Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 18/6 đã hối thúc EU đạt thỏa thuận về kế hoạch phục hồi trị giá 750 tỷ euro (843 tỷ USD) trước cuối tháng Bảy tới, nhằm vực dậy nền kinh tế vì đại dịch COVID-19.
Chính phủ Liên bang Đức đang dần từ bỏ các biện pháp thắt lưng buộc bụng 'kinh điển' trong cuộc khủng hoảng dịch COVID-19 để chọn lối đi theo hướng sâu sắc hơn, đó là hướng đến những khoản đầu tư lớn.
Thủ tướng Đức Angela Merkel đã lên tiếng bảo vệ cho gói kích cầu trị giá 130 tỷ euro vừa được chính phủ nước này thông qua.
Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 4/6 đã đưa ra tuyên bố rõ ràng rằng bà sẽ không tranh cử thêm nhiệm kỳ nữa khi nhiệm kỳ thứ 4 hiện nay kết thúc vào cuối năm tới.
Ngày 3/6, người phát ngôn Chính phủ Đức Steffen Seibert cho biết Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) - Trung Quốc dự kiến được tổ chức tại Đức vào tháng 9 tới đã bị hoãn do tình hình đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Sau khoảng 20 giờ đám phán căng thẳng, đêm 3/6 theo giờ Đức, những người đứng đầu liên minh cầm quyền Chính phủ Đức đã nhất trí về gói kích cầu trị giá 130 tỷ euro để giải quyết hậu quả dịch COVID-19.
Sau khoảng 20 giờ đám phán căng thẳng, đêm 3/6 theo giờ Đức, những người đứng đầu liên minh cầm quyền trong Chính phủ Đức đã đạt được nhất trí về gói kích cầu trị giá 130 tỷ euro nhằm giải quyết hậu quả do đại dịch COVID-19 gây ra.