Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cam kết xây dựng lực lượng quân sự hùng mạnh nhất khu vực theo học thuyết quốc gia mới.
Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda ngày 24/4 nói Ukraine sẽ phải chấp nhận một số nhượng bộ nếu muốn đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga.
Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục nóng; Nga công bố chi tiết đợt tấn công quy mô lớn vào Ukraine, trong đó có thủ đô Kiev; Truyền thông Mỹ tiết lộ thêm thông tin về đề xuất hòa bình của Mỹ; Tổng thống Ba Lan nói Ukraine phải nhượng bộ để đạt thỏa thuận hòa bình.
Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Euronews, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết chỉ có Mỹ mới đủ sức mạnh để ngăn chặn Nga. Ông tin hòa bình sẽ đòi hỏi sự thỏa hiệp từ cả hai phía.
Vatican cho biết, Lễ tang Giáo hoàng Francis sẽ được cử hành vào lúc 10 giờ sáng thứ Bảy, ngày 26/4 (giờ địa phương), tại Quảng trường Thánh Phêrô.
Tổng thống Mỹ, Ukraine và Pháp xác nhận tham dự tang lễ Giáo hoàng Francis cùng nhiều lãnh đạo thế giới gửi lời chia buồn
Nhiều lãnh đạo trên thế giới đã lên tiếng bày tỏ sự tiếc thương và kính trọng trước sự ra đi của Giáo hoàng Francis ngày 21/4.
Vũ khí hạt nhân của NATO có thể sẽ sớm xuất hiện trên lãnh thổ Litva sau khi được nước chủ nhà 'bật đèn xanh'.
Trong bối cảnh chính trị phức tạp hiện nay, Ba Lan đang phải đối mặt với một tương lai không chắc chắn với nhiều rủi ro trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới. Ứng cử viên hàng đầu từ Đảng của Thủ tướng Donald Tusk là Rafal Trzaskowski đang dẫn đầu các cuộc thăm dò với số phiếu ủng hộ ước khoảng 38%.
Tổng thống Andrzej Duda tuyên bố rằng Ba Lan nên tìm kiếm sự bảo vệ cần thiết để giảm thiểu mối đe dọa của Nga thông qua lá chắn hạt nhân của Pháp. Ông kêu gọi tiếp cận vũ khí hạt nhân của Mỹ.
Ngày 18/4, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết nước này sẵn sàng tiếp nhận cả vũ khí hạt nhân của Mỹ và Pháp để tăng cường năng lực phòng thủ trước các mối đe dọa bên ngoài.
Tổng thống Croatia Zoran Milanovic và Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã tái khẳng định lập trường không điều động quân đội đến Ukraine.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Croatia của Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda ngày 15/4, lãnh đạo hai nước đã khẳng định lập trường không đưa quân đến Ukraine trong bất kỳ phái bộ nào, đồng thời nhấn mạnh cam kết với các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cảnh báo, những nỗ lực nhằm đẩy nhanh quá trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU) của Ukraine sẽ chỉ khiến EU sụp đổ và viễn cảnh này thậm chí có thể xảy ra trước khi Kiev kịp gia nhập khối.
Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda khuyên các đồng minh châu Âu phải 'giữ bình tĩnh' trước phương thức hoạt động xuyên Đại Tây Dương mới với Mỹ dưới thời ông Donald Trump.
Dù là quốc gia có mức chi tiêu quốc phòng mạnh tay nhất trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhưng Ba Lan vẫn đang ấp ủ các kế hoạch tăng cường năng lực quân sự táo bạo khiến ngay cả các đồng minh của họ cũng phải giật mình.
Ngày 21/3, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk vừa tuyên bố Ba Lan sẽ không tuân thủ Quy chế Dublin, một đạo luật pháp lý của EU cho phép trả lại những người xin tị nạn về quốc gia thành viên mà người di cư đã nộp đơn xin bảo vệ lần đầu.
Một số quốc gia châu Âu đang cân nhắc tái vũ trang với lá chắn hạt nhân từ kho vũ khí của Pháp giữa bối cảnh Ba Lan kêu gọi Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân.
Thủ tướng Anh Keir Starmer phản đối việc phổ biến vũ khí hạt nhân tại châu Âu, trong bối cảnh nhiều lời kêu gọi tăng cường năng lực răn đe hạt nhân.
Bộ trưởng Quốc phòng Lithuania Divile Sakaliene trong bài trả lời phỏng vấn báo DW (Đức) mới đây cho biết Vilnius có thể xem xét lại lệnh cấm vũ khí hủy diệt hàng loạt để lưu trữ vũ khí hạt nhân của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Bộ trưởng Quốc phòng Litva cho biết Litva có thể xem xét lại lệnh cấm vũ khí hủy diệt hàng loạt để lưu trữ vũ khí hạt nhân của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại nước này.
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance khẳng định, chính quyền của Tổng thống Donald Trump sẽ không ủng hộ việc triển khai vũ khí hạt nhân tới Đông Âu.
