Ảnh ấn tượng: Nga nói về kết quả chiến dịch ở Kursk, châu Âu khởi động kế hoạch tái vũ trang, Mỹ và Taliban họp trao trả con tin

Tổng thống Putin nói quân đội Nga đã hoàn thành việc đánh bại đối phương ở khu vực Kursk, Israel mở rộng chiến dịch ở Gaza, ông Trump có quyết định lịch sử, Mỹ và Taliban họp trao trả con tin, cuộc gặp Ngoại trưởng Trung-Nhật-Hàn… là những ảnh ấn tượng trong tuần do CNN, Reuters, The Guardian… tổng hợp.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại cuộc họp hội đồng của Văn phòng Tổng công tố ở Moscow, ngày 19/3. Ông Putin nhấn mạnh: "Quân đội Nga gần đây đã thực hiện một số hoạt động nhanh chóng, táo bạo, hiệu quả và hoàn thành việc đánh bại lực lượng đối phương ở khu vực Kursk", hối thúc các công tố viên đảm bảo rằng, những người bị ảnh hưởng bởi các hoạt động của Ukraine trong khu vực này sẽ nhận được sự hỗ trợ đầy đủ. (Nguồn: TASS)

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại cuộc họp hội đồng của Văn phòng Tổng công tố ở Moscow, ngày 19/3. Ông Putin nhấn mạnh: "Quân đội Nga gần đây đã thực hiện một số hoạt động nhanh chóng, táo bạo, hiệu quả và hoàn thành việc đánh bại lực lượng đối phương ở khu vực Kursk", hối thúc các công tố viên đảm bảo rằng, những người bị ảnh hưởng bởi các hoạt động của Ukraine trong khu vực này sẽ nhận được sự hỗ trợ đầy đủ. (Nguồn: TASS)

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp tiến tới giải thể Bộ Giáo dục trong khi các em học sinh ngồi xung quanh tại Nhà Trắng, Washington, ngày 20/3. Sắc lệnh này chỉ thị cho Bộ trưởng Giáo dục Linda McMahon thực hiện "mọi bước cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đóng cửa Bộ Giáo dục và trả lại thẩm quyền kiểm soát lĩnh vực này cho các tiểu bang". Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại nước Mỹ có một tổng thống muốn đóng cửa cơ quan chính phủ. (Nguồn: Reuters)

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp tiến tới giải thể Bộ Giáo dục trong khi các em học sinh ngồi xung quanh tại Nhà Trắng, Washington, ngày 20/3. Sắc lệnh này chỉ thị cho Bộ trưởng Giáo dục Linda McMahon thực hiện "mọi bước cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đóng cửa Bộ Giáo dục và trả lại thẩm quyền kiểm soát lĩnh vực này cho các tiểu bang". Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại nước Mỹ có một tổng thống muốn đóng cửa cơ quan chính phủ. (Nguồn: Reuters)

Giáo hoàng Pope Francis ngồi bên trong nhà nguyện của Bệnh viện Gemelli ở Rome, Italy, ngày 16/3. Đây là bức ảnh đầu tiên về Giáo hoàng được công bố kể từ khi ông nhập viện một tháng trước. Đức Giáo hoàng 88 tuổi đã phải chiến đấu với căn bệnh viêm phổi trong thời gian nằm viện dài nhất kể từ khi được bầu cách đây 12 năm. (Nguồn: Văn phòng Báo chí Vatican)

Giáo hoàng Pope Francis ngồi bên trong nhà nguyện của Bệnh viện Gemelli ở Rome, Italy, ngày 16/3. Đây là bức ảnh đầu tiên về Giáo hoàng được công bố kể từ khi ông nhập viện một tháng trước. Đức Giáo hoàng 88 tuổi đã phải chiến đấu với căn bệnh viêm phổi trong thời gian nằm viện dài nhất kể từ khi được bầu cách đây 12 năm. (Nguồn: Văn phòng Báo chí Vatican)

Từ trái sang: Các Ngoại trưởng Vương Nghị (Trung Quốc), Takeshi Iwaya (Nhật Bản) và Cho Tae-yul (Hàn Quốc) chụp ảnh chung trước bữa tối tại một khách sạn ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 21/3. Ngày 22/3, ba quan chức ngoại giao đã nhóm họp nhằm tìm kiếm tiếng nói chung về các vấn đề an ninh và kinh tế khu vực trong bối cảnh địa chính trị ngày càng bất ổn. Cuộc gặp đầu tiên giữa các Ngoại trưởng ba nước kể từ năm 2023 này thảo luận về các chủ đề từ vũ khí hạt nhân Triều Tiên đến thương mại, đồng thời mở đường cho một hội nghị thượng đỉnh ba bên, sau sự kiện được tổ chức tại Seoul hồi năm 2024. (Nguồn: Yonhap)

