Ấm áp nghĩa cử sẻ chia với đồng bào miền Bắc sau cơn bão số 3

Hướng về vùng chịu thiên tai nặng nề do bão lũ gây ra, những hành động nghĩa tình của người dân đã nhanh chóng chuyển đến đồng bào miền Bắc để kịp thời sẻ chia, tiếp sức với bà con.

Chiều 12/9, tại lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam – Ban Vận động cứu trợ TPHCM tổ chức, cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên của các đoàn thể Công an TPHCM gồm Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn đã quyên góp ủng hộ 3 tỷ đồng nhằm sẻ chia kịp thời, góp phần giảm bớt nỗi lo và khó khăn của bà con nhân dân đang cần sự hỗ trợ.

 Các đoàn thể thuộc Công an TPHCM gửi tình thương đến đồng bào vùng thiên tai. Ảnh: Ngô Tùng

Các đoàn thể thuộc Công an TPHCM gửi tình thương đến đồng bào vùng thiên tai. Ảnh: Ngô Tùng

Thấu hiểu những khó khăn của bà con đang gánh chịu, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TPHCM mỗi người góp một ít ủng hộ với mong muốn chung tay cùng cả nước giúp đồng bào trong những ngày đang chống chọi với thiên tai.

Những ngày qua, chị Nhung (một người con gốc Bắc đang lao động tại Nhật) liên tục theo dõi những thông tin về bão lũ ở quê nhà. “Mấy hôm nay theo dõi trên mạng, chỉ thấy toàn cảnh ngập lụt, sạt lở, người chết do lũ trôi, rồi bị chôn vùi trong đất đá rất nhiều, con số vẫn chưa dừng lại ở đó, thật sự rất tang thương và đau xót mà em chỉ biết thương và khóc thôi. Thật sự em không ngờ hậu quả sau bão còn nặng nề hơn rất nhiều như vậy”, chị Nhung chia sẻ. Qua các thước phim, hình ảnh cả nước chung tay tiếp tế, một lòng hướng về miền Bắc thân yêu, chị cho biết thật sự rất xúc động, biết ơn những trái tim nhân ái và cũng tự hào là người Việt Nam.

Chị Nhung đã gửi đến tài khoản nhận cứu trợ của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam một khoản tiền nhỏ từ công sức lao động nơi xứ người để san sẻ, lan tỏa tình thương với đồng bào quê hương.

Trong hôm qua (12/9), dù còn mệt khi mới đi khám bệnh, TS Trần Du Lịch - chuyên gia kinh tế, đã đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Thủ Đức đóng góp gần 15 triệu đồng để hỗ trợ đồng bào miền Bắc.

Ông nói, trận bão đi qua đã để lại thiệt hại về người và của rất nặng nề nên bản thân chia sẻ với những mất mát, đau thương, khó khăn của đồng bào. Tại TPHCM, ông cố gắng liên lạc với các anh em, bạn bè để nắm thông tin ngoài ấy. “Của ít lòng nhiều, thông qua MTTQ TP. Thủ Đức để chuyển đến bà con các tỉnh bị thiệt hại do bão lũ”, TS Lịch bày tỏ.

 TS Trần Du Lịch gửi gắm tình cảm với đồng bào. Ảnh: MTTQ

TS Trần Du Lịch gửi gắm tình cảm với đồng bào. Ảnh: MTTQ

Cũng trong chiều 12/9, Ngân hàng thực phẩm Việt Nam (Foodbank Vietnam) cùng các đơn vị đồng hành đã ra mắt Chiến dịch hỗ trợ thực phẩm khẩn cấp “S.O.S Food” nhằm hỗ trợ kịp thời các tỉnh, thành chịu ảnh hưởng bởi bão lũ, thiên tai và người yếu thế trên toàn quốc.

Với sáng kiến của Mạng lưới Ngân hàng thực phẩm Việt Nam (Vietnam Foodbank Network) cùng sự bảo trợ từ Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, dự án nhằm hỗ trợ khẩn cấp thực phẩm cho người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai bão lũ, dịch bệnh. Trong đó, tập trung vào việc cung cấp thực phẩm dinh dưỡng và an toàn, nhanh chóng, kịp thời đến những khu vực bị thiệt hại nặng nề do thiên tai, bão lũ, thông qua sự liên kết chặt chẽ với các đối tác là doanh nghiệp sản xuất và phân phối thực phẩm.

 Foodbank Vietnam phối hợp Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Cao Bằng đưa nhu yếu phẩm đến chi viện bà con vùng ngập lụt sau bão. Ảnh: CTV

Foodbank Vietnam phối hợp Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Cao Bằng đưa nhu yếu phẩm đến chi viện bà con vùng ngập lụt sau bão. Ảnh: CTV

 Bà con đón nhận những món quà ý nghĩa trong hoạn nạn, khó khăn.

Bà con đón nhận những món quà ý nghĩa trong hoạn nạn, khó khăn.

