Ai Cập: Khai mạc Diễn đàn Thanh niên thế giới

Tối 5-11 (giờ địa phương), Diễn đàn Thanh niên thế giới (WYF) chính thức khai mạc tại thành phố Sharm El-Sheikhh thuộc tỉnh Nam Sinai của Ai Cập. Sự kiện quốc tế này thu hút sự tham gia của hơn 32 nghìn thanh niên đến từ 113 quốc gia trên thế giới và 70 phái đoàn, trong đó có các nhà lãnh đạo và quan chức cấp cao đến từ các nước và phái đoàn của Liên hợp quốc, Liên minh châu Phi.

Phát biểu ý kiến khai mạc WYF, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi nhấn mạnh, WYF sẽ gửi thông điệp hòa bình và khát vọng về một thế giới không có khủng bố, cực đoan hay chiến tranh; khẳng định, đối thoại là giải pháp duy nhất để vượt qua các thách thức. Ông El-Sisi cho biết, Ai Cập sẽ dùng hết khả năng của mình để thực hiện vai trò lịch sử trong việc định hình lại các ý tưởng về hòa bình và ổn định. WYF kéo dài đến ngày 10-11, hướng tới mục tiêu giải quyết các vấn đề đối với thanh niên, bao gồm các vấn đề toàn cầu liên quan phát triển bền vững, công nghệ, kinh doanh, văn minh, ngăn chặn nạn di cư trái phép, chống chủ nghĩa khủng bố và cực đoan...

Bỉ: Cựu Thủ hiến Catalonia được thả tự do

Truyền thông Bỉ ngày 5-11 đưa tin, thẩm phán Bỉ đã phóng thích có điều kiện cựu Thủ hiến vùng Catalonia Carles Puigdemont và bốn quan chức dưới thời ông Puigdemont sau một phiên điều trần kéo dài hơn 10 giờ. Cũng theo nguồn tin, thẩm phán Bỉ đã quyết định phóng thích có điều kiện các nhân vật nêu trên trong khi chờ đợi một phán quyết của tòa án về việc có thực hiện lệnh bắt giữ các nhân vật này trên toàn châu Âu hay không. Trước đó, cùng ngày, ông Puigdemont, người đối mặt các cáo buộc lạm dụng công quỹ, không tuân lệnh và phá vỡ sự tin tưởng liên quan đến chiến dịch ly khai, đã ra trình diện trước cảnh sát Bỉ. Cựu Thủ hiến Puigdemont và bốn quan chức dưới thời ông đã tới Bỉ ngay sau khi chính quyền trung ương Tây Ban Nha tiếp quản quyền quản lý vùng Catalonia.

Iran: Cảnh báo về khả năng làm giàu urani

Tờ Tehran Times của Iran ngày 5-11 đưa tin, Giám đốc Tổ chức năng lượng nguyên tử Iran (AEOI) Ali Akbar Salehi tuyên bố rằng nước này có thể làm giàu urani ở mức độ tinh khiết 20% trong vòng bốn ngày tại nhà máy nguyên tử Fordow nếu Mỹ hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân mà Iran đạt được với các cường quốc thế giới hồi tháng 7-2015. Trong một cuộc phỏng vấn được phát trên truyền hình, ông Salehi nhấn mạnh: Hiện có 5.060 máy li tâm phục vụ tại nhà máy nguyên tử Natanz và chúng tôi có thể nối lại hoạt động làm giàu urani ở mức độ tinh khiết 20% tại nhà máy Fordow trong vòng bốn ngày. Tuy nhiên, nhà vật lý hạt nhân của Iran cũng bày tỏ hy vọng thỏa thuận hạt nhân, được biết đến là Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA) mà Iran đạt được với Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc cùng với Ðức) cách đây hơn hai năm, sẽ được bảo vệ. Theo ông Salehi, Mỹ đang tìm cách hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân này nhưng Tehran cũng sẽ có "phản ứng cần thiết một cách thông minh".

Iraq: Ðánh bom đẫm máu

Ngày 5-11, tại thành phố Kirkuk, miền bắc Iraq, xảy ra một vụ đánh bom liều chết làm ít nhất năm người chết và hơn 20 người bị thương. Cảnh sát cho biết, hai kẻ đánh bom liều chết đã lái hai xe tải chở đầy thuốc nổ, liên tiếp lao vào một nhà thờ Hồi giáo của người Shi’ite trên con phố tấp nập Atlas, trung tâm thành phố Kirkuk. Dự báo, con số thương vong còn tiếp tục tăng cao. Hiện, chưa có tổ chức khủng bố nào tuyên bố tiến hành vụ đánh bom nêu trên, song giới chức địa phương cho hay, hai kẻ đánh bom liều chết có liên hệ với tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS). Ðây là vụ tiến công đầu tiên kể từ khi Chính phủ Iraq giành quyền kiểm soát thành phố nhiều dầu mỏ Kirkuk từ tay các lực lượng chính quyền người Kurd ở Iraq hồi tháng trước.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/34635702-ai-cap-khai-mac-dien-dan-thanh-nien-the-gioi.html