ADB hỗ trợ củng cố hệ thống y tế của Campuchia
Ngày 8/10, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) ra thông báo về việc phê duyệt khoản tài trợ trị giá 30 triệu USD cho Campuchia, nhằm giúp quốc gia này củng cố hệ thống y tế trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Một bệnh viện tại thủ đô Phnom Penh tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)
Trang Fresh News trích dẫn thông cáo của ADB cho biết, tài trợ trên bao gồm khoản cho vay trị giá 25 triệu USD, là vốn bổ sung cho dự án An ninh y tế Tiểu vùng Mê Kông mở rộng. Qua đó, hỗ trợ thúc đẩy các dịch vụ xét nghiệm và giám sát công tác phòng, chống nhiễm khuẩn tại 81 bệnh viện tuyến tỉnh và huyện của Campuchia.
ADB cũng sẽ viện trợ không hoàn lại 5 triệu USD từ Quỹ Giảm nghèo của Chính phủ Nhật Bản để cải thiện các dịch vụ chăm sóc khẩn cấp tại 14 bệnh viện tuyến tỉnh của đất nước Chùa Tháp. Khoản này bao gồm việc trang bị xe cứu thương, máy tạo oxy, thiết bị trị liệu oxy và đào tạo nhân viên y tế trong việc chăm sóc bệnh nhân Covid-19.
Ông Rikard Elfving, chuyên gia xã hội cao cấp của ADB nhấn mạnh: “Dịch Covid-19 đang gây áp lực nặng nề lên nền kinh tế Campuchia, đe dọa nỗ lực giảm nghèo và phát triển con người. Dự án này sẽ giúp tăng cường hệ thống y tế công để bảo vệ, xác định đối tượng và ứng phó với Covid-19, cũng như các mối đe dọa sức khỏe cộng đồng khác đang xảy ra".
Về tình hình dịch Covid-19 tại Campuchia, quốc gia Đông Nam Á này vừa kết thúc lễ hội tôn giáo truyền thống Pchum Ben, năm nay kéo dài từ 22/9 đến 6/10. Nhờ Chính phủ sớm ra quyết định dừng các hoạt động tổ chức lễ tập trung đông người tại chùa để tránh lây nhiễm dịch, cũng như ý thức tự giác chấp hành của người dân nên số ca nhiễm mới được báo cáo hiện ở mức thấp.
Theo thống kê của Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, cơ quan này ghi nhận 203 trường hợp mắc Covid-19, có thêm 547 bệnh nhân hồi phục và 18 ca tử vong.
Từ đầu dịch đến nay, Campuchia phát hiện tổng cộng 114.351 người mắc Covid-19 (19.159 ca nhập cảnh), trong đó 106.839 trường hợp được điều trị thành công, 2.459 ca tử vong.