Ấn Độ thử nghiệm thành công hệ thống phòng không tích hợp

Ấn Độ đã thử nghiệm thành công hệ thống phòng không tích hợp mới khi bắn hạ 3 mục tiêu ở các độ cao và tầm bắn khác nhau, Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết hôm 24-8.

Hình ảnh về cuộc thử nghiệm hệ thống phòng không của Ấn Độ hôm 24-8

Hình ảnh về cuộc thử nghiệm hệ thống phòng không của Ấn Độ hôm 24-8

Các cuộc thử nghiệm diễn ra sau khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi công bố kế hoạch bảo vệ tài sản quân sự và dân sự của đất nước khỏi các mối đe dọa trên không. Ông Modi đã đặt mục tiêu 10 năm để phát triển lá chắn phòng không nội địa, tích hợp với khả năng tấn công.

“Trong các cuộc thử nghiệm bay, 3 mục tiêu khác nhau, bao gồm 2 mục tiêu máy bay không người lái tốc độ cao, đã bị tấn công đồng thời và bị phá hủy hoàn toàn bởi QRSAM, VSHORADS và hệ thống vũ khí laser năng lượng cao ở các tầm bắn và độ cao khác nhau”, Bộ Quốc phòng Ấn Độ tuyên bố.

QRSAM (Tên lửa đất đối không phản ứng nhanh) và VSHORADS (Hệ thống phòng không tầm cực ngắn) là một phần của hệ thống vũ khí phòng không tích hợp của Ấn Độ.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết thêm, các thành phần của hệ thống - bao gồm hệ thống tên lửa, hệ thống phát hiện, tiêu diệt máy bay không người lái, hệ thống chỉ huy, điều khiển, hệ thống thông tin liên lạc và radar - đã hoạt động “hoàn hảo”.

Đầu tháng 8-2025, New Delhi đã phê duyệt các khoản mua sắm quốc phòng trị giá khoảng 7,6 tỷ USD nhằm nâng cấp năng lực hoạt động của lực lượng vũ trang. Động thái này bao gồm việc mua thêm tên lửa BrahMos và máy bay không người lái vũ trang.

Hội đồng Mua sắm Quốc phòng Ấn Độ cũng đã phê duyệt các kế hoạch bảo trì và hỗ trợ dài hạn cho các hệ thống quan trọng hiện có, bao gồm máy bay Boeing của không quân, và một hợp đồng bảo trì toàn diện hàng năm cho hệ thống tên lửa phòng không S-400.

Theo RT

Hoàng Cường

Theo RT

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/an-do-thu-nghiem-thanh-cong-he-thong-phong-khong-tich-hop-post621890.antd