Ấn Độ giảm thuế với hàng trăm mặt hàng, tiêu dùng nội địa, tránh cú sốc từ thuế quan của Mỹ
Ngày 3/9, chính phủ Ấn Độ cho biết sẽ cắt giảm thuế đối với hàng trăm mặt hàng tiêu dùng, từ máy điều hòa nhiệt độ đến ô tô cỡ nhỏ, nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu dùng nội địa.

Các công nhân làm việc tại nhà máy lắp ráp điện thoại thông minh của Dixon Technologies tại Uttar Pradesh, Ấn Độ. (Nguồn: CNBC)
Động thái này diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ đang tìm cách bảo vệ nền kinh tế trước tác động từ các mức thuế nhập khẩu cao của Mỹ.
Thông báo trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp dụng các mức thuế mới, tác động đáng kể tới lượng hàng hóa xuất khẩu của Ấn Độ sang thị trường lớn nhất của nước này.
Phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 3/9, Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman cho biết, việc cắt giảm thuế hàng hóa và dịch vụ (hay còn gọi là thuế tiêu dùng) đã được chính phủ phê duyệt.
Các mức thuế mới sẽ có hiệu lực từ ngày 22/9, ngày bắt đầu một lễ hội lớn của người Hindu và trước lễ hội ánh sáng Diwali vào tháng 10.
Theo Bộ Tài chính Ấn Độ, đợt cải tổ mới nhất này của chính phủ sẽ cắt giảm các bậc thuế tiêu dùng xuống còn cơ cấu hai mức là 5% và 18%, thay vì bốn bậc như trước đây là 5%, 12%, 18% và 28%.
Trong đó, phần lớn hàng hóa sẽ được hưởng mức thuế thấp hơn, mặc dù có một mức thuế đặc biệt 40% được đề xuất cho một số mặt hàng chọn lọc như ô tô cao cấp, thuốc lá và xì gà.
Các giao dịch mua bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe sẽ không phải chịu thuế.
Việc giảm thuế này là một phần trong kế hoạch lớn hơn của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhằm bảo vệ nền kinh tế khỏi cú sốc từ thuế quan của nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Thủ tướng Modi cho rằng, các cải cách sâu rộng này sẽ cải thiện cuộc sống của người dân và đảm bảo sự thuận lợi trong kinh doanh cho tất cả mọi người, đặc biệt là các doanh nghiệp và tiểu thương.
Tháng 8/2025, ông Trump đã áp thêm mức thuế 25% đối với hàng hóa của quốc gia Nam Á, viện dẫn nước này tiếp tục mua dầu của Nga, nâng tổng mức thuế lên 50% và gây căng thẳng cho mối quan hệ giữa hai nước.