Ảnh ấn tượng năm 2023: 'Nóng rẫy' xung đột Nga-Ukraine, chiến sự Israel-Hamas, những mất mát không thể hiểu nổi, 'nở rộ' các chuyến công du lịch sử

Tổng hợp những bức ảnh ấn tượng nhất năm 2023 do Reuters, CNN, AP… bình chọn.

Năm 2023, thế giới ghi nhận hết bi kịch này đến bi kịch khác, với những mất mát về nhân mạng không thể hiểu nổi: Chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, xung đột giữa Israel và Hamas; những trận động đất tàn khốc ở Afghanistan, Morocco, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ; nắng nóng kỷ lục, hỏa hoạn ở châu Âu, Mỹ; hay các vụ xả súng hàng loạt. Và lần đầu tiên lịch sử, thế giới chứng kiến một cựu tổng thống Mỹ bị truy tố hình sự, một Chủ tịch Hạ viện bị phế truất.

Bên cạnh những tin tức ảm đạm, thế giới ghi nhận một năm 2023 “nở rộ” các cuộc họp đa phương, song phương; đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ và đầy cảm hứng của lĩnh vực thể thao.

Tháng 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự cuộc gặp mặt với người dân địa phương, cựu chiến binh và đại diện các tổ chức xã hội dân sự nhân kỷ niệm 80 năm ngày phá vòng vây Leningrad trong Thế chiến II tại Saint Petersburg, Nga, ngày 18/1. Tại đây, ông Putin tuyên bố quyết định phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" nhằm chấm dứt xung đột kéo dài 8 năm và bảo vệ người dân tại Donbass, Ukraine và Moscow "không còn lựa chọn ngoài mở chiến dịch quân sự". (Nguồn: Reuters)

Người dân tới viếng cựu Giáo hoàng danh dự Benedict XVI tại Vương cung thánh đường Thánh Peter ở Vatican, ngày 3/1. Đức Giáo hoàng danh dự Benedict XVI qua đời ngày 31/12/2022 ở tuổi 95. Ông được bầu làm Giáo hoàng năm 2005 và từ chức năm 2013. (Nguồn: AP)

Người hâm mộ tập trung trên đường phố ở Santos, Brazil để tiễn biệt huyền thoại bóng đá Pelé, ngày 3/1. Ngôi sao bóng đá người Brazil, được coi là biểu tượng toàn cầu, qua đời ở tuổi 82. (Nguồn: Reuters)

Hiện trường vụ rơi máy bay ATR 72, chở theo 72 người, của hãng hàng không Yeti Airlines tại Pokhara, Nepal, ngày 15/1. Vụ việc khiến ít nhất 68 người thiệt mạng. (Nguồn: Online Kharbar)

Mọi người ôm nhau tại ga đến quốc tế ở sân bay quốc tế Bắc Kinh, ngày 8/1, sau khi Trung Quốc dỡ bỏ chính sách phòng dịch Covid-19 nghiêm ngặt đối với khách du lịch. (Nguồn: Reuters)

Nam diễn viên gốc Việt Quan Kế Huy giành giải Nam phụ xuất sắc nhất cho vai Waymond Wang trong bộ phim "Everything Everywhere All at Once" tại lễ trao giải Quả cầu vàng 2023 ở Los Angeles, Mỹ, ngày 10/1. (Nguồn: Getty)

Tháng 2

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev ngày 2/2. Giới chức Liên minh châu Âu (EU) tới Kiev để tham dự Hội nghị thượng đỉnh EU-Ukraine, ngày 3/2, nhằm khẳng định cam kết hỗ trợ Kiev. Đây là lần thứ 4 bà von der Leyen đến Kiev kể từ khi xảy ra xung đột Nga-Ukraine, ngày 24/2/2022. (Nguồn: Reuters)

Cảnh sát mặc thường phục tập trung tại hiện trường vụ thánh đường Hồi giáo bị đánh bom ở Peshawar, Pakistan, ngày 1/2. Thánh đường nằm trong khu vực an ninh cao, nơi đặt trụ sở của cảnh sát và đơn vị chống khủng bố tỉnh Khyber Pakhtunkhwa. Vụ việc khiến 101 người thiệt mạng và gần 160 người bị thương. Một quan chức cấp cao cho biết, thủ phạm là một thành viên của lực lượng Taliban ở Pakistan cải trang thành cảnh sát. (Nguồn: Getty)

Bức ảnh do KCNA đăng tải về buổi lễ duyệt binh tại Quảng trường Kim Nhật Thành của Triều Tiên, tối 8/2. Theo hình ảnh, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cùng nhiều quan chức quân đội và đảng Lao động Triều Tiên đã dự khán buổi duyệt binh này. (Nguồn: KCNA)

