'Đốt sạch' tên lửa đạn đạo PrSM, Mỹ đối mặt áp lực nguồn cung
Quân đội Mỹ sử dụng hết kho tên lửa đạn đạo PrSM ngay từ giai đoạn đầu xung đột với Iran, làm dấy lên câu hỏi về năng lực sản xuất để bổ sung kho dự trữ.
VTC News
Tin nóng
Quân đội Mỹ đã phát động các đợt không kích mới nhằm vào Iran trong sáng sớm 8/7, chỉ vài giờ sau khi ba tàu thương mại bị tấn công tại eo biển Hormuz, trong đợt leo thang mới nhất đe dọa làm sụp đổ thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa hai nước.
Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Dilan Yeşilgöz-Zegerius cho biết, Hà Lan đã làm tất cả những gì có thể, và hiện không còn khả năng cung cấp thêm viện trợ quân sự trực tiếp cho Ukraine.
Tờ Reuters đưa tin một máy bay chở hàng chở theo 5 thành viên đã mất liên lạc với đài soát không lưu ngoài khơi thành phố cảng Karachi, Pakistan.
Một tạp chí quân sự Trung Quốc cho rằng các vụ cháy, mất điện và hỏng hóc trên nhiều tàu chiến hiện đại đang bộc lộ những áp lực về bảo trì, công nghệ và năng lực công nghiệp của Hải quân Mỹ.
Các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vừa công bố một loạt sáng kiến tăng cường năng lực phát triển, sản xuất vũ khí và bảo đảm chuỗi cung ứng, nhằm ứng phó với những thách thức an ninh mà liên minh cho là đến từ Nga và Trung Quốc.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/7 tuyên bố, Washington sẽ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt áp đặt đối với Thổ Nhĩ Kỳ liên quan việc Ankara mua hệ thống phòng không S-400 của Nga, đồng thời phát tín hiệu sẵn sàng xem xét nối lại việc cung cấp tiêm kích F-35 cho đồng minh NATO.
Tin mới
Nhà chức trách Pakistan đang tiến hành chiến dịch tìm kiếm sau khi một máy bay chở hàng với 5 thành viên phi hành đoàn mất tích ngoài khơi thành phố Karachi ở cực nam đất nước.
Theo Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ (CENTCOM), quân đội Mỹ đã hoàn thành vòng tấn công mới nhất nhằm vào Iran, đánh trúng hơn 80 mục tiêu.
Quân đội Mỹ đã phát động một loạt cuộc không kích nhằm vào Iran để đáp trả việc Tehran tấn công ba tàu thương mại đang di chuyển qua eo biển Hormuz, theo thông báo của CENTCOM.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, lực lượng của nước này đã hoàn tất đợt không kích mới nhất nhằm vào Iran sau khi sử dụng vũ khí chính xác để tấn công hơn 80 mục tiêu.
Sự việc bùng lên sau khi chính phủ Ba Lan lần đầu xác nhận đã chuyển tên lửa PAC-3 cho Ukraine. Bộ Quốc phòng tuyên bố sẽ truy tìm người làm lộ thông tin được xem là bí mật quốc gia.
Ukraine đã giáng một trong những đòn mạnh nhất từ trước đến nay vào ngành năng lượng Nga, khiến nhà máy lọc dầu lớn nhất nước này phải ngừng hoạt động đúng lúc Moscow đang chật vật đối phó với cuộc khủng hoảng nhiên liệu ngày càng lan rộng.
Nga tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào thủ đô Kiev của Ukraine, đánh dấu đợt tập kích quy mô lớn thứ ba nhằm vào thành phố này trong chưa đầy một tuần.
Các cuộc tấn công mới của Mỹ nhằm 'buộc Iran phải trả giá đắt vì nhắm mục tiêu và tấn công tàu thương mại có thủy thủ đoàn là dân thường vô tội trên một tuyến hàng hải quốc tế'...