TPHCM giảm quy mô tổ chức các lễ hội, sự kiện

Sáng 13/9, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy ký công văn gửi các cơ quan, ban ngành, địa phương trên địa bàn thành phố về việc giảm quy mô, tần suất, tạm hoãn tổ chức các hoạt động lễ hội, sự kiện trên địa bàn.

Theo UBND TPHCM, trong những ngày qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và hoàn lưu bão đã để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng đối với đồng bào các tỉnh phía Bắc. Đã có nhiều người chết, mất tích và bị thương; hàng trăm ngôi nhà của người dân bị lũ cuốn trôi, hàng ngàn ngôi nhà bị chìm trong nước, hàng ngàn gia đình phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất, bị cô lập.

Để thể hiện sự đồng cảm, chia sẻ với những đau thương, mất mát, khó khăn của đồng bào các tỉnh miền Bắc, Thường trực UBND TPHCM đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức và các quận, huyện chỉ đạo hạn chế, giảm quy mô tổ chức các chương trình lễ hội, sự kiện trên địa bàn thành phố; hoặc tạm hoãn, chuyển sang thời gian khác phù hợp.

Lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, các địa phương nghiêm túc thực hiện việc này.

Lãnh đạo TPHCM san sẻ với đồng bào vùng thiên tai sau bão số 3. Ảnh: Ngô Tùng

Trước đó, chiều 10/9, tại Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 gây ra do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM đăng ký ủng hộ 120 tỷ đồng chia sẻ với những khó khăn, mất mát mà đồng bào đã phải gánh chịu trong đợt mưa lũ vừa qua.

Đoàn y tế tình nguyện Bình Định lên đường hỗ trợ đồng bào bão lũ phía Bắc

 Lễ xuất quân. Ảnh: Trương Định

Lễ xuất quân. Ảnh: Trương Định

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định Lê Quang Hùng cho hay, những ngày qua, bão số 3 (YAGI) kéo theo mưa lũ, sạt lở đã gây ra những thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho các tỉnh phía Bắc nước ta. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Y tế đã nhanh chóng phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức đoàn công tác hỗ trợ y tế cho đồng bào tại những khu vực bị ảnh hưởng.

Đoàn gồm 62 thành viên, do Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng dẫn đầu, thời gian hỗ trợ đến ngày 19/9.

UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ hai tỉnh Yên Bái và Thái Nguyên 700kg Chloramin B bột (mỗi tỉnh 350 kg); 20 cơ số thuốc phòng chống lụt bão và 4.000 túi thuốc cho hộ gia đình, do Công ty CP Dược và Trang thiết bị y tế Bình Định (BIDIPHAR) tài trợ, với tổng giá trị gần 800 triệu đồng.

 Ông Trương Văn Tâm (58 tuổi, Trung tâm kiểm soát bệnh tật huyện Vĩnh Thạnh) xung phong lên đường. Ảnh: Trương Định

Ông Trương Văn Tâm (58 tuổi, Trung tâm kiểm soát bệnh tật huyện Vĩnh Thạnh) xung phong lên đường. Ảnh: Trương Định

 Các thành viên trong đoàn thể hiện sự quyết tâm trước khi lên đường. Ảnh: Trương Định

Các thành viên trong đoàn thể hiện sự quyết tâm trước khi lên đường. Ảnh: Trương Định

Đoàn công tác y tế của tỉnh Bình Định sẽ giúp hai tỉnh Thái Nguyên và Yên Bái, xử lý môi trường, khử khuẩn nước, phòng chống dịch bệnh, cũng như truyền thông, giáo dục sức khỏe cho người dân, giúp bà con sớm ổn định lại cuộc sống.

 Hai đoàn công tác y tế Bình Định xuất phát về Thái Nguyên và Yên Bái hỗ trợ sau bão Yagi. Ảnh: Trương Định

Hai đoàn công tác y tế Bình Định xuất phát về Thái Nguyên và Yên Bái hỗ trợ sau bão Yagi. Ảnh: Trương Định

"Hôm nay, chúng ta xuất quân, mang theo không chỉ trang thiết bị và thuốc men mà còn là tinh thần trách nhiệm và lòng quyết tâm cùng đồng bào vượt qua giai đoạn khó khăn này”, ông Hùng chia sẻ.

Giám đốc Sở Y tế Bình Định yêu cầu các thành viên trong đoàn cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị y tế địa phương.

