuôn khổ Khóa họp lần thứ 61 Hội đồng Nhân quyền (HĐNQ) Liên hợp quốc (LHQ) đã khai mạc ngày 23/2.
Việc Hiệp định New START giữa Mỹ và Nga hết hiệu lực làm gia tăng lo ngại về một cuộc chạy đua hạt nhân mới, trong bối cảnh các cơ chế kiểm soát vũ khí toàn cầu ngày càng suy yếu.
Hãng Reuters dẫn lời các quan chức Mỹ rằng kế hoạch quân sự của Mỹ đối với Iran đã bước vào giai đoạn nâng cao, với các phương án bao gồm nhắm mục tiêu vào cá nhân.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã phát đi một thông điệp mạnh mẽ nhằm thức tỉnh cộng đồng quốc tế liên quan đến trí tuệ nhân tạo.
Ngày 19/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran phải đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân trong vòng từ 10 đến 15 ngày, nếu không sẽ phải đối mặt với 'những điều thực sự tồi tệ', trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước gia tăng và Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran phải tiến tới một thỏa thuận về chương trình hạt nhân, nếu không 'những điều thực sự tồi tệ' sẽ xảy ra, đồng thời đặt thời hạn tối đa 10 - 15 ngày. Đáp lại, Tehran đe dọa sẽ trả đũa các căn cứ của Mỹ trong khu vực nếu bị tấn công.
Tổng thống Donald Trump yêu cầu Iran sớm đạt thỏa thuận hạt nhân trong 10-15 ngày nếu không muốn phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng, trong khi Tehran dọa trả đũa.
Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định 10 đến 15 ngày là đủ để đưa ra quyết định liệu có tấn công Iran hay không.
Trong những ngày cuối thu, khi Hà Nội vào độ đẹp nhất trong năm, Thủ đô lại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng quốc tế.
Phát biểu trực tiếp tại Hội nghị Thượng đỉnh AI Impact tổ chức tại Ấn Độ, Tổng Thư ký António Guterres nhấn mạnh tương lai của trí tuệ nhân tạo (AI) không thể được quyết định bởi một số ít quốc gia hoặc bị chi phối bởi lợi ích của một nhóm tỷ phú công nghệ.
Việt Nam tự tin bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện đồng bộ tái cấu trúc quản trị, mô hình tăng trưởng quốc gia và nâng tầm hội nhập quốc tế.
Liên Hợp Quốc đang đứng trước nguy cơ 'sụp đổ tài chính' khi nhiều nước chưa đóng phí thường niên, điều có thể tác động lớn đến hoạt động của tổ chức lớn nhất hành tinh.
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết Iran vẫn chưa đồng thuận với toàn bộ các điều kiện then chốt mà Tổng thống Donald Trump đưa ra cho một giải pháp ngoại giao song Washington vẫn để ngỏ cánh cửa đàm phán, dù quyền quyết định thời điểm 'điểm dừng' cuối cùng vẫn nằm trong tay Nhà Trắng.