Từ trái sang: Các Ngoại trưởng Vương Nghị (Trung Quốc), Takeshi Iwaya (Nhật Bản) và Cho Tae-yul (Hàn Quốc) chụp ảnh chung trước bữa tối tại một khách sạn ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 21/3. Ngày 22/3, ba quan chức ngoại giao đã nhóm họp nhằm tìm kiếm tiếng nói chung về các vấn đề an ninh và kinh tế khu vực trong bối cảnh địa chính trị ngày càng bất ổn. Cuộc gặp đầu tiên giữa các Ngoại trưởng ba nước kể từ năm 2023 này thảo luận về các chủ đề từ vũ khí hạt nhân Triều Tiên đến thương mại, đồng thời mở đường cho một hội nghị thượng đỉnh ba bên, sau sự kiện được tổ chức tại Seoul hồi năm 2024. (Nguồn: Yonhap)

Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas giới thiệu về Sách trắng quốc phòng châu Âu 2030, ngày 19/3. Theo Sách trắng, chi tiêu quân sự của 27 nước thành viên EU đã tăng hơn 31% kể từ năm 2021, đạt 326 tỷ Euro (355 tỷ USD) vào năm 2024. Sách trắng đánh giá EU đang ở trong bối cảnh an ninh đáng lo ngại với nguy cơ xảy ra xung đột trước khi thập kỷ này kết thúc, điều quan trọng là cần phải khởi động kế hoạch “tái vũ trang châu Âu” vào năm 2030. (Nguồn: UBN News)

Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas giới thiệu về Sách trắng quốc phòng châu Âu 2030, ngày 19/3. Theo Sách trắng, chi tiêu quân sự của 27 nước thành viên EU đã tăng hơn 31% kể từ năm 2021, đạt 326 tỷ Euro (355 tỷ USD) vào năm 2024. Sách trắng đánh giá EU đang ở trong bối cảnh an ninh đáng lo ngại với nguy cơ xảy ra xung đột trước khi thập kỷ này kết thúc, điều quan trọng là cần phải khởi động kế hoạch “tái vũ trang châu Âu” vào năm 2030. (Nguồn: UBN News)

Các quan chức chính quyền Taliban (bên phải) họp ở Kabul, Afghanistan với một nhóm quan chức Mỹ, bao gồm đặc phái viên về con tin Adam Boehler và cựu Đại sứ Mỹ tại Afghanistan Zalmay Khalilzad. Bức ảnh này được công bố vào ngày 20/3. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Marco Rubio cho biết, George Glezmann, một công dân nước này bị giam giữ hơn hai năm ở Afghanistan, đã được thả vào ngày 20/3, sau nhiều tuần đàm phán do các nhà trung gian Qatar dẫn đầu. (Nguồn: Bộ Ngoại giao Afghanistan)

Các quan chức chính quyền Taliban (bên phải) họp ở Kabul, Afghanistan với một nhóm quan chức Mỹ, bao gồm đặc phái viên về con tin Adam Boehler và cựu Đại sứ Mỹ tại Afghanistan Zalmay Khalilzad. Bức ảnh này được công bố vào ngày 20/3. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Marco Rubio cho biết, George Glezmann, một công dân nước này bị giam giữ hơn hai năm ở Afghanistan, đã được thả vào ngày 20/3, sau nhiều tuần đàm phán do các nhà trung gian Qatar dẫn đầu. (Nguồn: Bộ Ngoại giao Afghanistan)

Tỷ phú Elon Musk và con trai X Æ A-12 bước xuống chuyên cơ Không lực một sau khi đến căn cứ chung Andrews ở Maryland, Mỹ, ngày 17/3. CEO của Tesla hiện đang giữ chức Bộ trưởng Bộ Hiệu quả chính phủ Mỹ. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Tỷ phú Elon Musk và con trai X Æ A-12 bước xuống chuyên cơ Không lực một sau khi đến căn cứ chung Andrews ở Maryland, Mỹ, ngày 17/3. CEO của Tesla hiện đang giữ chức Bộ trưởng Bộ Hiệu quả chính phủ Mỹ. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Cảnh sát kiểm tra các thành viên băng đảng tội phạm Venezuela, những người đã bị chính phủ Mỹ trục xuất, tại nhà tù lớn Cecot ở Tecoluca, El Salvador. Văn phòng báo chí của Tổng thống Salvador Nayib Bukele công bố bức ảnh này vào ngày 16/3. Viết trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảm ơn người đồng cấp Bukele vì đã chấp nhận những người bị trục xuất. (Nguồn: Văn phòng báo chí của Tổng thống Salvador Nayib Bukele/Reuters)

