23 năm tù cho kẻ giết người tình, giấu thi thể vào bao tải

Nhìn qua khe cửa thấy người tình đang lục ví của mình, Thịnh đã đi vào giằng co rồi đánh nạn nhân bất tỉnh, sau đó cho vào bao tải mang đi phi tang.

Ngày 28/6, TAND TP Hải Phòng tổ chức phiên tòa trực tuyến vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Hoàng Hữu Thịnh (SN 1980, nơi ở quận Dương Kinh, Hải Phòng) về tội Giết người và Cướp tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng giữa năm 2020, Hoàng Hữu Thịnh có quan hệ tình cảm với chị V.H.A (SN 1994, trú tại quận Kiến An, Hải Phòng).

Ngày 8/6/2023, chị A gọi điện thoại hỏi vay Thịnh 4 triệu đồng để mua điện thoại, Thịnh đồng ý.

Bị cáo Hoàng Hữu Thịnh bị kết án 23 năm tù vì tội giết người, cướp tài sản.

Bị cáo Hoàng Hữu Thịnh bị kết án 23 năm tù vì tội giết người, cướp tài sản.

Khoảng 13h ngày 9/6/2023, chị A liên lạc với Thịnh để đến vay tiền và quan hệ tình dục, Thịnh đồng ý.

Vào khoảng 19h30 cùng ngày, cả hai quan hệ tình dục. Sau đó, Thịnh đi ra ngoài và nhìn qua khe cửa thấy chị A đang lục ví của mình. Thịnh bèn đi vào nói không đồng ý và giằng ví với chị A.

Lúc này, ví rơi xuống đất, chị A cúi xuống nhặt thì Thịnh bất ngờ dùng tay trái ghì cổ chị A, tay phải đẩy vào vùng thắt lưng làm chị A ngã phần đầu đập xuống nền nhà bất tỉnh.

Thịnh tát nhẹ vào mặt chị A. không thấy phản ứng nên nghĩ chị A đã chết. Thấy vậy, Thịnh lấy dây nilon buộc hai chân, hai tay chị A lại, lấy hai bao tải dứa, một vỏ bao trùm từ trên đầu và một vỏ bao trùm từ dưới chân. Thịnh còn lấy máy điện thoại của chị A để sử dụng.

Đến khoảng 0h30 ngày 10/6/2023, Thịnh đưa thi thể chị A đến đường Đa Phúc, phường Đa Phúc, quận Dương Kinh, Hải Phòng rồi về nhà nằm ngủ.

Ngày 11/6/2023, Hoàng Hữu Thịnh đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi nêu trên.

Tại kết luận giám định tử thi đối với chị V.H.A, nguyên nhân chết do chấn thương sọ não; kết luận định giá tài sản, điện thoại đã qua sử dụng trị giá 1,383 triệu đồng.

Trên cơ sở kết quả điều tra, ngày 29/5/2024, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng đã ban hành cáo trạng truy tố Hoàng Hữu Thịnh về tội Giết người quy định tại điểm e, n khoản 1 Điều 123 và tội Cướp tài sản quy định tại khoản 1 Điều 168 Bộ luật Hình sự.

Về phần trách nhiệm dân sự, gia đình bị hại đã nhận đầy đủ tiền bồi thường, tiền cấp dưỡng và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Hoàng Hữu Thịnh.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét hồ sơ vụ án, căn cứ vào lời khai và kết quả tranh tụng, Hội đồng xét xử tuyên phạt Hoàng Hữu Thịnh 23 năm tù về tội danh nêu trên.

Hoàng Long

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/23-nam-tu-cho-ke-giet-nguoi-tinh-giau-thi-the-vao-bao-tai-192240628155955751.htm