Nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Nam Phi, ngày 22/11 theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp với lãnh đạo các nước và các tổ chức quốc tế.
Nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Nam Phi, ngày 22-11 (giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp tục có các cuộc gặp với lãnh đạo các nước và các tổ chức quốc tế.
Theo đặc phái viên TTXVN, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Nam Phi, ngày 22/11 (giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp tục có các cuộc gặp với lãnh đạo các nước và các tổ chức quốc tế.
Từng nổi danh với những sản phẩm gỗ tinh xảo, làng nghề mộc Xa Lang đang đứng trước nguy cơ mai một. Giữa khoảng lặng ấy, một trong số ít hậu duệ đời thứ ba của làng vẫn lặng lẽ giữ 'lửa' nghề, gìn giữ một phần hồn mà cha ông đã gửi gắm qua từng thớ gỗ.
Có tin các ngoại trưởng châu Âu họp trực tuyến theo 'định dạng Washington' để bàn về tình hình Ukraine, trong khi đó lãnh đạo EU khẳng định không thể có thỏa thuận về Ukraine nếu thiếu tiếng nói của Kiev.
Đoàn quan chức thuộc Bộ Khoáng sản Cộng hòa Dân chủ Congo đã may mắn sống sót trong vụ tai nạn máy bay ở tỉnh Lualaba, miền Nam nước này.
Châu Phi đang căng mình chống chọi với dịch tả và sốt xuất huyết bùng phát tồi tệ nhất 25 năm qua. Sự oằn mình chống đỡ của Lục địa đen lại càng thêm khó trong bối cảnh ngành y tế toàn cầu rơi vào trạng thái tài chính ngày càng eo hẹp do bị cắt nguồn tài trợ.
Khi cuộc đua toàn cầu về khoáng sản thiết yếu ngày càng khốc liệt, các quốc gia châu Phi với nguồn tài nguyên giàu có đang đứng trước cơ hội để nâng cao vị thế của mình.
Châu Phi đang phải hứng chịu đợt bùng phát dịch tả tồi tệ nhất trong 25 năm qua, với nguyên nhân chủ yếu là do hệ thống cấp nước yếu kém và xung đột vũ trang gia tăng.
Ngày 14/10 (giờ New York), tại Trụ sở Liên hợp quốc, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã bầu các thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026-2028, trong đó Việt Nam tái đắc cử vị trí này với số phiếu ủng hộ là 180, cao nhất nhóm châu Á-Thái Bình Dương.
Có mặt trong bữa ăn, trưởng bản người châu Phi rất xúc động vì lần đầu được nếm thử món quen thuộc, bình dị của người Việt. Ông nói dồi luộc và cháo lòng rất ngon, liên tục thốt lên 'Chapepa' (tạm dịch: ngon, tuyệt vời).
Với nền tảng hữu nghị vững chắc trong suốt 50 năm qua, Việt Nam và Angola hoàn toàn có cơ sở để đưa quan hệ song phương lên những tầm cao mới - thực chất, hiệu quả và bền chặt hơn và trở thành hình mẫu cho hợp tác Nam - Nam.
Tối 12/11, tại Hà Nội, Đại sứ quán Angola tại Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh (11/11/1975 - 11/11/2025) và 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Angola và Việt Nam (12/11/1975 - 12/11/2025). Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tham dự và phát biểu tại sự kiện.
Đó là ba từ mà Đại sứ Việt Nam tại Angola Dương Chính Chức mô tả về quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Angola trong 50 năm qua kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 12/11/1975.
Chia sẻ với TG&VN nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Angola, Đại sứ Angola tại Việt Nam Fernando Miguel khẳng định quan hệ Angola-Việt Nam không đơn thuần là mối quan hệ đối tác mà là sự sẻ chia, tương trợ và đồng hành trên con đường hướng tới phát triển thịnh vượng.