Lực lượng chức năng Mỹ trục vớt các mảnh vỡ khinh khí cầu của Trung Quốc bị bắn rơi ngoài khơi bờ biển Nam Carolina, ngày 5/2. Năm 2023, quan hệ Mỹ-Trung căng thẳng hơn với việc Washington cáo buộc Bắc Kinh sử dụng khinh khí cầu do thám quốc gia châu Mỹ. (Nguồn: Getty)

Khói bốc lên từ một cảng ở Iskenderun, Thổ Nhĩ Kỳ, khi lực lượng chức năng tiếp tục nỗ lực cứu hộ trong thành phố, ngày 7/2. Đám cháy lớn bùng phát tại cảng sau trận động đất kinh hoàng hôm 6/2 xảy ra tại địa phương này. Hai nước Thổ Nhĩ Kỳ, Syria ghi nhận hơn 50.000 người thiệt mạng trong thảm kịch động đất, Ankara ước tính cần 100 tỷ USD để tái thiết hạ tầng. (Nguồn: Getty)

Người lính Ukraine ở Kramatorsk, Donetsk mua hoa hồng và bóng bay hình trái tim nhân ngày Lễ tình nhân 14/2. Cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng phát từ ngày 24/2/2022 và tiếp tục căng thẳng trong năm 2023. (Nguồn: Getty)

Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và người đồng cấp nước chủ nhà Ukraine Volodymyr Zelensky trong chuyến thăm bất ngờ của ông tới Kiev, Ukraine, ngày 20/2. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Biden đến Ukraine kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở quốc gia láng giềng gần một năm trước. Tại cuộc họp báo cùng ngày, ông Zelensky nhận định: "Đây là chuyến thăm quan trọng nhất trong toàn bộ lịch sử mối quan hệ Ukraine và Mỹ". Trong khi đó, ông Biden thông báo gói hỗ trợ quân sự mới trị giá 500 triệu USD cho Kiev. (Nguồn: AP)

Tháng 3

Thủ tướng Ấn Độ phát biểu trực tuyến khai mạc Hội nghị Ngoại trưởng G20 ngày 2/3 ở New Delhi. Ông Modi kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới tìm ra "tiếng nói chung" về những vấn đề còn chia rẽ, trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine kéo dài hơn một năm đang là tâm điểm. Tham dự Hội nghị, bên cạnh hơn 40 nhà ngoại giao hàng đầu đến từ các quốc gia khác nhau, còn có sự góp mặt của đại diện 13 tổ chức quốc tế. Kết thúc Hội nghị, các nước thành viên không ra được tuyên bố chung bởi những bất đồng sâu sắc liên quan cuộc khủng hoảng ở Ukraine. (Nguồn: RTE)

Hiện trường vụ tai nạn tàu hỏa kinh hoàng gần thành phố Larissa, Hy Lạp, ngày 1/3. Vụ việc xảy ra hôm 28/2 khi một đoàn tàu chở hàng và một đoàn tàu chở khách đâm trực diện. Ít nhất 57 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. (Nguồn: Reuters)

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (ở giữa), được hoan nghênh khi ông đến dự phiên họp toàn thể thứ hai của Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc, ngày 7/3. Ngày 10/3, Đại hội nhất trí bầu ông Tập Cận Bình giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ thứ 3. (Nguồn: Getty)

Những người phụ nữ tập yoga trên một chuyến tàu địa phương nhân Ngày quốc tế Phụ nữ ở Mumbai, Ấn Độ, ngày 8/3. (Nguồn: Reuters)

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol (trái) và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tham dự cuộc họp báo chung tại Dinh thủ tướng ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 16/3. Tại Hội nghị thượng đỉnh song phương trước đó, hai nhà lãnh đạo đồng ý tăng cường hơn nữa hợp tác an ninh để đối phó các mối đe dọa ngày càng tăng của Triều Tiên. (Nguồn: Getty)

Các giao dịch viên làm việc tại Sở giao dịch chứng khoán New York, Mỹ, ngày 13/3. Chứng khoán tiếp tục xu hướng giảm sau sự sụp đổ của Ngân hàng Thung lũng Silicon (SVB). Đây là vụ phá sản ngân hàng lớn thứ hai trong lịch sử nước Mỹ. (Nguồn: Getty)

Người phụ nữ cầm hóa thạch hổ phách con ốc sên 99 triệu năm tuổi tại Bảo tàng Lịch sử tự nhiên Colmar ở miền Đông nước Pháp, ngày 14/3. (Nguồn: Getty)

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay trong cuộc gặp tại Moscow, Nga, ngày 21/3. Chuyến thăm ba ngày của ông Tập tới Nga là cơ hội để hai nhà lãnh đạo thể hiện mối quan hệ thân thiết và vạch ra cách thức hợp tác giữa hai nước. Theo ông Putin, tuyên bố chung mà hai nhà lãnh đạo ký kết trong chuyến thăm lần này của ông Tập Cận Bình đặt ra khuôn khổ và phản ánh đầy đủ tính chất đặc biệt của quan hệ Nga-Trung - mối quan hệ mà Tổng thống Nga mô tả là "đang ở mức cao nhất trong lịch sử". (Nguồn: Tân Hoa xã)

