Ấn Độ đi nước cờ 'hiểm', dồn ép Pakistan?

Trong khi Pakistan đang cố gắng bảo vệ mình về mặt ngoại giao và quân sự, Ấn Độ đã âm thầm tiếp cận Afghanistan.

Với động thái chiến thuật này, Ấn Độ tiếp tục dồn ép Pakistan sau vụ tấn công khủng bố tại Pahalgam, khu vực phía Bắc của Jammu và Kashmir. Vụ tấn công xảy ra vào ngày 22-4 khiến 26 người, chủ yếu là du khách Ấn Độ, thiệt mạng.

Thủ tướng Narendra Modi tuyên bố Ấn Độ truy lùng, trừng phạt những kẻ khủng bố và những người ủng hộ vụ tấn công khủng bố ở Kashmir.

Còn Taliban lên án vụ tấn công ở Kashmir và đang tìm cách cải thiện quan hệ với New Delhi.

Kênh truyền hình India Today đưa tin Ấn Độ hiện ủng hộ chính quyền do Taliban lãnh đạo ở Afghanistan khi nước này có động thái chống lại Pakistan về vụ thảm sát ở Pahalgam.

Ấn Độ đã đàm phán với Kabul, ngay cả khi Pakistan phải đối mặt với cuộc trỗi dậy có liên quan đến Taliban ở Khyber-Pakhtunkhwa, Tây Bắc Pakistan.

Đây được coi là một cuộc "đảo chính ngoại giao" đối với New Delhi, vốn đã cắt đứt quan hệ chính thức với Kabul sau khi Taliban tiếp quản vào tháng 8-2021. Pakistan, nơi cung cấp các hỗ trợ cho lực lượng Taliban ở Afghanistan, dường như ở thế thua thiệt.

Đại diện đặc biệt của Bộ Ngoại giao Ấn Độ, ông Anand Prakash, gặp Bộ trưởng Ngoại giao Afghanistan Maulvi Amir Khan Muttaqi tại Kabul vào ngày 28-4. Ảnh: Hafiz Zia Ahmad/X

Đại diện đặc biệt của Bộ Ngoại giao Ấn Độ, ông Anand Prakash, gặp Bộ trưởng Ngoại giao Afghanistan Maulvi Amir Khan Muttaqi tại Kabul vào ngày 28-4. Ảnh: Hafiz Zia Ahmad/X

Đầu tuần này, một phái đoàn Ấn Độ đến thăm thủ đô Kabul - Afghanistan, gặp gỡ các nhà lãnh đạo cấp cao của Taliban và thảo luận về "những diễn biến gần đây trong khu vực", đẩy Pakistan vào thế khó hơn nữa.

Chuyến thăm ngoại giao của Ấn Độ tới Kabul diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Ishaq Dar đến thăm Afghanistan, sau một năm quan hệ căng thẳng do tranh chấp ở biên giới.

Theo các phương tiện truyền thông, Ấn Độ đã thông báo tóm tắt cho các nhà ngoại giao từ 25 quốc gia (bao gồm G20 và các quốc gia vùng Vịnh) về vụ tấn công ở Pahalgam và chính sách không khoan nhượng đối với khủng bố của nước này.

Trong bối cảnh căng thẳng Ấn Độ - Pakistan leo thang, Thủ tướng Narendra Modi đã trao cho lực lượng vũ trang Ấn Độ "quyền tự do hoạt động hoàn toàn" để quyết định phương thức, mục tiêu và thời điểm phản ứng của Ấn Độ đối với vụ tấn công khủng bố.

Về phía Pakistan, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Attaullah Tarar cho biết Islamabad nhận được "tin tức tình báo đáng tin cậy" rằng Ấn Độ đang lên kế hoạch cho "một cuộc tấn công quân sự trong vòng 24 đến 36 giờ tới" sau vụ việc ở Pahalgam.

Do đó, giữa bầu không khí căng thẳng, hoạt động ngoại giao của Ấn Độ với Afghanistan có thể được coi là một nước cờ cao tay.

Mối quan hệ của Pakistan với Taliban trở nên tồi tệ trong những năm gần đây do quyết định trục xuất người tị nạn Afghanistan của Islamabad, đồng thời cáo buộc Kabul cho phép Taliban sử dụng lãnh thổ Afghanistan để tấn công Pakistan.

Huệ Bình

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/an-do-di-nuoc-co-hiem-don-ep-pakistan-196250501162929769.htm