Mưa lớn kéo dài từ ngày 8 - 9/7 gây lũ, lũ ống và sạt lở đất tại nhiều khu vực ở Điện Biên khiến 169 nhà dân bị ảnh hưởng, nhiều tuyến giao thông hư hỏng.
Do ảnh hưởng của mưa to kéo dài từ ngày 8/7 đến 9/7, nhiều xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên xảy ra lũ, lũ ống, sạt lở đất, gây thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp, giao thông, thủy lợi và các công trình hạ tầng. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 8 tỷ đồng.
Đợt mưa lớn kéo dài từ đêm 8 đến ngày 9/7 đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại Sơn La và Điện Biên. Mưa lũ làm có người bị thương, hàng chục ngôi nhà bị sập, hư hại hoặc phải di dời khẩn cấp, nhiều diện tích cây trồng bị ảnh hưởng, nhiều tuyến đường bị sạt lở, ách tắc giao thông.
Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến chiều tối 9-7, mưa lớn từ ngày 8-7 đã gây lũ, lũ ống và sạt lở đất tại 2 tỉnh Sơn La, Điện Biên với thiệt hại ban đầu ước hơn 10 tỷ đồng.
Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ ngày 6-7, đến nay, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã xảy ra sạt lở đất, gây thiệt hại về nhà ở, làm ảnh hưởng đến giao thông và đời sống của người dân. Đến thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận thiệt hại về người.
Mưa vừa đến mưa rất to kéo dài nhiều ngày khiến độ ẩm đất tại nhiều khu vực ở Điện Biên đạt ngưỡng bão hòa. Cơ quan khí tượng cảnh báo 19 xã, phường có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, trong khi UBND tỉnh đã ban hành công điện hỏa tốc yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó.
Mưa lớn kéo dài từ đêm 8 đến ngày 9/7, gây sạt lở đất tại nhiều điểm ở xã Na Sang và trên các tuyến Quốc lộ 6, Quốc lộ 12 qua tỉnh Điện Biên. Đất đá tràn vào nhà dân, nhiều công trình hư hỏng, giao thông gián đoạn.
Mưa lớn kéo dài từ ngày 5/7, nhất là trận mưa trong đêm 8 và rạng sáng 9/7, đã gây nhiều thiệt hại về nhà cửa, cây cối hoa màu và giao thông trên điểm sạt lở đất, cây đổ, ách tắc giao thông trên các tuyến Quốc lộ 6 và Quốc lộ 12 tại Điện Biên. Nhiều hộ dân phải di dời nhà ở khẩn cấp để bảo đảm an toàn tính mạng.
Sau nhiều ngày mưa lớn kéo dài, trên địa bàn xã Tủa Thàng, tỉnh Điện Biên, ghi nhận lượng mưa cao nhất lên tới 220,6mm, gây ra nhiều điểm sạt lở đất, ảnh hưởng đến nhà ở, giao thông và một số công trình hạ tầng. Tổng thiệt hại sơ bộ do mưa lớn gây ra ước tính hơn 1 tỷ đồng.
Do ảnh hưởng của cơn bão số 1, từ đêm 5/7 đến sáng 6/7, trên địa bàn xã Tủa Thàng (tỉnh Điện Biên) xảy ra mưa lớn kéo dài, lượng mưa cao nhất đo được 220,6mm. Mưa lớn gây sạt lở đất, cây xanh gãy đổ tại nhiều khu vực, ảnh hưởng đến giao thông và đời sống của người dân.
Do ảnh hưởng của mưa to đến rất to, trong ngày 6/7, trên địa bàn các xã: Tủa Thàng, Sín Chải, Sính Phình, Nậm Nèn (tỉnh Điện Biên) bị sạt lở gây nhiều thiệt hại về tài sản của nhân dân; ước tổng thiệt hại khoảng 2,45 tỷ đồng.
Tối 6-7, Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, mưa to đến rất to từ ngày 5 đến 6-7 gây nhiều thiệt hại về người, nhà ở, sản xuất và hạ tầng giao thông tại các tỉnh Điện Biên và Lai Châu.