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier (ngoài cùng bên phải) và phu nhân Elke Budenbender (ngoài cùng bên trái) chào đón Vua Charles III của Anh và Hoàng hậu Camilla ở Berlin, Đức, ngày 29/3. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Vua Charles III từ khi kế vị và đây cũng là lần đầu tiên một nguyên thủ quốc gia được chào đón chính thức tại Cổng Brandenburg chứ không phải tại Dinh tổng thống. (Nguồn: Getty)

Viên thịt khổng lồ có chứa lượng nhỏ DNA của voi ma mút lông cừu, được trưng bày tại một bảo tàng khoa học ở Amsterdam, Hà Lan, ngày 28/3. Công ty Vow hồi sinh thịt của voi ma mút đã tuyệt chủng từ lâu để chứng minh tiềm năng của thịt nuôi cấy từ tế bào. Dự án hướng tới chứng minh tiềm năng của thịt nuôi cấy từ tế bào mà không cần giết mổ động vật. (Nguồn: Reuters)

Tháng 4

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đến khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida, ngày 4/4. Trước đó cùng ngày, ông không nhận tội đối với 34 tội danh liên quan hành vi làm giả hồ sơ kinh doanh. Phát biểu tại Mar-a-Lago, cựu Tổng thống Mỹ nói với người ủng hộ rằng ông "chưa bao giờ nghĩ điều gì như thế này có thể xảy ra ở Mỹ". (Nguồn: Getty)

Toàn cảnh Hội nghị Hội nhà báo Triều Tiên, ngày 3-4/4 ở Bình Nhưỡng. Theo Yonhap, đây là lần đầu tiên sau 22 năm, Bình Nhưỡng tổ chức Hội nghị này. (Nguồn: KCNA)

Các binh sĩ Ukraine thuộc Lữ đoàn 80 nã pháo về hướng Bakhmut ở Donetsk, tháng 4/2023. Xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn và không có dấu hiệu hạ nhiệt. (Nguồn: Getty)

Các vũ công biểu diễn điệu nhảy Bihu ở Guwahati, bang Assam, Ấn Độ, ngày 11/4. Tổng cộng 11.304 vũ công, nghệ sĩ trống đã tham gia biểu diễn và xuất sắc tạo nên kỷ lục thế giới mới ở 2 hạng mục: Màn trình diễn vũ điệu Bihu quy mô nhất và Màn trình diễn lớn nhất của các nghệ sĩ dân gian sử dụng các nhạc cụ truyền thống. Bihu là điệu múa dân gian truyền thống phổ biến khắp bang, thường được biểu diễn trong lễ hội mùa Xuân trước thềm năm mới của người Assam, bắt đầu vào giữa tháng Tư hằng năm. (Nguồn: Getty)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) và Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg tại cuộc họp báo ở Kiev, ngày 20/4. Đây là chuyến thăm đầu tiên tới Ukraine của ông Stoltenberg từ khi xung đột bùng phát. Trong cuộc họp báo, ông Zelensky cho rằng, đã đến lúc NATO đưa ra quyết định chính trị để mời Ukraine gia nhập liên minh và muốn biết thời điểm được kết nạp. Đáp lại, ông Stoltenberg tuyên bố tương lai của Ukraine là trở thành thành viên NATO. (Nguồn: Reuters)

Tháng 5

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol (trái) dự lễ đón Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio thăm chính thức Seoul, ngày 7/5. Đây là chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên của một nhà lãnh đạo Nhật Bản trong vòng 5 năm qua. (Nguồn: Yonhap/Reuters)

Vua Charles III trong lễ đăng quang được tổ chức trang trọng tại Tu viện Westminster, London, Anh, ngày 6/5. Buổi lễ có sự tham dự của hơn 2.200 khách mời, là các thành viên Hoàng gia Anh và nước ngoài, đại diện của gần 130 quốc gia trên khắp thế giới, các chính khách Anh và các tình nguyện viên trên khắp đất nước. (Nguồn: AP)

Hình ảnh này, được cắt từ video, cho thấy một vật thể bay phát nổ gần mái vòm của Điện Kremlin ở Moscow, Nga, ngày 3/5. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố, Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào Tổng thống Vladimir Putin, người không có mặt trong tòa nhà vào thời điểm đó. Kiev đã lên tiếng bác cáo buộc của Moscow. (Nguồn: Reuters)

Các cột khói bốc lên từ các tòa nhà sau trận oanh tạc trên không, trong cuộc đụng độ giữa nhóm bán quân sự Lực lượng hỗ trợ nhanh và quân đội ở Khartoum North, Sudan, ngày 1/5. (Nguồn: Reuters)

