Anh có Thủ tướng mới sau chiến thắng bầu cử áp đảo của Công đảng
Nhà vua Charles III đã bổ nhiệm ông Starmer, lãnh đạo Công đảng làm Thủ tướng mới của nước Anh, sau khi cuộc bầu cử Quốc hội ngày 4/7 cho kết quả Công đảng giành chiến thắng áp đảo.
Cuối ngày 5/7, điện Buckingham ra thông báo nói, ông Keir Starmer, lãnh đạo Công đảng là Thủ tướng mới của nước này.
“Hôm nay, Nhà vua đã tiếp kiến ngài nghị sĩ Sir Keir Starmer và yêu cầu ông thành lập chính phủ mới. Sir Keir đã chấp nhận lời đề nghị của Nhà vua và được bổ nhiệm làm Thủ tướng.”, thông báo nói.
Sau khi yết kiến Nhà vua Charles III và được bổ nhiệm làm Thủ tướng Anh, ông Starmer đã đến dinh Thủ tướng Anh ở số 10 phố Downing, nơi ông có bài phát biểu đầu tiên với tư cách Thủ tướng.
Mở đầu bài phát biểu, tân Thủ tướng Anh ca ngợi sự cống hiến và tận tâm của người tiền nhiệm Rishi Sunak; nói rằng, việc ông Sunak khi trở thành nhà lãnh đạo gốc châu Á đầu tiên của Vương quốc Anh đòi hỏi “một nỗ lực đặc biệt mà… không ai được phép đánh giá thấp”.
Ông Starmer cho biết, cử tri đã bỏ phiếu quyết liệt cho sự thay đổi, đổi mới của đất nước; tuyên bố chính phủ sẽ phụng sự mọi người dân Anh cho dù người đó có bỏ phiếu cho Công đảng hay không.
Tân Thủ tướng Anh cho biết, chính phủ của ông là chính phủ hành động, sẽ nỗ lực mỗi ngày để khôi phục và giành niềm tin, sự tín nhiệm của người dân.
“Chúng ta có thể bắt đầu ngay hôm nay với nhận thức rằng, được phục vụ người dân là một đặc ân và chính phủ nên đối xử tôn trọng với từng người dân.”, ông Starmer nói; nhấn mạnh, công việc của chính phủ rất khẩn cấp và cần hành động ngay hôm nay.
Trước đó cùng ngày, kết quả bầu cử Quốc hội được công bố cho thấy, Công đảng của ông Keir Starmer đã giành 412 ghế trong Quốc hội gồm 650 ghế, vượt xa ngưỡng 326 ghế đủ để giành chiến thắng và đứng ra thành lập chính phủ.
Đảng Bảo thủ của Thủ tướng mãn nhiệm Rishi chỉ giành được 121 ghế.
Kết quả bầu cử được nói đã làm đảo lộn chính trường Anh khi Công đảng có thêm 212 ghế trong Quốc hội, trong khi đảng Bảo thủ đã mất hơn 250 ghế, một sự sụt giảm được đánh giá là đáng kinh ngạc.
Kết quả này đã khép lại 14 năm cầm quyền của đảng Bảo thủ, trong đó có nhiều thời điểm sóng gió.