'Ẩn số' U.23 Triều Tiên

Đối thủ cuối cùng của nhà đương kim á quân tại vòng bảng vào ngày 16-1, U.23 Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, được đánh giá không cao. Ở VCK 2 năm trước U.23 Triều Tiên chỉ thắng được Thái Lan, hòa Palestine và thua Nhật Bản 1-3, bị loại. Ở giải tứ hùng Dazu Cup tại Trung Quốc mới đây, đoàn quân của HLV Ju Song-il hòa U.23 Lithuania 1-1, đánh bại chủ nhà Trung Quốc 1-0, nhưng ở trận đã thảm bại trước U.23 Australia 0-4.

U23 Triều Tiên là đội giành vé đầu tiên sau vòng loại tham dự VCK U23 châu Á 2020

Đến với VCK U.23 châu Á 2020, U.23 Triều Tiên cũng gặp tổn thất lớn về lực lượng, đặc biệt ở hàng thủ. Bộ đôi trung vệ, đội trưởng Jong Kum-song và So Jong-hyok (những cầu thủ góp công lớn vào thành tích đứng đầu bảng G vòng loại: cùng chân sút số 1 Kim Yu-song đều đã bước qua tuổi 24 trong năm 2020 nên không thể tham dự.

Tuy nhiên với sơ đồ 4-4-2 và lối chơi phòng ngự phản công, cùng thể lực dẻo dai và những cá nhân xuất sắc như: thủ môn Kang Ju-hyok, hậu vệ Jong Tong-chol, các tiền vệ Kim Kuk-chol, Ri Kum-hyok và bộ đôi tiền đạo Pak Kwang-hun, Kim Kuk-jin; U.23 Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên vẫn là ẩn số. Rất may là U.23 Việt Nam chỉ gặp đối thủ này ở trận cuối, sau khi Triều Tiên đã phải phơi bày trước Jordan và UAE, HLV Park hoàn toàn đã có thể “đọc vị” được.

Trung Dũng

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201912/an-so-u23-trieu-tien-2980170/