4 bộ chung tay giải bài toán đào tạo nhân lực ngành bán dẫn
Chỉ thị số 43/CT-TTg đang đặt nền móng trong việc phát triển nguồn nhân lực ngành bán dẫn Việt Nam, đáp ứng nhu cầu các ngành công nghệ số.
Phó thủ tướng Lê Thành Long đã ký ban hành Chỉ thị số 43/CT-TTg, đặt nền móng cho một bước đột phá mới trong phát triển nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn và các lĩnh vực công nghệ số cốt lõi.
Đây được xem là động lực quan trọng giúp Việt Nam tiến gần hơn đến tham vọng trở thành một trung tâm công nghệ cao trong khu vực và thế giới.
Theo đó, Chỉ thị 43 là bước triển khai cụ thể hóa "Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam" và chương trình "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn" đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Sự kết hợp giữa tầm nhìn dài hạn và các giải pháp cụ thể để thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh chóng của các ngành công nghệ số như: trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây (Cloud Computing), Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data) và chuỗi khối (Blockchain).
Chuẩn hóa đào tạo ngành bán dẫn
Hai trong số những quyết sách thiết thực được nêu trong Chỉ thị 43 là chuẩn hóa hoạt động đào tạo và thúc đẩy hợp tác quốc tế, giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và truyền thông.
Cụ thể, Bộ Giáo dục và đào tạo được giao ban hành chuẩn chương trình đào tạo về vi mạch bán dẫn vào quý I/2025. Đồng thời, cơ chế hỗ trợ học phí, cấp học bổng cho sinh viên theo học các chuyên ngành liên quan sẽ được hoàn thiện trong quý IV/2025.
Việc xây dựng mô hình liên kết đào tạo giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp cũng là giải pháp quan trọng nhằm đảm bảo tính thực tiễn và hiệu quả.

Việt Nam trú trọng phát triển nguồn nhân lực ngành bán dẫn. Ảnh: ĐN
Chỉ thị nêu rõ, Việt Nam đang hướng tới việc xây dựng môi trường thuận lợi cho hợp tác quốc tế, bao gồm trao đổi chuyên gia, giảng viên, và sử dụng các cơ sở đào tạo chất lượng cao từ nước ngoài.
Do đó, Bộ Thông tin và truyền thông được giao tập trung đẩy mạnh truyền thông để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của nguồn nhân lực ngành bán dẫn, cũng như dự báo nhu cầu nhân lực đến năm 2030 nhằm định hướng đào tạo.
Đầu tư đổi mới để khai mở tiềm năng
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và đầu tư trách nhiệm lựa chọn và triển khai các dự án ưu tiên đầu tư phòng thí nghiệm bán dẫn. Đây sẽ là các cơ sở nghiên cứu tiên phong, kết nối các nhóm nghiên cứu mạnh và hỗ trợ các dự án khởi nghiệp công nghệ tiềm năng trong lĩnh vực bán dẫn.
Bộ Khoa học và công nghệ được giao xây dựng hướng dẫn triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học, các viện nghiên cứu có đào tạo tiến sĩ về các ngành công nghiệp bán dẫn, công nghệ số cốt lõi (hoàn thành trong quý I/2025).
Tăng cường hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ gắn với đào tạo nhân lực trình độ cao để hình thành và phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh, tạo điều kiện cho các nhóm nghiên cứu trẻ và các dự án khởi nghiệp công nghệ có tiềm năng phát triển trong các ngành công nghiệp bán dẫn, công nghệ số cốt lõi.
Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương dự báo nhu cầu nhân lực phục vụ phát triển các ngành công nghiệp bán dẫn, công nghệ số cốt lõi trên địa bàn và xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể đến năm 2030 để phát triển nguồn nhân lực phù hợp với điều kiện của địa phương.
Đồng thời, đẩy mạnh các giải pháp nhằm huy động, đa dạng hóa nguồn lực cho phát triển nguồn nhân lực các ngành công nghiệp bán dẫn, công nghệ số cốt lõi; bố trí nguồn lực tài chính phù hợp cho các chương trình đào tạo và nghiên cứu phục vụ phát triển nhân lực các ngành công nghiệp bán dẫn.