Chiều 14/5, tại Khu liên hợp Thể thao Quốc gia Morodok Techno (Phnom Penh, Campuchia), cặp VĐV Đinh Anh Hoàng và Trần Mai Ngọc xuất sắc đánh bại cặp đôi rất mạnh của Singapore là Clarance Zhe Yu Chew và Jian Zeng trong trận chung kết nội dung Đồng đội nam nữ với tỷ số 3-1, mang về tấm HCV đầu tiên cho Đội tuyển Bóng bàn Việt Nam ở nội dung này sau 24 năm chờ đợi. (Nguồn: TTXVN)

Các nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc-Trung Á, ngày 19/5 tại Tây An, Trung Quốc. Phát biểu tại đây, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, Bắc Kinh sẵn sàng phối hợp các chiến lược phát triển với 5 nước Trung Á là: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan, thực hiện nỗ lực chung để thúc đẩy hiện đại hóa cả 6 quốc gia. Ông Tập kêu gọi hai bên tăng cường thương mại dầu mỏ và khí đốt, phát triển hợp tác năng lượng. Bắc Kinh đã công bố khoản tài trợ không hoàn lại 26 tỷ NDT (3,7 tỷ USD) cho các quốc gia Trung Á và phát triển một kế hoạch giảm nghèo thông qua khoa học và công nghệ. (Nguồn: Akipress)

Lãnh đạo 7 nước Nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) và Liên minh châu Âu (EU) chụp ảnh kỷ niệm tại đài tưởng niệm ở Bảo tàng Hiroshima, Nhật Bản, sáng 19/5. Hội nghị thượng đỉnh G7 chính thức khai mạc với sự kiện các nhà lãnh đạo G7 đến thăm Bảo tàng. Đây là lần đầu tiên tất cả các nhà lãnh đạo G7 cùng đến thăm công trình này, nơi lưu lại những vết tích hậu quả của vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima vào ngày 6/8/1945. (Nguồn: AP)

Lãnh đạo lực lượng Wagner Yevgeny Prigozhin (giữa) tuyên bố kiểm soát 100% thành phố Bakhmut ở Ukraine trong video phát ngày 20/5. Theo TASS, Bộ Quốc phòng Nga thông báo: "Nhờ đơn vị Wagner tấn công, cùng sự hỗ trợ của pháo binh và máy bay của lực lượng phía Nam, việc kiểm soát Artyomovsk đã hoàn thành". Phía Nga gọi Bakhmut là Artyomovsk. Tuy nhiên, người phát ngôn quân đội Ukraine Serhiy Cherevatyi nói: "Điều này không đúng. Các đơn vị của chúng tôi đang chiến đấu ở Bakhmut". (Nguồn: Dịch vụ báo chí Prigozhin/Telegram)

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan phát biểu tại Dinh tổng thống ở Ankara sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vòng hai, ngày 28/5. Kết quả kiểm phiếu cho thấy, ông Erdogan hơn đối thủ Kilicdaroglu khoảng 2 triệu phiếu, trong tổng số khoảng 55 triệu cử tri tham gia bầu cử. Với kết quả này, Tổng thống Erdogan, năm nay 69 tuổi, sẽ có thêm 5 năm nắm giữ quyền lực tại Thổ Nhĩ Kỳ trong nhiệm kỳ thứ ba. (Nguồn: Getty)

Tháng 6

Hoàng tử Anh Harry rời Tòa án công lý Hoàng gia ở London, ngày 7/6. Hoàng tử là nhân chứng trong vụ kiện chống lại một nhà xuất bản báo chí lớn của Anh. Harry cũng là thành viên Hoàng gia Anh đầu tiên đứng ra làm chứng tại tòa án sau 132 năm. (Nguồn: Getty)

Quang cảnh đập Nova Kakhovka bị vỡ ở vùng Kherson, Ukraine, ngày 6/6. Ảnh chụp màn hình từ video của Reuters. Vụ việc khiến hơn 1.400 người phải rời bỏ nhà cửa. Nga và Ukraine đổ lỗi cho nhau về vụ việc này. Đây là một trong những diễn biến "nóng" trong xung đột Nga-Ukraine năm 2023. (Nguồn: Reuters)

Các binh sĩ của lực lượng không quân Colombia chăm sóc y tế cho những đứa trẻ sống sót sau vụ tai nạn máy bay ở rừng rậm Amazon, San Jose del Guaviare, Colombia, ngày 10/6. Bốn mươi ngày sau vụ tai nạn, bốn đứa trẻ bản địa được tìm thấy trong tình trạng suy dinh dưỡng và đầy vết côn trùng cắn nhưng vẫn còn sống sót một cách kỳ diệu. (Nguồn: Không quân Colombia/Reuters)