Phó Tổng thống Mỹ J.D Vance cho rằng, nước này sẽ không triển khai vũ khí hạt nhân tới Đông Âu bất chấp đề xuất của Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda.
Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã kêu gọi Mỹ chuyển vũ khí hạt nhân sang quốc gia Trung Âu này, đồng thời hối thúc chuyển dịch cơ sở hạ tầng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về phía Đông.
Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda kêu gọi Mỹ chuyển vũ khí hạt nhân sang Ba Lan, đồng thời hối thúc di chuyển cơ sở hạ tầng NATO về phía Đông.
Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda kêu gọi Mỹ chuyển vũ khí hạt nhân đến lãnh thổ nước này như một biện pháp răn đe nhằm vào Nga, tờ Financial Times (FT) đưa tin.
Ngày 13/3, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã kêu gọi Mỹ chuyển vũ khí hạt nhân đến lãnh thổ Ba Lan để ngăn chặn các hành động quân sự của Nga tại châu Âu trong tương lai.
Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda kêu gọi Mỹ triển khai các loại vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ nước này nhằm răn đe Nga.
Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda ngày 12/3 đã đề nghị Mỹ chuyển vũ khí hạt nhân đến lãnh thổ nước này nhằm răn đe Nga. Đề xuất này có thể bị Moskva xem là một động thái đầy thách thức.
Ngày 6-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khẳng định sẵn sàng bảo vệ các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), với điều kiện các nước thành viên liên minh quân sự này đáp ứng mục tiêu chi cho quốc phòng.
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk ngày 7.3 cho biết chính phủ nước này đang xây dựng kế hoạch chuẩn bị huấn luyện quân sự quy mô lớn cho mọi nam giới trưởng thành để ứng phó tình hình an ninh đang thay đổi ở châu Âu.
Ba Lan sẽ cân nhắc khả năng tiếp cận vũ khí hạt nhân, tăng cường huấn luyện quân sự, sử dụng ô hạt nhân của Pháp, tăng chi tiêu quốc phòng... để bảo vệ mình trước các mối đe dọa từ Nga.
Ba Lan chưa sẵn sàng chuyển giao máy bay chiến đấu MiG-29 cho Ukraine vì nước này cần phải duy trì sự cân bằng và bảo vệ không phận Warsaw.
Ngày 6/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khẳng định sẵn sàng bảo vệ các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), với điều kiện các nước thành viên liên minh quân sự này đáp ứng mục tiêu chi cho quốc phòng.
Ngày 6/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ việc sẵn sàng bảo vệ các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), song cũng khẳng định sẽ không làm điều đó nếu các thành viên không chi đủ tiền cho nền quốc phòng của chính mình.
Tổng thư ký NATO Mark Rutte hoan nghênh việc Mỹ và Ukraine thảo luận về các bước tiến trong thời gian tới và hy vọng các cuộc đàm phán giữa hai bên sẽ đạt kết quả tích cực.
Nhiều phản ứng, ý kiến trái chiều đã được giới lãnh đạo châu Âu đưa ra xoay quanh cuộc đấu khẩu nảy lửa giữa Tổng thống Ukraine và Tổng thống Mỹ.
Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda tuyên bố nước này sẵn sàng tiếp nhận quân đội Mỹ nếu Đức không muốn duy trì sự hiện diện của lực lượng này trên lãnh thổ của mình.
Ngày 25/2, Tổng thống Ba Lan - Andrzej Duda cho biết, nếu Đức không muốn quân đội Mỹ đồn trú trên đất nước mình thì Ba Lan sẵn sàng tiếp nhận lực lượng này.
Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, nghiên cứu mới đây của Ngân hàng Thế giới (WB), Liên hợp quốc, Ủy ban châu Âu và Chính phủ Ukraine ước tính chi phí để tái thiết nền kinh tế Ukraine sau xung đột với Nga đã tăng lên 524 tỷ USD, cao hơn 7% so với ước tính gần đây nhất và gấp gần 3 lần so với mục tiêu kinh tế dự kiến năm 2024.
Ngày 24/2, Ủy viên châu Âu phụ trách chiến lược công nghiệp Stephane Sejourne cho biết, Liên minh châu Âu (EU) đã đề xuất một thỏa thuận với Ukraine về 'khoáng sản thiết yếu'.
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Nga đã đưa quân vào Ukraine, và Kiev sẽ sớm ký kết thỏa thuận khoáng sản với Mỹ như một phần trong nỗ lực chấm dứt xung đột.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung và Đông Âu, ngày 21/2, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky, trong đó nhà lãnh đạo Ba Lan đề nghị ông Zelensky nên hợp tác một cách 'bình tĩnh và mang tính xây dựng' với Tổng thống Mỹ Donald Trump để đạt được hòa bình tại Ukraine.
Tổng thống Ba Lan đề nghị người đồng cấp Ukraine Zelensky nên hợp tác một cách 'bình tĩnh và mang tính xây dựng' với Tổng thống Mỹ Donald Trump để đạt được hòa bình tại Ukraine.