Eni và Petronas dự kiến khởi động 8 dự án khai thác mới tại Indonesia và Malaysia trong 3 năm tới, Giám đốc điều hành Eni - ông Claudio Descalzi cho biết trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn quốc gia Malaysia Bernama, sau khi 2 công ty vừa công bố kế hoạch thành lập liên doanh để hợp nhất các tài sản ngoài khơi tại khu vực Đông Nam Á.
Lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng đến lãnh đạo Cộng hòa Angola nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Quốc khánh và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Angola.
Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 50 Ngày Quốc khánh Cộng hòa Angola (Ăng-gô-la) (11-11-1975 / 11-11-2025) và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Angola (12-11-1975 / 12-11-2025), ngày 11-11-2025, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng đến Chủ tịch Quốc hội Carolina Cerqueira.
Nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Angola (12/11/1975 – 12/11/2025), Đại sứ Việt Nam tại Angola Dương Chính Chức đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tại châu Phi về những dấu mốc quan trọng và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn mới.
Trong Phật giáo, hơi thở là cánh cửa trở về nội tâm. Trong y học, hơi thở là nền tảng của sự sống. Trong nhân đạo, hơi thở là quyền căn bản của con người.
Anadolu ngày 31-10 dẫn dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) châu Phi cho thấy, hơn 6.800 người đã tử vong do dịch tả bùng phát trên khắp lục địa trong năm nay, tăng mạnh so với năm ngoái.
Tối 28/10, theo giờ địa phương, Quốc hội Bồ Đào Nha đã chính thức bỏ phiếu thông qua Luật quốc tịch mới, dự kiến sẽ kéo dài thời hạn cấp quốc tịch cho người nước ngoài.
Hoa hậu Thanh Thủy vừa có chuyến công tác tại Vương quốc Campuchia để tham dự Lễ trao sash và công bố Miss International Cambodia 2025. Đây cũng là dấu mốc đặc biệt, khép lại hành trình công tác quốc tế kéo dài gần một năm, qua hơn 10 quốc gia trên khắp thế giới.
Trung Quốc đang tăng mạnh cho vay đồng nhân dân tệ (NDT) ở nước ngoài trong nỗ lực mở rộng vai trò của đồng tiền này trong tài chính quốc tế và giảm thiểu sự phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ.
BP mới đây xác nhận đã phát hiện dầu khí mới tại lưu vực Orange ngoài khơi Namibia.
Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) có kế hoạch thuê một đơn vị tư vấn độc lập để đánh giá năng lực khai thác của các quốc gia thành viên.
Lần thứ ba đảm nhiệm vai trò thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy 8 lĩnh vực ưu tiên, đóng góp vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế, giải quyết các quan tâm chung về quyền con người.
Ngày 14/10, (giờ New York), tại Trụ sở Liên hợp quốc, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã bầu các thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (HĐNQ LHQ) nhiệm kỳ 2026-2028, trong đó Việt Nam tái đắc cử vị trí này với số phiếu ủng hộ là 180, cao nhất Nhóm châu Á - Thái Bình Dương.Cuộc họp Đại hội đồng ngày 14/10 với sự tham dự của 190 quốc gia thành viên LHQ đủ tư cách bỏ phiếu đã bầu 14 nước thành viên HĐNQ LHQ nhiệm kỳ 2026-2028 gồm Việt Nam, Ấn Độ, Pakistan, Iraq, Ai Cập, Nam Phi, Mauritius, Angola, Estonia, Slovenia, Chile, Ecuador, Italy và Anh. Việt Nam đạt 180 phiếu ủng hộ cao nhất trong nhóm châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời là nước châu Á - Thái Bình Dương duy nhất là thành viên HĐNQ LHQ nhiệm kỳ 2023-2025 tái đắc cử nhiệm kỳ 2026-2028.
Ngày 14/10 giờ New York (nửa đêm 14/10 theo giờ Hà Nội), tại trụ sở Liên Hợp quốc, Đại hội đồng Liên Hợp quốc khóa 80 đã bầu các thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp quốc nhiệm kỳ 2026-2028, trong đó Việt Nam tái đắc cử vị trí này với số phiếu ủng hộ là 180, cao nhất trong số các ứng cử viên đại diện cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Việt Nam tái đắc cử Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2026–2028 với 180 phiếu ủng hộ, cao nhất trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương, tiếp tục khẳng định vai trò tích cực và trách nhiệm trong thúc đẩy quyền con người toàn cầu.
