Anh xem xét cấm trẻ dưới 16 tuổi mua đồ uống tăng lực vì lo ngại sức khỏe
Chính phủ Anh đang chuẩn bị ban hành một đạo luật mới tại vùng England, theo đó cấm người dưới 16 tuổi mua đồ uống tăng lực ở cửa hàng, nhà hàng, quán cà phê, máy bán hàng tự động và cả các kênh trực tuyến.

Chính phủ Anh xem xét cấm đồ uống tăng lực với người dưới 16 tuổi.
Động thái này được coi là bước đi mạnh mẽ nhằm bảo vệ sức khỏe thế hệ trẻ trước những tác động tiêu cực từ caffeine và đường có trong các loại nước giải khát phổ biến như Red Bull, Monster hay Prime.
Theo thống kê, có tới 1/3 trẻ em ở Anh tiêu thụ đồ uống tăng lực mỗi tuần, bất chấp việc phần lớn siêu thị đã tự nguyện cấm bán cho trẻ vị thành niên. Một số sản phẩm thậm chí chứa lượng caffeine nhiều hơn hai tách cà phê. Các chuyên gia y tế cảnh báo rằng việc hấp thụ quá nhiều caffeine có thể dẫn đến nhịp tim nhanh, rối loạn nhịp tim, co giật, và trong một số trường hợp hiếm hoi, đã ghi nhận cả tử vong.
Ngoài caffeine, hàm lượng đường cao trong những loại đồ uống này cũng gây nguy hại cho sức khỏe răng miệng và làm gia tăng nguy cơ béo phì ở trẻ em – vấn đề vốn đang là thách thức nghiêm trọng với hệ thống y tế Anh.
Bộ trưởng Y tế và Chăm sóc Xã hội Wes Streeting nhấn mạnh rằng chính phủ cần sớm hành động để bảo vệ trẻ em, nhất là khi thói quen tiêu thụ đồ uống tăng lực có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tập trung và học tập. Một cuộc tham vấn kéo dài 12 tuần đang được tiến hành, với sự tham gia của các chuyên gia y tế, giáo dục, các nhà bán lẻ và nhà sản xuất.
Mặc dù chưa ấn định ngày ban hành chính thức, ông Streeting khẳng định lệnh cấm sẽ được triển khai sớm hơn nhiều so với thời điểm kết thúc nhiệm kỳ Quốc hội hiện tại, tức sớm hơn cam kết ban đầu của Công đảng.
Chủ tịch Hội Nhi khoa và Sức khỏe Trẻ em Hoàng gia - Giáo sư Steve Turner cho rằng việc ban hành lệnh cấm là bước đi hợp lý và cần thiết để xây dựng chế độ dinh dưỡng lành mạnh cho trẻ em. Trong khi đó, giáo sư Amelia Lake (Đại học Teesside) nhấn mạnh rằng nghiên cứu đã chỉ ra những hậu quả đáng kể cả về thể chất lẫn tinh thần khi trẻ em tiêu thụ quá nhiều đồ uống tăng lực, và do đó chúng không nên xuất hiện trong chế độ ăn của trẻ nhỏ.
Theo quy định dán nhãn hiện hành, tại Anh, bất kỳ loại đồ uống nào (ngoại trừ trà và cà phê) có hàm lượng caffeine trên 150mg/l đều phải cảnh báo “Hàm lượng caffeine cao. Không khuyến khích sử dụng cho trẻ em, phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú”.
Các chuyên gia cũng lưu ý rằng cơ thể và não bộ của trẻ em còn đang phát triển, dễ bị ảnh hưởng hơn nhiều so với người trưởng thành.
Nếu được thực thi, lệnh cấm này sẽ đánh dấu một bước tiến lớn trong nỗ lực giảm thiểu những nguy cơ sức khỏe do thói quen tiêu thụ đồ uống nhiều caffeine và đường ở trẻ em. Nó không chỉ giúp giảm gánh nặng bệnh tật liên quan đến béo phì, tim mạch và rối loạn tâm lý, mà còn góp phần thay đổi thói quen tiêu dùng của giới trẻ theo hướng lành mạnh hơn.
Trong bối cảnh nhiều quốc gia cũng đang quan ngại về sự phổ biến của đồ uống tăng lực, quyết định của Anh có thể trở thành một tiền lệ và khuyến khích các nước khác đưa ra biện pháp kiểm soát tương tự.