Cảnh sát kiểm tra các thành viên băng đảng tội phạm Venezuela, những người đã bị chính phủ Mỹ trục xuất, tại nhà tù lớn Cecot ở Tecoluca, El Salvador. Văn phòng báo chí của Tổng thống Salvador Nayib Bukele công bố bức ảnh này vào ngày 16/3. Viết trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảm ơn người đồng cấp Bukele vì đã chấp nhận những người bị trục xuất. (Nguồn: Văn phòng báo chí của Tổng thống Salvador Nayib Bukele/Reuters)

Người đàn ông đi xe máy qua rào chắn đang bốc cháy trong cuộc biểu tình phản đối tình trạng mất an ninh, tại Port-au-Prince, Haiti, ngày 19/3. (Nguồn: Reuters)

Người đàn ông đi xe máy qua rào chắn đang bốc cháy trong cuộc biểu tình phản đối tình trạng mất an ninh, tại Port-au-Prince, Haiti, ngày 19/3. (Nguồn: Reuters)

Người dân Palestine di tản khỏi nhà sau khi quân đội Israel ban hành lệnh sơ tán một số khu dân cư, tiến hành các cuộc không kích dữ dội tại Rafah ở phía Nam Dải Gaza, ngày 18/3. Tuần qua, Israel đã mở rộng chiến dịch quân sự tại dải đất của Palestine khiến nhiều người thiệt mạng. (Nguồn: Reuters)

Người dân Palestine di tản khỏi nhà sau khi quân đội Israel ban hành lệnh sơ tán một số khu dân cư, tiến hành các cuộc không kích dữ dội tại Rafah ở phía Nam Dải Gaza, ngày 18/3. Tuần qua, Israel đã mở rộng chiến dịch quân sự tại dải đất của Palestine khiến nhiều người thiệt mạng. (Nguồn: Reuters)

Người dân Palestine ăn bữa Iftar trong tháng lễ Ramadan, gần đống đổ nát của các tòa nhà, ở phía Bắc Dải Gaza, ngày 15/3, trong bối cảnh xung đột Israel-Hamas. (Nguồn: Reuters)

Người dân Palestine ăn bữa Iftar trong tháng lễ Ramadan, gần đống đổ nát của các tòa nhà, ở phía Bắc Dải Gaza, ngày 15/3, trong bối cảnh xung đột Israel-Hamas. (Nguồn: Reuters)

Cảnh sát Israel sử dụng vòi rồng để giải tán đám đông biểu tình phản đối chính phủ, yêu cầu thả tất cả các con tin khỏi Gaza, gần dinh thự của Thủ tướng tại Jerusalem, ngày 20/3. (Nguồn: Reuters)

Cảnh sát Israel sử dụng vòi rồng để giải tán đám đông biểu tình phản đối chính phủ, yêu cầu thả tất cả các con tin khỏi Gaza, gần dinh thự của Thủ tướng tại Jerusalem, ngày 20/3. (Nguồn: Reuters)

Người đàn ông dọn dẹp đống đổ nát của những ngôi nhà bị hư hại do máy bay không người lái tấn công tại thị trấn Hostomel, vùng Kiev, Ukraine, ngày 19/3, trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine đã kéo dài hơn 3 năm. (Nguồn: Reuters)

Người đàn ông dọn dẹp đống đổ nát của những ngôi nhà bị hư hại do máy bay không người lái tấn công tại thị trấn Hostomel, vùng Kiev, Ukraine, ngày 19/3, trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine đã kéo dài hơn 3 năm. (Nguồn: Reuters)

Tàu vũ trụ SpaceX chở ba phi hành gia của NASA và một phi hành gia người Nga hạ cánh ngoài khơi bờ biển Tallahassee, Florida, Mỹ, ngày 18/3. Hai trong số 4 phi hành gia, Suni Williams và Butch Wilmore, đã ở trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) kể từ tháng 6/2024. Họ chỉ dự kiến ở đó trong một tuần, nhưng tàu vũ trụ đã gặp sự cố và thời gian ở lại kéo dài thêm nhiều tháng. (Nguồn: NASA/Getty Images)

