Anh mở rộng đối tượng làm xét nghiệm virus SARS-CoV-2

Ngày 15-4, Anh cam kết sẽ làm xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho tất cả những người sống và làm việc tại các viện dưỡng lão trên cả nước. Anh có động thái này sau khi số liệu chính thức cho thấy số ca tử vong do Covid-19 tại 'quốc đảo sương mù' cao hơn rất nhiều khi tính cả các ca tử vong tại viện dưỡng lão.

Cụ bà đang đi lại trong một nhà dưỡng lão tại Anh. (Ảnh: BBC)

Cụ bà đang đi lại trong một nhà dưỡng lão tại Anh. (Ảnh: BBC)

NDĐT - Ngày 15-4, Anh cam kết sẽ làm xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho tất cả những người sống và làm việc tại các viện dưỡng lão trên cả nước. Anh có động thái này sau khi số liệu chính thức cho thấy số ca tử vong do Covid-19 tại “quốc đảo sương mù” cao hơn rất nhiều khi tính cả các ca tử vong tại viện dưỡng lão.

Tính đến thời điểm hiện tại, Anh mới chỉ bắt đầu làm xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho một số người sống trong nhà dưỡng lão có triệu chứng mắc Covid-19. Tuy nhiên, Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock cho biết, Anh sẽ mở rộng chương trình xét nghiệm khi hệ thống phòng thí nghiệm của nước này tăng cường công suất hoạt động.

“Làm xét nghiệm đóng vai trò then chốt trong cuộc chiến chống Covid-19 và là một phần của kế hoạch ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh để cứu sống nhiều người”, ông Hancock khẳng định. Quyết định mở rộng đối tượng làm xét nghiệm virus SARS-CoV-2 là một phần của kế hoạch thực hiện 100 nghìn xét nghiệm/ngày cho đến cuối tháng 4-2020 của Chính phủ Anh.

Đến nay, Anh đã ghi nhận 93.873 nhiễm và 12.107 ca tử vong do virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, các số liệu về dịch Covid-19 được Bộ Y tế Anh công bố hằng ngày chỉ ghi nhận các ca tử vong tại bệnh viện và không bao gồm các ca tử vong trong cộng đồng.

Trong diễn biến liên quan, Công đảng đối lập đang kêu gọi chính quyền của Thủ tướng Boris Johnson phải công bố chi tiết kế hoạch dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa đất nước trong tuần này.

Nhằm khuyến cáo các nước thận trọng khi dỡ bỏ các biện pháp hạn chế, Người phát ngôn Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Margaret Harris cho biết, khoảng 90% số ca bệnh Covid-19 trên thế giới được ghi nhận tại châu Âu và Mỹ, và đại dịch chắc chắn vẫn chưa đạt đỉnh. Theo WHO, số ca nhiễm mới đang có dấu hiệu giảm tại một số nước châu Âu, trong đó có Italy và Tây Ban Nha, nhưng dịch bệnh vẫn bùng phát tại Anh và Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo, nền kinh tế toàn cầu sẽ sụt giảm 3% trong năm nay, đánh dấu mức xuống dốc nhanh nhất kể từ Đại suy thoái.

Dựa vào cảnh báo của WHO và IMF, để cân bằng giữa sức khỏe cộng đồng và nền kinh tế, các nước đã thể hiện sự thận trọng khi nới lỏng hoặc cân nhắc nới lỏng các biện pháp hạn chế.

Từ đầu tuần này, một số doanh nghiệp của Tây Ban Nha trong lĩnh vực sản xuất và xây dựng đã hoạt động trở lại. Tuy nhiên, các cửa hàng, quán bar và địa điểm công cộng vẫn phải đóng cửa cho đến ít nhất ngày 26-4. Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha Salvador Illa đánh giá, nước này đang khống chế dịch bệnh và ngăn chặn số ca nhiễm mới tăng nhanh. Với hơn 170 nghìn ca bệnh, Tây Ban Nha đang là quốc gia có số ca bệnh đứng thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ. Nước này đã ghi nhận 18.255 ca tử vong, thấp hơn Mỹ (613.886 ca) và Italy (21.067 ca).

Italy hiện vẫn duy trì một số biện pháp hạn chế nghiêm ngặt về đi lại, trong khi Đan Mạch thông báo nối lại hoạt động của các trung tâm trông trẻ ban ngày và trường học cho trẻ từ lớp 1 đến lớp 5 từ ngày 15-4. Cộng hòa Czech sẽ dần mở cửa trở lại các cửa hàng bách hóa và nhà hàng từ ngày 20-4, đồng thời yêu cầu người dân đeo khẩu trang để ngăn chặn virus lây lan. Hàng nghìn cửa hàng trên khắp nước Áo đã mở cửa từ ngày 14-4 nhưng Chính phủ Áo cảnh báo nước này vẫn chưa giải quyết hết khó khăn do dịch bệnh gây ra.

H.H

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/44085402-anh-mo-rong-doi-tuong-lam-xet-nghiem-virus-sars-cov-2.html