315 phương tiện dừng, đỗ sai quy định bị xử phạt
Quận Ba Đình đã xử phạt 315 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền hơn 700 triệu đồng đối với các lỗi phổ biến, trong đó có dừng đỗ phương tiện sai quy định.
Dừng, đỗ phương tiện sai quy định bất chấp biển cấm là vi phạm thường xuyên xảy ra trên nhiều tuyến phố ở Thủ đô, gây cản trở giao thông và mất mỹ quan đô thị. Để đảm bảo an toàn cho người dân đi lại, Ban Chỉ đạo 197 quận Ba Đình đã tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến phố để kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm.
Tiến hành tuần tra trên tuyến phố Láng Hạ, phường Thành Công, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý hai trường hợp phương tiện dừng đỗ sai quy định. Rất nhiều lý do được đưa ra để biện minh cho hành vi vi phạm, thế nhưng bằng sự kiên quyết không khoan nhượng, tất cả các trường hợp cố tình vi phạm đều bị lập biên bản xử phạt.
Việc dừng, đỗ lấn chiếm lòng lề đường không chỉ khiến giao thông tại khu vực bị ùn ứ, mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn do tầm quan sát của người điều khiển phương tiện bị hạn chế.
Xác định công tác duy trì trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông là nhiệm vụ trọng tâm, Ban Chỉ đạo 197 quận Ba Đình đã tăng cường tuyên truyền tới từng khu dân cư, tổ dân phố, huy động lực lượng, chia quân, chia ca khép kín địa bàn vào nhiều khung giờ trong ngày để kịp thời nhắc nhở và chấn chỉnh vi phạm. Ban cũng thường xuyên phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông – Công an thành phố cùng các đơn vị liên quan để tổ chức phân luồng, hướng dẫn, phòng chống ùn tắc giao thông.
Theo thống kê từ đầu năm 2025 đến nay, quận Ba Đình đã xử phạt 315 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền hơn 700 triệu đồng với các lỗi phổ biến, như: dừng đỗ phương tiện sai quy định, vi phạm nồng độ cồn, vượt quá tốc độ và không đội mũ bảo hiểm.
Sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng đã góp phần tạo sức răn đe, thay đổi thói quen và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên toàn địa bàn, phục vụ nhân dân đi lại thuận tiện, an toàn, góp phần giảm thiểu ùn tắc và hạn chế tới mức thấp nhất những tai nạn không đáng có.