Ngày 14/10 (giờ New York), tại trụ sở, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) bầu các thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2026-2028, trong đó Việt Nam tái đắc cử vị trí này với 180 phiếu ủng hộ, cao nhất nhóm Châu Á – Thái Bình Dương.
Việt Nam vừa tái đắc cử thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026-2028 với số phiếu ủng hộ cao nhất trong nhóm các nước châu Á - Thái Bình Dương, tiếp tục khẳng định vị thế và uy tín quốc tế.
Việt Nam tiếp tục được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2026-2028, với số phiếu ủng hộ cao nhất trong nhóm khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Với 180/190 phiếu ủng hộ - mức cao nhất trong Nhóm châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam chính thức tái đắc cử vị trí thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026 - 2028. Kết quả này khẳng định uy tín, vai trò và vị thế ngày càng được củng cố của Việt Nam trên trường quốc tế.
Ngày 14.10 (giờ New York), tại Trụ sở Liên hợp quốc, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bầu các thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026-2028, trong đó Việt Nam tái đắc cử vị trí này với số phiếu ủng hộ là 180, cao nhất nhóm châu Á-Thái Bình Dương.
Việt Nam tái đắc cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc với số phiếu ủng hộ là 180, cao nhất trong số các ứng cử viên đại diện cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Ngày 14-10 giờ New York (nửa đêm 14-10 theo giờ Việt Nam), tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Đại hội đồng LHQ Khóa 80 đã bầu các thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2026-2028.
Ngày 14/10 (giờ New York, Mỹ), tại Trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Đại hội đồng LHQ đã bầu các thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2026-2028, trong đó Việt Nam tái đắc cử vị trí này với số phiếu ủng hộ là 180, cao nhất nhóm châu Á – Thái Bình Dương.
Việt Nam tái đắc cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2026-2028 với số phiếu ủng hộ là 180, cao nhất trong số các ứng cử viên đại diện cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Kết quả bầu cử phản ánh sự tín nhiệm, đánh giá cao của các thành viên Liên hợp quốc đối với những cam kết và nỗ lực mạnh mẽ của Việt Nam về thúc đẩy và bảo vệ quyền con người...
Ngày 14/10 giờ New York (nửa đêm 14/10 theo giờ Hà Nội), tại trụ sở Liên Hợp Quốc (LHQ), Đại hội đồng LHQ Khóa 80 đã bầu các thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2026-2028, trong đó Việt Nam tái đắc cử vị trí này với số phiếu ủng hộ là 180, cao nhất trong số các ứng cử viên đại diện cho khu vực châu Á–Thái Bình Dương.
Ngày 14/10, (giờ New York), tại Trụ sở Liên hợp quốc, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã bầu các thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (HĐNQ LHQ) nhiệm kỳ 2026-2028, trong đó Việt Nam tái đắc cử vị trí này với số phiếu ủng hộ là 180, cao nhất Nhóm châu Á - Thái Bình Dương.
Ngày 14/10 giờ New York (nửa đêm 14/10 theo giờ Hà Nội), tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Đại hội đồng LHQ Khóa 80 đã bầu các thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2026-2028, trong đó Việt Nam tái đắc cử vị trí này với số phiếu ủng hộ là 180, cao nhất trong số các ứng cử viên đại diện cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Ngày 14/10 (giờ New York), tại Trụ sở Liên hợp quốc, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã bầu các thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026-2028, trong đó Việt Nam tái đắc cử vị trí này với số phiếu ủng hộ là 180, cao nhất nhóm châu Á-Thái Bình Dương.
Người dân Thủ đô có cơ hội hiếm có để trải nghiệm trọn vẹn tinh hoa ẩm thực, nghệ thuật của năm châu, mang lại những khám phá thú vị ngay giữa lòng Hà Nội.