Tay vợt Novak Djokovic nâng cúp sau khi đoạt chức vô địch giải Pháp mở rộng, ngày 11/6. Djokovic đã đánh bại Casper Ruud để lập kỷ lục mới về tay vợt đoạt nhiều giải Grand Slam đơn nam nhất thế giới, với 23 danh hiệu. (Nguồn: Reuters)

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (giữa), nắm tay Tổng thống Mỹ Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden sau lễ đón tại Nhà Trắng, Washington, Mỹ, ngày 22/6. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức cấp nhà nước tới Mỹ kéo dài 4 ngày (từ 21-24/6), nhà lãnh đạo quốc gia Nam Á đã hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà về hàng loạt vấn đề song phương, khu vực và toàn cầu. Mặc dù đã nhiều lần thăm Mỹ, nhưng đây là chuyến thăm chính thức cấp Nhà nước lần đầu tiên của Thủ tướng Ấn Độ Modi trong thời gian 9 năm cầm quyền. (Nguồn: AP)

Thành viên của nhóm lính đánh thuê tư nhân Wagner đứng gác bên ngoài trụ sở Quân khu phía Nam Nga ở thành phố Rostov-on-Don, ngày 24/6. Trước đó trong ngày, nhóm Wagner đưa hàng nghìn quân vào miền Nam nước Nga trong một vụ nổi loạn. Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Putin khẳng định, lực lượng vũ trang Nga đã được trao mệnh lệnh cần thiết để vô hiệu hóa những kẻ tổ chức cuộc nổi dậy có vũ trang. Ông gọi những người tổ chức nổi dậy là những kẻ phản bội và nhấn mạnh, họ sẽ phải chịu "sự trừng phạt không thể tránh khỏi". Tuy nhiên, tình hình đã vãn hồi sau 24 giờ. Thủ lĩnh Wagner Yevgeny Prigozhin quyết định dừng đưa quân tới Moscow, chọn giải pháp giảm leo thang và chấp nhận đề xuất từ trung gian là Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Theo đó, ông Prigozhin sang Belarus trong khi các quân nhân của ông này sẽ không bị truy tố, các tay súng từ chối hợp tác với ông có thể ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga. (Nguồn: AFP)

Những người hành hương Hồi giáo tụ tập trên Núi Arafat của Saudi Arabia trong cuộc hành hương Hajj hằng năm, ngày 27/6. Lễ hành hương Hajj là một trong năm trụ cột của Hồi giáo (gồm đức tin, cầu nguyện, bố thí, nhịn ăn, hành hương đến thánh địa Mecca) mà các tín đồ có bổn phận hoàn thành ít nhất một lần trong đời nếu họ có đủ khả năng. (Nguồn: Getty)

Tháng 7

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio phát biểu trước các nhà lãnh đạo Nhóm các nền công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Vilnius, Lithuania, ngày 12/7. Tổng thống Zelensky dự hội nghị với hy vọng Ukraine được mời gia nhập NATO cùng nhiều cam kết an ninh khác, song không được như kỳ vọng. Kiev không phải là thành viên liên minh và chưa thể gia nhập trong tương lai gần, song quốc gia Đông Âu là chủ đề nghị sự chính tại Hội nghị năm nay. (Nguồn: Getty)

Ca sĩ Elton John biểu diễn show cuối cùng trong chuyến lưu diễn chia tay của ông, ngày 8/7, tại Stockholm, Thụy Điển. Chuyến lưu diễn của danh ca được bắt đầu vào năm 2018 và trải qua hơn 300 buổi biểu diễn. (Nguồn: AP)

Khói bao trùm toàn bộ khu rừng ở phía Bắc tỉnh Quebec, Canada. Trong những ngày đầu tháng 7/2023, gần 900 đám cháy rừng đã bùng cháy trên khắp đất nước châu Mỹ. (Nguồn: Getty)

Biển hiệu Twitter bị gỡ bỏ một phần khỏi trụ sở công ty ở San Francisco, Mỹ, ngày 26/7. Ngày 24/7, tỷ phú Elon Musk đã giới thiệu logo "X" mới của Twitter, đồng thời thông báo sẽ đổi tên thương hiệu Twitter thành "X". Động thái này cho thấy tầm nhìn của vị CEO trong việc tạo ra một "siêu ứng dụng" có mọi thứ từ âm thanh, video, nhắn tin, thanh toán và ngân hàng. (Nguồn: Getty)

Bức ảnh được chụp vào ngày 27/7 cho thấy vùng đất bị cháy rừng tàn phá trên đảo Rhodes của Hy Lạp. Năm qua, các vụ cháy rừng hoành hành tại nhiều nước châu Âu, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. (Nguồn: Reuters)

Tiền vệ Sarina Bolden của đội tuyển nữ Philippines ăn mừng bàn thắng vào lưới đội chủ nhà New Zealand trong trận đấu tại vòng chung kết World Cup nữ 2023, ngày 25/7. Đây là bàn thắng đầu tiên của một đội bóng Đông Nam Á tại giải đấu lớn nhất hành tinh dành cho các nữ cầu thủ. (Nguồn: Reuters)

