Ngày 7/12, người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ tại Moskva Jason P. Rebholz nhấn mạnh Washington và Moskva đã đạt được những bước tiến trong các vấn đề song phương những ngày gần đây.
Ngày 3/12, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết Moskva đang đề xuất cùng Washington dỡ bỏ toàn bộ các hạn chế đối với các cơ quan đại diện ngoại giao của hai nước.
Hôm nay 1/12, Nga cho biết sẽ yêu cầu các nhân viên Đại sứ quán Mỹ đã ở Mátxcơva từ 3 năm trở lên phải về nước vào ngày 31/1/2022. Mátxcơva nói rằng quyết định này là để đáp trả việc Mỹ hạn chế các nhà ngoại giao Nga.
Ngày 1/12, hãng thông tấn RIA đưa tin, Bộ Ngoại giao Nga ra lệnh cho các nhân viên đại sứ quán Mỹ, vốn có mặt ở Moscow hơn ba năm qua, phải rời Nga muộn nhất vào ngày 31/1 năm sau.
27 nhà ngoại giao Nga phải rời Mỹ không phải do bị trục xuất, cũng không phải hành động trừng phạt, chỉ là họ hết thời hạn lưu trú theo quy định, cần 'luân chuyển', Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố.
Quan hệ giữa Nga và Mỹ tiếp tục căng thẳng sau khi Mỹ từ chối cấp thị thực mới cho gia đình của hàng chục nhà ngoại giao Nga.
Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho rằng, Washington đang bóp méo sự thật liên quan việc yêu cầu các nhà ngoại giao Nga rời khỏi Mỹ, đồng thời khẳng định đó thực sự là hành vi trục xuất.
Ngày 29/11, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jalina Porter cho biết, Washington khẳng định rằng, việc 54 nhà ngoại giao Nga rời khỏi nước này trong năm 2022 không thể bị coi là quyết định trục xuất hay biện pháp trừng phạt.
Hôm 29-11, Reuters dẫn thông báo của Đại sứ Nga tại Mỹ cho biết 27 nhà ngoại giao Nga và gia đình của họ bị trục xuất khỏi Mỹ và sẽ phải rời đi.