Ấn Độ phát triển tên lửa đạn đạo để phá hủy IRBMs, ICBMs
(Vitinfo) - Hôm 07/01, một quan chức cấp cao của Bộ quốc phòng Ấn Độ cho biết, đến năm 2010, Ấn Độ sẽ có một hệ thống phòng vệ tên lửa đạn đạo của riêng nước này để đánh chặn và phá hủy hệ thống tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBMs) và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBMs).
Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quansu/35119/default.aspx
Tin mới
Khi eo biển Hormuz bị tắc nghẽn, cơ sở hạ tầng năng lượng bốc cháy và chi phí đánh chặn tăng vọt lên hàng tỷ USD, các quốc gia Vùng Vịnh đang phải gánh chịu hậu quả tài chính nặng nề do một cuộc xung đột mà họ từng cố gắng ngăn chặn.
Nga đã kiếm gần 7 tỷ USD từ doanh thu dầu mỏ nhờ cuộc khủng hoảng Trung Đông, trong khi Mỹ tốn hơn 11 tỷ USD chỉ trong 6 ngày đầu xung đột với Iran.
Không quân Mỹ tập kết 12 máy bay ném bom B-1 Lancer tại căn cứ RAF Fairford nhằm rút ngắn thời gian xuất kích và tăng cường cường độ oanh kích vào các mục tiêu tại Iran.
Hơn một nửa số máy bay B-1 sẵn sàng chiến đấu của Mỹ đã được triển khai tới Anh - nơi có các căn cứ dùng làm 'bàn đạp' để dội bom xuống Iran.
Các quốc gia Vùng Vịnh, gồm Qatar, Bahrain và Kuwait, đã tuyên bố tình trạng bất khả kháng đối với xuất khẩu khí đốt sau cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran.
Một máy bay tiếp dầu quân sự của Mỹ đã rơi tại miền Tây Iraq, khiến bốn trong số sáu thành viên phi hành đoàn thiệt mạng, trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran tiếp tục leo thang và gây thêm thương vong trong khu vực.
Việc triển khai cùng lúc ba nhóm tàu sân bay cho phép Hải quân Mỹ huy động hơn 200 máy bay chiến đấu và hàng trăm tên lửa Tomahawk, tạo ra thế trận tấn công đa hướng tại Trung Đông.
Khi cuộc chiến với Iran làm gián đoạn nguồn cung dầu khí toàn cầu, các chuyên gia cảnh báo cú sốc về nguồn cung liên quan đến một nguyên liệu quan trọng khác - heli - cũng có thể sẽ gây tổn hại đến ngành sản xuất bán dẫn và đẩy giá chip lên cao.








