An Giang: Nỗ lực phát huy Chỉ thị của Trung ương
Từ khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 07-CT/TW, việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đặt ra yêu cầu mới, đó là phải thực hành một cách thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị, công việc hằng ngày và phục vụ Nhân dân. Tỉnh An Giang là một trong những địa phương đang tiếp tục nỗ lực cụ thể hóa Chỉ thị của Trung ương (TW). Trong đó, phường Tân Châu có nhiều cách làm đáng ghi nhận.
Học Bác từ những việc dân cần
Gần 20 năm triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc học tập, làm theo lời Bác của cán bộ, đảng viên ở các tỉnh, thành Miền Tây nói chung, ngày càng đi vào đời sống, gắn với nhiệm vụ chính trị và những vấn đề đặt ra từ cơ sở. Từ trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công tác dân vận, xây dựng đô thị, chăm lo an sinh xã hội đến cải cách hành chính, chuyển đổi số, nhiều địa phương đã tìm cách biến những giá trị học được từ Bác thành những việc làm cụ thể, để người dân có thể nhìn thấy, cảm nhận và thụ hưởng.
Chỉ thị 07-CT/TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 13/7/2026 đặt ra yêu cầu mới: không chỉ học tập và làm theo, mà phải đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh; lấy sản phẩm, chất lượng, hiệu quả công việc và sự hài lòng của Nhân dân, doanh nghiệp làm thước đo.
Ở An Giang, yêu cầu ấy đang được cụ thể hóa từ tỉnh đến cơ sở. Ông Tống Phước Trường, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, nhấn mạnh việc học tập và làm theo lời Bác dạy trong giai đoạn mới phải trở thành công việc thường xuyên, gắn với nhiệm vụ chính trị, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và hiệu quả phục vụ Nhân dân.


Bà Võ Thị Kim Định, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường và ông Lê Thanh Long, Phó Chủ tịch HĐND phường trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong học tập và làm theo lời Bác dạy
Từ những yêu cầu lớn ấy, câu chuyện ở phường Tân Châu cho thấy một điều rất cụ thể: học Bác trước hết phải bắt đầu từ những việc dân đang cần. Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 05 và Kết luận 01, Đảng ủy phường Tân Châu đánh giá việc học tập và làm theo lời Bác dạy đã chuyển biến mạnh mẽ, không dừng ở khẩu hiệu suông mà bước sang thực hành một cách thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua và nhất là giải quyết những vấn đề Nhân dân quan tâm.
Những con số thống kê công việc địa phương đã hoàn thành cho thấy sự chuyển động ấy. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể cùng Nhân dân đã thực hiện hơn 35 công trình phúc lợi xã hội và hoạt động an sinh với tổng kinh phí hàng tỷ đồng. Giai đoạn 2021-2025, phường hoàn thành 35/35 công trình như nâng cấp, mở rộng, bê tông hóa các con hẻm với tổng kinh phí hơn 10,533 tỷ đồng. Quỹ "Vì người nghèo" vận động hơn 10,79 tỷ đồng; xây dựng 45 căn nhà Đại đoàn kết; hỗ trợ 13.069 lượt hộ khó khăn đột xuất. Nhưng phía sau những con số ấy không chỉ là những công trình hay khoản tiền, đó là quá trình tạo dựng sự đồng thuận từ cơ sở, trong đó chính quyền không chỉ làm cho dân mà còn dựa vào dân, vận động dân cùng tham gia giải quyết những việc của cộng đồng.
Bà Võ Thị Kim Định, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tân Châu, cho rằng một trong những kinh nghiệm quan trọng là phải gắn học tập với làm theo, lựa chọn những việc cụ thể, sát chức trách và tập trung giải quyết những hạn chế, những vấn đề Nhân dân quan tâm.
Từ yêu cầu ấy, phường cụ thể hóa trách nhiệm trong công việc bằng phương châm "sáu rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Một chủ trương không chỉ cần đúng mà còn phải xác định được ai làm, làm việc gì, khi nào hoàn thành, sản phẩm ra sao và trách nhiệm nằm về đâu. Khi đó, việc học Bác không dừng ở nhận thức mà trở thành phương pháp tổ chức và giải quyết công việc hằng ngày.
Cũng từ cách nhìn ấy, việc học Bác ở Tân Châu không chỉ nằm trong những công trình dân sinh. Tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân; hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính; xây dựng tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp; chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; giữ gìn an ninh trật tự... đều trở thành những việc cụ thể để cán bộ, đảng viên thể hiện trách nhiệm với cộng đồng.
Thực hành để tạo giá trị mới
7 giờ 30 phút, cổng Trường THPT Tân Châu bắt đầu đón học sinh. Với nhiều người, đó chỉ là một mốc thời gian trong thời khóa biểu. Nhưng ở ngôi trường này, việc lùi giờ học là kết quả của một cách nghĩ khác: khi thực tiễn đặt ra vấn đề, không nhất thiết phải bằng lòng với cách làm đã quen thuộc.