Tháng 8

Người dân cầm các bản sao kinh Quran khi tham gia biểu tình bên ngoài Tổng lãnh sự quán Thụy Điển ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 30/7. Năm qua, các cuộc biểu tình phản đối vụ đốt kinh Quran đã diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều nước có cộng đồng người Hồi giáo. (Nguồn: Reuters)

Nhân viên cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân sau khi một đoàn tàu bị trật bánh tại thị trấn Sarhari, quận Sanghar, Pakistan, ngày 6/8. Vụ tai nạn khiến ít nhất 30 người thiệt mạng và hơn 80 người khác bị thương. (Nguồn: Reuters)

Từ trái sang: Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sau khi chụp ảnh chung tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Johannesburg, Nam Phi, ngày 23/8. Sự kiện kết thúc ngày 24/8, ghi dấu mốc mới trong lịch sử phát triển của tổ chức này với việc kết nạp thêm 6 thành viên mới, đều là các nước đang phát triển từ 3 châu lục khác nhau. BRICS, vốn định vị mình là tiếng nói của các nước đang phát triển phương Nam, đang muốn thúc đẩy một trật tự thế giới mới. (Nguồn: Reuters)

Ông chủ tập đoàn quân sự tư nhân Wagner Yevgeny Prigozhin, người đã tiến hành cuộc binh biến tại Nga vào tháng 6, phát biểu trong một video được công bố trên Telegram ngày 21/8. Hai ngày sau, ông Prigozhin được cho là 1 trong 10 nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay ở phía Tây Bắc Moscow, Nga. Ngày 27/8, Ủy ban Điều tra Nga thông báo kết quả phân tích gen của các nạn nhân trong vụ tai nạn, chính thức xác nhận ông Prigozhin đã thiệt mạng. (Nguồn: Reuters)

Các cầu thủ đội tuyển bóng đá nữ Tây Ban Nha ăn mừng sau khi giành chiến thắng 1-0 trước đội tuyển Anh trong trận chung kết World Cup nữ 2023, ngày 20/8. Olga Carmona ghi bàn thắng duy nhất ở phút 29, mang lại danh hiệu vô địch World Cup nữ đầu tiên cho đội bóng xứ bò tót. (Nguồn: Getty)

Con báo sư tử mẹ liếm con báo sư tử bạch tạng con một tháng tuổi, được sinh ra trong điều kiện nuôi nhốt, tại vườn thú Thomas Belt ở Juigalpa, Nicaragua, ngày 22/8. Đây là một trong 4 con báo sư tử bạch tạng được ghi nhận trên toàn thế giới. (Nguồn: Reuters)

Tháng 9

Từ trái sang: Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 9/9. Cùng ngày, Thủ tướng Ấn Độ thông báo lãnh đạo G20 đạt được đồng thuận về tuyên bố chung liên quan các vấn đề an ninh và phát triển toàn cầu, bất chấp những lo ngại trước đó về chia rẽ lập trường giữa các nước. (Nguồn: AFP)

Người dân Morocco an ủi nhau sau trận động mạnh 6,8 độ richter gần thành phố Marrakech, ngày 8/9. Các địa phương khác bị ảnh hưởng bao gồm Al Haouz, Ouarzazate, Azilal, Chichaoua và Taroudant. Thảm họa thiên nhiên lớn nhất tại Morocco trong 120 năm qua này khiến hàng nghìn người thiệt mạng và còn rất nhiều người đang mất tích. (Nguồn: AP)

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tham dự lễ đón chính thức nhà lãnh đạo Hoa Kỳ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, ngày 10/9, tại Hà Nội. Trong chuyến thăm lịch sử này, hai bên ra Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, đề ra những phương hướng lớn cho hợp tác trong 10 năm tới và lâu hơn nữa. (Nguồn: baoquocte.vn)

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm địa điểm xây dựng tổ hợp phóng tên lửa ở Tsiolkovsky, Nga, ngày 13/9. Theo KCNA, trong cuộc gặp thượng đỉnh kéo dài hơn dự kiến tại vùng Viễn Đông của Nga, hai nhà lãnh đạo đã có ‘cuộc gặp và hội đàm lịch sử”, gọi đây là một “sự kiện mang tính bước ngoặt”, giúp củng cố và nâng tầm mối quan hệ chiến lược giữa Nga và Triều Tiên. (Nguồn: Getty)

Người dân nhìn vào các khu vực bị lũ lụt tàn phá do bão Daniel quét qua ở Derna, Libya, ngày 14/9. Tổ chức Lưỡi liềm đỏ Libya cho biết, tính đến cuối ngày 15/9, số người thiệt mạng ở thành phố này đã tăng vọt lên 11.300 người. (Nguồn: Reuters)

