An toàn cho trẻ trong dịp hè

ĐBP - Mùa hè luôn là khoảng thời gian được trẻ em mong đợi sau một năm học tập. Đây là dịp để các em nghỉ ngơi, vui chơi, rèn luyện kỹ năng và phát triển toàn diện. Tuy nhiên, mùa hè cũng là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn đối với trẻ em nếu thiếu sự quan tâm, quản lý của gia đình và xã hội.

Trẻ em học lớp Bóng rổ tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh dịp hè. Ảnh: Thùy Trang

Trẻ em học lớp Bóng rổ tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh dịp hè. Ảnh: Thùy Trang

Điện Biên hiện có khoảng 214.600 trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm 31,7% dân số toàn tỉnh. Đây là nguồn nhân lực tương lai, là đối tượng cần được chăm sóc, bảo vệ và tạo điều kiện phát triển tốt nhất. Thế nhưng, tình trạng tai nạn, thương tích, đuối nước, bạo lực và xâm hại trẻ em vẫn còn xảy ra ở nhiều địa bàn, nhất là vùng sâu, vùng xa. Chỉ trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh ghi nhận 1.321 trẻ em bị tai nạn, thương tích, trong đó có 13 trẻ tử vong. Những con số ấy là lời cảnh báo về trách nhiệm của gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong việc bảo vệ trẻ em.

Mùa hè năm nay mới đi qua một nửa chặng đường. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc nguy cơ xảy ra tai nạn, thương tích đối với trẻ em vẫn còn hiện hữu, nhất là khi đang vào cao điểm mùa mưa. Nước tại các sông, suối, ao, hồ dâng cao, dòng chảy mạnh, tiềm ẩn nguy cơ đuối nước rất lớn. Chỉ một phút lơ là của người lớn, một phút hiếu động của trẻ cũng có thể dẫn đến những hậu quả đau lòng, không thể bù đắp.

Thực tế cho thấy, tại các phường, xã trung tâm, trẻ em có nhiều điều kiện tham gia các hoạt động hè. Các lớp học bơi, bóng đá, cầu lông, võ thuật, nhảy hiện đại, học làm bánh, các lớp năng khiếu văn hóa, nghệ thuật được các cơ quan, đoàn thể và đơn vị tổ chức khá phong phú, thu hút đông đảo học sinh tham gia. Những sân chơi bổ ích ấy không chỉ giúp các em nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần mà còn hình thành kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, rèn luyện tính kỷ luật. Quan trọng hơn, khi được tham gia các hoạt động tập thể, trẻ sẽ hạn chế thời gian sử dụng điện thoại, xem tivi hay tiếp cận mạng xã hội một cách thiếu kiểm soát.

Trong khi đó, trẻ em ở nhiều xã vùng cao vẫn còn không ít thiệt thòi. Điều kiện kinh tế khó khăn, cơ sở vật chất thiếu thốn, khoảng cách địa lý xa khiến nhiều địa phương chưa thể tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí thường xuyên. Sau khi kết thúc năm học, nhiều em chỉ quanh quẩn ở nhà hoặc theo bố mẹ lên nương, ra đồng. Thiếu sân chơi, thiếu người hướng dẫn, các em dễ tìm đến sông, suối, ao hồ để tắm mát hoặc tự chơi những trò chơi tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Đây cũng là nguyên nhân làm gia tăng nguy cơ tai nạn, đuối nước ở khu vực nông thôn, miền núi.

Học sinh hào hứng với các hoạt động trải nghiệm trong “Học kỳ quân đội”. Ảnh: Hải Yến

Học sinh hào hứng với các hoạt động trải nghiệm trong “Học kỳ quân đội”. Ảnh: Hải Yến

Bảo đảm an toàn cho trẻ em trong dịp hè không chỉ là trách nhiệm của riêng gia đình, đây là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Bên cạnh việc giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ, kỹ năng phòng tránh tai nạn, thương tích, đuối nước, cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người lớn trong việc quản lý, giám sát trẻ.

Chính quyền các địa phương cần rà soát các khu vực nguy hiểm như sông, suối, ao, hồ, hố nước công trình; lắp đặt biển cảnh báo, rào chắn tại những nơi có nguy cơ cao. Các lực lượng chức năng cần tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm đối tượng; nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi nhận thức về phòng, chống tai nạn, thương tích còn hạn chế. Nhà trường, trước khi học sinh nghỉ hè, cần tiếp tục trang bị cho các em những kiến thức, kỹ năng cơ bản về phòng, chống đuối nước, kỹ năng xử lý tình huống khi gặp nguy hiểm.

Đối với các tổ chức đoàn thể như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ cùng các câu lạc bộ tình nguyện, cần phát huy vai trò trong việc tổ chức sinh hoạt hè, mở các lớp dạy bơi, dạy kỹ năng sống, xây dựng những sân chơi an toàn, lành mạnh cho trẻ em. Mỗi khu dân cư nên duy trì các hoạt động văn hóa, thể thao phù hợp với điều kiện thực tế để thu hút trẻ tham gia.

Lớp học võ là sân chơi bổ ích, giúp trẻ em rèn luyện thể chất, tính kỷ luật và kỹ năng tự bảo vệ mình. Ảnh: Nhật Minh

Lớp học võ là sân chơi bổ ích, giúp trẻ em rèn luyện thể chất, tính kỷ luật và kỹ năng tự bảo vệ mình. Ảnh: Nhật Minh

Về lâu dài, tỉnh cần quan tâm đầu tư nhiều hơn cho hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở, đặc biệt tại vùng cao, vùng sâu, vùng xa. Mỗi xã, bản cần có những điểm sinh hoạt cộng đồng, sân chơi dành cho trẻ em. Đồng thời, huy động nguồn lực xã hội hóa từ doanh nghiệp, các tổ chức, mạnh thường quân để hỗ trợ xây dựng sân chơi, thư viện, lớp học năng khiếu và các chương trình trải nghiệm cho trẻ em miền núi.

Một mùa hè an toàn sẽ là nền tảng để trẻ em có những ký ức đẹp, phát triển khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Mỗi gia đình thêm một chút quan tâm, mỗi địa phương thêm một giải pháp thiết thực, mỗi tổ chức thêm một hoạt động vì trẻ em sẽ góp phần ngăn chặn những tai nạn thương tâm có thể xảy ra.

Tùng Lĩnh

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/xa-hoi/an-toan-cho-tre-trong-dip-he