An Giang: Hành hương Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam dịp tạ lễ cuối năm
Với tâm niệm 'đầu năm xin lộc, cuối năm tạ lễ', hàng vạn du khách đổ về Miếu Bà Chúa Xứ (An Giang) để dâng hương, cầu bình an trước thềm năm mới 2026.
Tọa lạc dưới chân núi Sam, Miếu Bà Chúa Xứ (phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang) những ngày giáp Tết luôn nườm nượp khách hành hương. Theo phong tục truyền thống của người dân Nam Bộ, cuối năm là thời điểm quan trọng để thực hiện nghi thức "hoàn tạ" - trả lễ cho những mong cầu đã được hồi đáp trong năm qua.
Kiến trúc nghệ thuật và di sản văn hóa thế giới
Miếu Bà Chúa Xứ không chỉ là điểm tựa tâm linh mà còn là công trình kiến trúc đặc sắc với mái ngói rêu phong hình tháp hoa sen nở. Các góc đao cong vút kết hợp cùng hệ thống phù điêu chạm nổi công phu tạo nên vẻ uy nghiêm, cổ kính. Trung tâm của ngôi miếu là tượng Bà Chúa Xứ được tạc bằng đá sa thạch, toát lên vẻ tĩnh tại và linh thiêng.

UNESCO ghi danh Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam vào danh mục Di sản Thế giới vào năm 2014.
Đặc biệt, giá trị của di tích này đã được cộng đồng quốc tế công nhận rộng rãi. Vào ngày 4/12/2024, Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam chính thức được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, khẳng định chiều sâu văn hóa của vùng đất An Giang.

Người dân khắp nơi hội tụ về Miếu Bà Chúa Xứ thắp hương, tạ lễ.
Sức hút tâm linh từ những câu chuyện đời thường
Khác với sự náo nhiệt của mùa lễ hội chính vào tháng Tư âm lịch, không khí những ngày cận Tết mang sắc thái trầm mặc và thành kính hơn. Giữa làn khói hương bảng lảng, từng đoàn người từ khắp các tỉnh thành như Cà Mau, TP.HCM nối đuôi nhau dâng phẩm vật.

Người dân về Miếu Bà Chúa Xứ để dâng phẩm vật và cầu an.
Bà Ngọc Hoa, một du khách từ Cà Mau, chia sẻ rằng suốt hơn 20 năm qua, năm nào bà cũng thu xếp về viếng Bà. Đối với bà và nhiều người dân vùng sông nước, Bà Chúa Xứ như người mẹ hiền che chở, giúp họ tìm thấy sự nhẹ nhõm và an yên sau một năm lao động vất vả.

Gửi gắm ước nguyện thành công, anh Hải cùng nhân viên dâng phẩm vật cầu an.
Không chỉ có khách hành hương cá nhân, nhiều doanh nhân cũng tìm về đây để tự nhắc nhở bản thân sống và kinh doanh ngay thẳng. Anh Tạ Minh Hải (TP.HCM) cho biết việc đứng trước Bà giúp lòng anh lắng lại, thấu hiểu giá trị của sự tử tế trong công việc.
Điểm đến văn hóa sôi động vùng Bảy Núi
Theo số liệu thống kê, mỗi năm Miếu Bà Chúa Xứ đón từ 4 đến 5 triệu lượt khách. Sự nhộn nhịp này không chỉ minh chứng cho sức sống bền bỉ của tín ngưỡng thờ Mẫu mà còn góp phần thúc đẩy kinh tế, du lịch địa phương phát triển.

Mỗi năm Miếu Bà Chúa Xứ đón từ 4 đến 5 triệu lượt khách từ khắp mọi miền đất nước đổ về chiêm bái.
Vào những ngày cao điểm cuối năm, công tác đảm bảo an ninh trật tự và mỹ quan khu vực luôn được chú trọng. Du khách có thể yên tâm chiêm bái trong không gian văn hóa vừa linh thiêng, vừa mang đậm hơi thở của sức sống mới vùng biên thùy An Giang.

Đảm bảo mỹ quan và trật tự giao thương tại khu vực Miếu Bà Chúa Xứ.