Bức ảnh chụp bộ hài cốt hóa thạch được cho là của người ngoài hành tinh, do nhà báo Jaime Maussan đưa tới phiên điều trần tại Quốc hội Mexico về vật thể bay không xác định (UFO), ngày 12/9. (Nguồn: Reuters)

Hình ảnh vệ tinh cho thấy tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng dọc hành lang Lachin khi người sắc tộc Armenia chạy trốn khỏi vùng xung đột Nagorno-Karabakh, ngày 26/9. (Nguồn: Reuters)

Các nghệ sĩ biểu diễn trong Lễ khai mạc Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) ở Hàng Châu, Trung Quốc, ngày 23/9. (Nguồn: AP)

Tháng 10

Ông Kevin McCarthy quay trở lại văn phòng sau khi bị phế truất chức Chủ tịch Hạ viện Mỹ ngày 3/10 tại Washington. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ có 1 Chủ tịch Hạ viện bị cách chức. (Nguồn: Reuters)

Người dân dọn dẹp đống đổ nát sau động đất tại làng Sarbuland, Afghanistan ngày 7/10. Ngày 8/10, hãng Reuters dẫn nguồn tin từ Bộ Ứng phó thảm họa Afghanistan cho biết, động đất liên hoàn tại miền Tây nước này đã khiến hơn 2.053 người thiệt mạng, 9.240 người bị thương và 1.329 căn nhà bị phá hủy. (Nguồn: AFP)

Vận động viên thể dục dụng cụ người Mỹ Simone Biles thực hiện cú nhảy pike đôi Yurchenko - một kỹ năng có độ khó cao, trước đây chỉ được thực hiện bởi nam giới - tại Giải vô địch thể dục nghệ thuật thế giới, ngày 1/10. Simone Biles đã trở thành người phụ nữ đầu tiên thực hiện cú nhảy này tại một cuộc thi quốc tế. (Nguồn: Getty)

Người dân Palestine kiểm tra đống đổ nát của nhà thờ Hồi giáo Yassin sau khi công trình bị tấn công bởi cuộc không kích của Israel tại trại tị nạn Shati ở thành phố Gaza, ngày 9/10. Ngày 7/10, lực lượng Hồi giáo Hamas bất ngờ tấn công Israel, mở đầu cuộc xung đột nghiêm trọng tại Dải Gaza. (Nguồn: AP)

Các nhà lãnh đạo EU và Mỹ tại hội nghị thượng đỉnh ở Washington, Mỹ, ngày 20/10. Đây là lần đầu tiên sau hơn 2 năm, các nhà lãnh đạo cấp cao của hai bên gặp nhau trong bối cảnh vẫn tồn tại nhiều bất đồng, rạn nứt; cũng là Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-EU lần thứ hai dưới thời chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden, sau thượng đỉnh lần đầu diễn ra tại Brussels (Bỉ) vào tháng 6/2021. Tại sự kiện, những chủ đề “nóng” được hai bên đưa ra thảo luận gồm xem xét sự hợp tác giữa Mỹ và EU, trong đó có cam kết chung nhằm hỗ trợ Ukraine; hướng tới một mặt trận thống nhất trong cuộc xung đột Israel-Hamas; nỗ lực thúc đẩy nền kinh tế năng lượng sạch toàn cầu dựa trên chuỗi cung ứng an toàn, linh hoạt. (Nguồn: AFP)

Cầu thủ Lionel Messi đứng trên sân khấu cùng các con trai Thiago, Mateo và Ciro sau khi giành Quả bóng vàng nam thứ 8 tại Paris, Pháp, ngày 30/10. Kể từ khi danh hiệu này được ra đời vào năm 1956, chỉ vỏn vẹn 10 cầu thủ giành được 2 Quả bóng vàng trở lên. Trong đó, Messi đứng số 1 với 8 danh hiệu, bỏ xa người đứng thứ 2 là Cristiano Ronaldo. Tờ Marca đánh giá, thành tích của Messi rất khó bị phá vỡ. (Nguồn: Reuters)

Tháng 11

Người dân Palestine tìm kiếm người thân và tài sản sau vụ tấn công của Israel vào trại tị nạn Jabalia ở phía Bắc Dải Gaza, ngày 1/11. (Nguồn: Reuters)

Nhân viên nhà đấu giá Christie cầm viên kim cương "Bleu Royal" nặng 17,61 carat, trong buổi đấu giá ở Geneva, Thụy Sỹ, ngày 1/11. Đây là viên kim cương lớn nhất được mang ra đấu giá trong lịch sử và có thể được bán tới 50 triệu USD. (Nguồn: Reuters)

Người dân Palestine chạy trốn khỏi phía Bắc Gaza và đi bộ về phía Nam, ngày 9/11. (Nguồn: Reuters)