 Công ty CP Dược và Trang thiết bị y tế Bình Định hỗ trợ 20 cơ số thuốc phòng chống lụt bão và 4.000 túi thuốc cho hộ gia đình. Ảnh: Trương Định

Công ty CP Dược và Trang thiết bị y tế Bình Định hỗ trợ 20 cơ số thuốc phòng chống lụt bão và 4.000 túi thuốc cho hộ gia đình. Ảnh: Trương Định

Thay mặt đoàn công tác, ông Trần Hữu Vinh - Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn bày tỏ, các thành viên trong đoàn cũng như cá nhân ông ý thức rất rõ về trách nhiệm cao cả khi lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Cảm động tấm lòng người Bình Dương sẻ chia với các tỉnh phía Bắc

Ngày 13/9, ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong, để chia sẻ với người dân các tỉnh phía Bắc, nơi đang chịu ảnh hưởng nặng nề của bão số 3, người dân tại tỉnh Bình Dương đã tích cực hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân ở Bình Dương tích cực tham gia ủng hộ tiền, nhu yếu phẩm tại các điểm tập kết. Trong đó, có không ít người dân dù hoàn cảnh khó khăn, vẫn sẵn sàng bữa đói, bữa no để sẻ chia với đồng bào.

Mang toàn bộ số tiền tiết kiệm từ bán vé số, ông Nguyễn Văn Tuấn, ở trọ tại phường Hiệp Thành (TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) mang tới một điểm quyên góp trên địa bàn để ủng hộ. Ông Tuấn nói rằng, qua báo, đài ông thấy các gia đình ở ngoài miền Bắc bị ngập, nhà cửa tan hoang, ông chảy nước mắt.

“Tôi quyết định nhịn ăn sáng, dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm được hơn 1 triệu đồng mang đi ủng hộ. Tôi nghĩ rằng, số tiền mình góp không lớn nhưng nếu nhiều người cộng lại sẽ rất lớn. Trước đây, khi Bình Dương chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, người dân các tỉnh miền Trung, miền Bắc đã hỗ trợ hết mình, vậy tại sao bây giờ mình không làm được”, ông Tuấn nói.

 Cụ bà bán vé số đến Trung tâm Hoạt động thanh niên tỉnh Bình Dương để ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc

Cụ bà bán vé số đến Trung tâm Hoạt động thanh niên tỉnh Bình Dương để ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc

Tương tự, chị Phạm Thị Liên, công nhân ở trọ tại phường Thới Hòa (TP. Bến Cát) dù hoàn cảnh còn khó khăn song với mong muốn chia sẻ với người dân các tỉnh phía Bắc, chị đã ủng hộ 500 nghìn đồng. “Số tiền này đối với người khác thì rất nhỏ, nhưng với tôi thì lớn lắm. Lương mỗi tháng 7 triệu đồng nhưng phải trả tiền thuê phòng trọ, tiền ăn, tiền học cho con, chẳng có tháng nào dư. Thế nhưng, vì đồng bào, tôi chắt chiu mang đi ủng hộ”, chị Liên chia sẻ.

Không chỉ người lớn, các em thiếu nhi tại Bình Dương cũng nhận thức được ý nghĩa của việc ủng hộ đồng bào đang ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Toàn bộ học sinh tại Bình Dương đã đến trường bỏ tiền vào thùng để ủng hộ. Không ít trường hợp các bé đã dùng toàn bộ số tiền “nuôi heo” để mang đến trường nhờ thầy, cô chuyển tới các tỉnh phía Bắc.

 Các em học sinh đến trường ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3

Các em học sinh đến trường ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3

 Nhiều em học sinh dùng tiền tiết kiệm được để mang đến trường ủng hộ

Nhiều em học sinh dùng tiền tiết kiệm được để mang đến trường ủng hộ

Cùng ngày, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bình Dương Nguyễn Kim Loan cho biết, đã tổ chức chương trình quyên góp ủng hộ đoàn viên, người lao động và đồng bào các địa phương bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Sau khi tổ chức quyên góp ở cấp tỉnh, LĐLĐ tỉnh phát động và kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống tổ chức công đoàn tỉnh cùng chung tay, đồng lòng ủng hộ đoàn viên công đoàn, người lao động và đồng bào các tỉnh, thành miền Bắc.

Ngoài ra, các đơn vị gồm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương; Thư viện tỉnh Bình Dương; Tỉnh Đoàn Bình Dương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương, các huyện, thành phố ở Bình Dương… đồng loạt phát động tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ủng hộ đồng bào bị lũ lụt.

 Cán bộ, đoàn viên, thanh niên chuyển khoản ủng hộ đồng bào

Cán bộ, đoàn viên, thanh niên chuyển khoản ủng hộ đồng bào

 Cán bộ Thư viện tỉnh Bình Dương quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc

Cán bộ Thư viện tỉnh Bình Dương quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc

Đến thời điểm này, hàng trăm tấn hàng hóa đủ các loại của người dân tại tỉnh Bình Dương đóng góp đang trên đường chuyển tới các tỉnh phía Bắc. Trong những ngày tới, sẽ có nhiều chuyến xe chất đầy hàng hóa từ Bình Dương ra các tỉnh phía Bắc để hỗ trợ người dân vùng bão.

Ngô Tùng - Trương Định - Hương Chi

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/am-ap-nghia-cu-se-chia-voi-dong-bao-mien-bac-sau-con-bao-so-3-post1672673.tpo