Đó cũng là tinh thần mới mà Chỉ thị 07 đặt ra: đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh; học cả cách tư duy, phương pháp làm việc, cách nhìn nhận và giải quyết vấn đề trong thực tiễn. Việc học tập phải chuyển thành hành động thường xuyên, tự giác, thiết thực; kết quả được đo bằng sản phẩm, chất lượng, hiệu quả công việc và sự hài lòng của Nhân dân.

Phường Tân Châu Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
Thầy Bùi Nhựt Vũ, Phó Bí thư Đảng ủy Trường THPT Tân Châu, cùng tập thể nhà trường đã chọn chính thời gian học tập để thực hiện một thay đổi. Trước thực tế học sinh phải thức dậy quá sớm, vội vã đến trường trong trạng thái mệt mỏi, nhà trường khảo sát ý kiến giáo viên, phụ huynh, tạo sự đồng thuận rồi thực hiện mô hình "Lùi giờ học".
Kết quả, tỷ lệ học sinh đi học muộn giảm hơn 95%. Giáo viên có thêm thời gian tự học, bồi dưỡng chuyên môn và chăm lo gia đình. Trong khi đó, chất lượng giáo dục vẫn được giữ vững: tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 100%, tỷ lệ học sinh vào các trường đại học, cao đẳng bình quân 80–90%; đặc biệt, ba năm liên tiếp 2023-2025, trường đều có học sinh đạt danh hiệu Thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh An Giang.
Từ thay đổi giờ học, nhà trường tiếp tục đặt ra một câu hỏi khác: làm gì để những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vẫn có cơ hội cắp sách đến trường? Câu trả lời là Quỹ Khuyến học - Khuyến tài Trường THPT Tân Châu được gầy dựng. Từ gần 300 triệu đồng ban đầu, quỹ đã vận động được hơn 500 triệu đồng, hỗ trợ học bổng, bảo hiểm y tế, sách giáo khoa, tập vở cho học sinh khó khăn, học sinh mồ côi và những em có nguy cơ bỏ học. Qua đó, nhà trường góp phần duy trì mục tiêu 0,00% học sinh bỏ học vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Một suất học bổng, một bộ sách giáo khoa hay một khoản hỗ trợ đúng lúc có thể không phải là việc lớn. Nhưng với các em học sinh đứng trước nguy cơ phải nghỉ học, đó có thể là sự khác biệt giữa tiếp tục đến trường và bỏ lại việc học phía sau.
Chính ở những điều cụ thể ấy, chữ "Nhân" trong tư tưởng Hồ Chí Minh được chuyển thành hành động. Và khi một tập thể cùng chung tay để không một học sinh nào phải rời lớp vì nghèo khó, việc học Bác đã vượt khỏi phạm vi của một hoạt động giáo dục để trở thành trách nhiệm với con người. Từ trường học, tinh thần ấy còn được nhìn thấy trong đời sống tôn giáo ở Tân Châu.
Đại đức Thích Thiện Bửu, Trụ trì chùa Phước Long, phường Tân Châu, là một trong những cá nhân tiêu biểu được ghi nhận trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tỉnh An Giang. Cùng phật tử, chùa tích cực đồng hành với địa phương trong công tác an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng.
Từ những căn nhà Đại đoàn kết, những phần quà trao tặng người khó khăn đến các hoạt động chăm lo học sinh, người yếu thế, những việc làm ấy cho thấy một điều: học Bác không chỉ diễn ra trong cơ quan, trường học hay tổ chức Đảng, mà có thể trở thành giá trị chung trong cộng đồng.
Chỉ thị 07 đặt ra một yêu cầu cao hơn cho chặng đường phía trước: không chỉ làm những việc tốt, mà phải học phương pháp để làm việc tốt hơn; không chỉ hoàn thành nhiệm vụ, mà phải tạo ra sản phẩm, hiệu quả và sự hài lòng của Nhân dân. Điều có ý nghĩa nhất với cán bộ, đảng viên phường Tân Châu sau gần 20 năm học tập và làm theo Bác không nằm ở số lượng chuyên đề đã học hay những bản đăng ký đã thực hiện, mà ở những thay đổi người dân có thể nhìn thấy và cảm nhận trong đời sống.
Từ thực tiễn đó, bà Võ Thị Kim Định xác định yêu cầu xuyên suốt khi triển khai Chỉ thị 07 là lấy Nhân dân làm trung tâm, chủ thể và mục tiêu để phục vụ; lấy kết quả công việc, sản phẩm cụ thể và mức độ hài lòng của Nhân dân làm thước đo; lấy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu làm động lực.
Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/tin-chinh/no-luc-phat-huy-chi-thi-cua-trung-uong_196500.html