Ngày 16/11, tại San Francisco, California, Mỹ, các nhà lãnh đạo thế giới chụp ảnh chung ở Hội nghị các nhà lãnh đạo Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2023. Ngày 17/11, kết thúc Hội nghị, các nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC nhất trí thông qua Tuyên bố chung APEC 2023 với tên gọi Tuyên bố Cổng Vàng. Tuyên bố thừa nhận các nền kinh tế trong khối đang phải đối mặt với một loạt thách thức nên đòi hỏi phải khai thác tiến bộ công nghệ để tiếp tục giải phóng tiềm năng to lớn của khu vực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giải quyết các thách thức môi trường. (Nguồn: Baoquocte)

Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay trước cuộc gặp thượng đỉnh ở Woodside, California, Mỹ, ngày 15/11, bên lề Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2023. Ông Biden cho rằng, căng thẳng Mỹ - Trung Quốc "không nên biến thành xung đột" và hai nước cần quản lý quan hệ một cách có trách nhiệm, điều quan trọng nhất là sự hiểu nhau giữa các lãnh đạo. Đáp lại, ông Tập Cận Bình khẳng định quan hệ song phương là quan trọng nhất và vẫn tiếp tục phát triển bất chấp nhiều thăng trầm, tin rằng việc quay lưng với nhau giữa hai nền kinh tế hàng đầu không phải là một lựa chọn. (Nguồn: Getty)

Vua Charles III của Anh trao tặng Huân chương đế chế Anh cho ban nhạc Blackpink vì những đóng góp của họ cho nghệ thuật và khoa học tại London, Anh, nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tới xứ sở sương mù, ngày 22/11. (Nguồn: Getty)

Tổng thống Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan cùng các nhà lãnh đạo thế giới chụp ảnh chung tại Hội nghị Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu lần thứ 28 (COP 28) ở Dubai, UAE, ngày 30/11. (Nguồn: COP28UAE)

Tháng 12

Chú gấu Bắc Cực ngủ trên một tảng băng trôi ngoài khơi quần đảo Svalbard của Na Uy. Đây là một trong những bức ảnh lọt vào danh sách rút gọn tham dự giải thưởng Nhiếp ảnh gia động vật hoang dã của năm 2023 do khán giả bình chọn. (Ảnh: Nima Sarikhani/PA)

Người dân Palestine tập trung để nhận lương thực, thực phẩm từ thiện do các tình nguyện viên cung cấp trong bối cảnh xung đột với Israel, ở Rafah, phía Nam Dải Gaza, ngày 2/12. (Nguồn: Reuters)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân chủ trì lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, ngày 12/12, tại Hà Nội. Đây là lần thứ ba Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Việt Nam và là chuyến đi Việt Nam đầu tiên của ông sau khi tái đắc cử Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (năm 2022) và Chủ tịch nước (năm 2023). (Nguồn: baoquocte.vn)

Tổng thống đắc cử Argentina Javier Milei tại lễ tuyên thệ nhậm chức ở Buenos Aires, Argentina, ngày 10/12. Phát biểu tại đây, tân Tổng thống Argentina nhấn mạnh sẽ nỗ lực thực hiện cam kết trong chiến dịch tranh cử của mình, đó là tiến hành một loạt biện pháp cải cách triệt để trong điều hành kinh tế vĩ mô, trong bối cảnh lạm phát và thâm hụt ngân sách tại nền kinh tế lớn thứ 3 Mỹ Latinh này đang ở mức cao ngất ngưởng. (Nguồn: Reuters)

Toàn cảnh Nobel Prize Banquet (tiệc chiêu đãi những người đoạt giải Nobel cùng quan khách) tại Tòa thị chính ở Stockholm, Thụy Điển, ngày 10/12. Đây là một bữa tiệc rất nổi tiếng không chỉ nhờ quy mô khổng lồ, khách mời danh giá đến từ khắp thế giới, mà còn do truyền thống lâu dài lẫn liên tục của nó. Bữa tiệc được tổ chức hằng năm vào ngày 10/12, cũng là kỷ niệm ngày mất của Alfred Nobel - nhà hóa học, triệu phú Thụy Điển kiêm người sáng lập giải thưởng Nobel. (Nguồn: Getty)

Binh sĩ Israel đi qua nơi mà quân đội nước này cho là một đường hầm của lực lượng Hamas để vận chuyển binh sĩ chuẩn bị tấn công bất ngờ vào biên giới, trong bối cảnh Nhà nước Hồi giáo đang tiến hành chiến dịch trên bộ chống lại đối phương, gần cửa khẩu Erez ở biên giới phía Bắc Dải Gaza, ngày 15/12. (Nguồn: Reuters)

Dương Liễu

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/anh-an-tuong-nam-2023-nong-ray-xung-dot-nga-ukraine-chien-su-israel-hamas-nhung-mat-mat-khong-the-hieu-noi-no-ro-cac-chuyen-cong-du-lich-su-255821.html