Tàu vũ trụ SpaceX chở ba phi hành gia của NASA và một phi hành gia người Nga hạ cánh ngoài khơi bờ biển Tallahassee, Florida, Mỹ, ngày 18/3. Hai trong số 4 phi hành gia, Suni Williams và Butch Wilmore, đã ở trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) kể từ tháng 6/2024. Họ chỉ dự kiến ở đó trong một tuần, nhưng tàu vũ trụ đã gặp sự cố và thời gian ở lại kéo dài thêm nhiều tháng. (Nguồn: NASA/Getty Images)

Trẻ em sử dụng những chiếc tủ lạnh hỏng làm thuyền để di chuyển trên đường ngập nước, ngày 16/3, sau khi mưa lớn gây ra lũ lụt ở Bandung, Indonesia. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Trẻ em sử dụng những chiếc tủ lạnh hỏng làm thuyền để di chuyển trên đường ngập nước, ngày 16/3, sau khi mưa lớn gây ra lũ lụt ở Bandung, Indonesia. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Nham thạch phun trào từ núi Etna ở Italy, ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất châu Âu, ngày 20/3. (Nguồn: Reuters)

Nham thạch phun trào từ núi Etna ở Italy, ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất châu Âu, ngày 20/3. (Nguồn: Reuters)

Các vận động viên tham gia chặng đua thứ tư của cuộc đua xe đạp leo núi Absa Cape Epic ở Nam Phi. Sự kiện năm nay có sự tham gia của 600 đội đua với chặng đường dài 600 km trong 8 ngày, ở độ cao 16.500 mét. (Nguồn: EPA)

Các vận động viên tham gia chặng đua thứ tư của cuộc đua xe đạp leo núi Absa Cape Epic ở Nam Phi. Sự kiện năm nay có sự tham gia của 600 đội đua với chặng đường dài 600 km trong 8 ngày, ở độ cao 16.500 mét. (Nguồn: EPA)

Người dân chụp ảnh selfie trước tấm biển quảng cáo có sự góp mặt của ngôi sao bóng chày Nhật Bản Shohei Ohtani, tại Tokyo, ngày 17/3. Ohtani và đội Los Angeles Dodgers đã mở màn mùa giải Major League Baseball ở thủ đô đất nước Mặt trời mộc và giành chiến thắng trước đội Chicago Cubs. (Nguồn: Los Angeles Times/Getty Images)

Người dân chụp ảnh selfie trước tấm biển quảng cáo có sự góp mặt của ngôi sao bóng chày Nhật Bản Shohei Ohtani, tại Tokyo, ngày 17/3. Ohtani và đội Los Angeles Dodgers đã mở màn mùa giải Major League Baseball ở thủ đô đất nước Mặt trời mộc và giành chiến thắng trước đội Chicago Cubs. (Nguồn: Los Angeles Times/Getty Images)

Người đàn ông đốt pháo hoa trong lễ hội Chaharshanbeh Suri hay Lễ hội lửa, tại một công viên ở Tehran, Iran, ngày 18/3. Đây là sự kiện đánh dấu năm cũ sắp kết thúc và chào đón năm mới sắp đến theo lịch truyền thống của nước này. Lễ hội có nguồn gốc từ thế kỷ thứ 6 trước Công Nguyên. Chỉ vài ngày sau sự kiện này, người dân Iran đón năm mới Nowruz cổ truyền hay còn gọi Tết Ba Tư. (Nguồn: WANA)

Người đàn ông đốt pháo hoa trong lễ hội Chaharshanbeh Suri hay Lễ hội lửa, tại một công viên ở Tehran, Iran, ngày 18/3. Đây là sự kiện đánh dấu năm cũ sắp kết thúc và chào đón năm mới sắp đến theo lịch truyền thống của nước này. Lễ hội có nguồn gốc từ thế kỷ thứ 6 trước Công Nguyên. Chỉ vài ngày sau sự kiện này, người dân Iran đón năm mới Nowruz cổ truyền hay còn gọi Tết Ba Tư. (Nguồn: WANA)

Nhân viên an ninh bế chú chó đứng gần máy ảnh trong một sự kiện tại Liên hợp quốc ở Geneva, Thụy Sỹ, ngày 18/3. (Nguồn: Reuters)

Nhân viên an ninh bế chú chó đứng gần máy ảnh trong một sự kiện tại Liên hợp quốc ở Geneva, Thụy Sỹ, ngày 18/3. (Nguồn: Reuters)

(theo CNN, Reuters, The Guardian…)

Dương Liễu

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/anh-an-tuong-nga-noi-ve-ket-qua-chien-dich-o-kursk-chau-au-khoi-dong-ke-hoach-tai-vu-trang-my-va-taliban-hop-trao-tra-con-tin-308633.html