8 đơn vị bầu cử của tỉnh Ninh Bình
Theo Nghị quyết số 85/NQ-HĐBCQG ngày 15/12/2025 của Hội đồng Bầu cử quốc gia về số đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố, Ninh Bình có 8 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội khóa XVI được bầu là 19.

Theo Nghị quyết số 85/NQ-HĐBCQG ngày 15/12/2025 của Hội đồng Bầu cử quốc gia về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố, Ninh Bình có 8 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội khóa XVI được bầu là 19./.
(TTXVN/Vietnam+)
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/8-don-vi-bau-cu-cua-tinh-ninh-binh-post1095955.vnp
Tin nóng
Các khoản lương hưu, trợ cấp người có công, trợ cấp bảo trợ xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội cũng sẽ được điều chỉnh tăng khi Nhà nước tăng lương cơ sở.
Ông Anutin Charnvirakul, Thủ tướng lâm thời Thái Lan kiêm lãnh đạo đảng Tự hào Thái Bhumjaithai, vừa chính thức xác nhận việc hoàn tất danh sách liên minh chính phủ gồm 13 đảng, với nòng cốt là sự hợp tác giữa đảng Tự hào Thái và đảng Vì nước Thái (Pheu Thai).
Liên quan đến điều chỉnh giá xăng dầu, Bộ Công Thương đã giải thích rõ vì sao ở kỳ điều hành đêm 12/3 giá một mặt hàng xăng dầu vẫn tăng bất chấp xả mạnh Quỹ Bình ổn với mức chi 4.000-5.000 đồng/lít (kg).
Thời gian gần đây, tại Hà Nội, nhiều người dân lưu thông trên tuyến đường 70, đoạn qua khu vực các bệnh viện như Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác và Bệnh viện Quân y 103 phản ánh tình trạng vỉa hè hai bên tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng, bong tróc, lồi lõm gây mất mỹ quan đô thị.
Tại TPHCM, lĩnh vực taxi và xe công nghệ ghi nhận xu hướng trái chiều. Công ty Vinasun đã điều chỉnh tăng giá cước khoảng 11-12%, trong khi một số hãng taxi điện như GSM lại giảm khoảng 10% giá cước từ ngày 11-31/3 để kích cầu.
Cầu Phước Khánh trên cao tốc Bến Lức - Long Thành đã đạt hơn 95% khối lượng thi công, trên công trường đang có hàng trăm công nhân, kỹ sư thi công khẩn trương để hợp long dự án vào tháng 5/2026.
Tin mới
Công an TPHCM đã chuẩn bị các phương án để bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông cho cuộc bầu cử.
Ngày bầu cử 15/3 tới là thời điểm mỗi cử tri trực tiếp thực hiện quyền chính trị thiêng liêng của mình. Sự cân nhắc thận trọng của cử tri trước khi đặt niềm tin vào lá phiếu không chỉ giúp lựa chọn được những đại biểu thực sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, mà còn góp phần củng cố nền tảng cho việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.
Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng mà còn là khâu đặc biệt trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ của Nhà nước. Nhiệm kỳ 2026-2031 được xác định là nhiệm kỳ mang tính bản lề trong tiến trình phát triển đất nước, vì vậy việc lựa chọn những đại biểu thực sự tiêu biểu, hội tụ đủ phẩm chất và năng lực càng trở nên cấp thiết, bảo đảm mỗi lá phiếu của cử tri đều sẽ góp phần chọn ra những người 'vừa hồng, vừa chuyên', xứng đáng gánh vác trọng trách trước Nhân dân.
Phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Đoàn phường Nghĩa Đô (Hà Nội) đã ra mắt mô hình 'Bản đồ số bầu cử - Dẫn đường cho lá phiếu trách nhiệm'.
Ngày 11/3, Đại sứ Việt Nam tại Bulgaria Nguyễn Thị Minh Nguyệt thăm và làm việc với Thị trưởng Galina Stoyanova tại thành phố Kazanlak, nhằm thúc đẩy hợp tác địa phương giữa thành phố Kazanlak và tỉnh Lai Châu, đồng thời trao đổi kế hoạch quảng bá hình ảnh Việt Nam tại Lễ hội hoa hồng 2026.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Nậm Nhừ (tỉnh Điện Biên) đã vượt qua nhiều khó khăn để đưa thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đến từng bản làng vùng biên. Đồng hành cùng các anh trong những chuyến đi là những chiếc loa di động giúp đưa thông tin đến gần hơn với người dân.
Nếu lá phiếu là biểu hiện trực tiếp của quyền làm chủ thì cách mỗi cử tri chuẩn bị cho lá phiếu ấy lại phản ánh mức độ quan tâm của họ đối với đời sống chính trị của đất nước và địa phương. Để mỗi lá phiếu thực sự trở thành sự lựa chọn có trách nhiệm, nhiều cử tri đã bắt đầu từ những việc rất cụ thể: theo dõi thông tin bầu cử, tham gia các buổi tuyên truyền, kiểm tra danh sách cử tri và tìm hiểu chương trình hành động của người ứng cử.
Từ Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước ngày Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946, có thể thấy một chân lý xuyên suốt: mỗi lá phiếu của cử tri không chỉ là quyền dân chủ mà còn là trách nhiệm công dân đối với vận mệnh đất nước. Trong bối cảnh cả nước đã sẵn sàng cho ngày bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, giá trị của lời dặn dò ấy vẫn vẹn nguyên ý nghĩa - nhắc nhở mỗi cử tri trân trọng và thực hiện đầy đủ quyền thiêng liêng của mình.












