2 tuần 'chạy đua' giành huy chương Vàng IMSO 2024 của nữ sinh Trường Olympia

Chỉ có 2 tuần để ôn tập trước khi sang Trung Quốc dự thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế 2024, Nguyễn Phương Thảo phải chạy đua với thời gian.

Trong kỳ thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế 2024 (IMSO) vừa diễn ra tại thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, đoàn học sinh Việt Nam đã mang về 6 huy chương vàng môn Toán. Trong đó, Nguyễn Phương Thảo, học sinh lớp 7H3 của Trường phổ thông liên cấp Olympia, Hà Nội là nữ sinh duy nhất giành huy chương Vàng.

Trước đó vào IMSO 2023, Nguyễn Phương Thảo cũng đã giành huy chương Bạc môn Khoa học.

Hai tuần “ăn ngủ” cùng môn Toán

Trao đổi cùng phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, em Nguyễn Phương Thảo cho biết Olympic Toán và Khoa học quốc tế là kỳ thi thường niên bằng tiếng Anh dành cho học sinh dưới 13 tuổi tại các quốc gia trên thế giới, với mục đích giao lưu và phát triển năng lực Toán và Khoa học.

Đây đã là năm thứ 2 Thảo được góp mặt trong đội tuyển đại diện Việt Nam, cũng là năm cuối em đủ tuổi tham gia cuộc thi này. Do vậy, Thảo rất vui khi mình được thử sức trong cả hai lĩnh vực Toán và Khoa học, đặc biệt còn giành được tấm huy chương Vàng ở bộ môn mà em yêu thích nhất.

 Nguyễn Phương Thảo cùng tấm huy chương Vàng IMSO 2024 và giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội. Ảnh: NTCC

Nguyễn Phương Thảo cùng tấm huy chương Vàng IMSO 2024 và giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội. Ảnh: NTCC

Nguyễn Phương Thảo cho biết, năm nay, kỳ thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế được đẩy lên sớm 2 tháng so với thông lệ.

Đầu tháng 9, khi mới vào năm học, Thảo đã phải cùng hàng nghìn học sinh từ các trường trung học cơ sở phải trải qua 2 vòng tuyển chọn để được đại diện cho Việt Nam dự thi IMSO.

Ở vòng 1, các thí sinh thi trực tuyến và chọn ra 20 bạn có điểm cao nhất mỗi môn đi tiếp vào vòng 2. Vòng 2 thi tập trung và làm bài tự luận trực tiếp trên giấy, 12 thí sinh có điểm cao nhất mỗi môn sẽ trở thành đại diện quốc gia thi IMSO vòng quốc tế.

Vượt qua thử thách đầu tiên thì thử thách thứ 2 lại đến: Thảo chỉ có 2 tuần ôn tập trước khi bay sang Trung Quốc, do vòng quốc tế năm nay được đẩy sớm gần hai tháng so với thông lệ. Một “đội hỗ trợ” đặc biệt gồm 5 thầy cô giáo bộ môn Toán được Trường phổ thông liên cấp Olympia lập ra để hỗ trợ Thảo ôn tập các chuyên đề.

 Phương Thảo cùng 5 thầy cô bộ môn Toán của Trường phổ thông liên cấp Olympia tham gia ôn luyện cho em. Ảnh: NTCC

Phương Thảo cùng 5 thầy cô bộ môn Toán của Trường phổ thông liên cấp Olympia tham gia ôn luyện cho em. Ảnh: NTCC

Suốt 2 tuần, Thảo “ăn ngủ” cùng môn Toán. Trên lớp, Thảo ôn tập cùng các thầy cô, về nhà em lại tự học. Thảo chia sẻ: “Buổi tối, em vẫn còn phải học các môn khác nên thường dành 1 tiếng để ôn tập Toán. Ngày nào có thời gian, em sẽ dành 3-4 tiếng để làm bài tập. Em có thế mạnh Đại số nhưng hơi yếu về Hình học. Khi gặp các bài Hình khó, em nhờ thầy cô giúp đỡ”.

Thầy Trần Quốc Dân - Trưởng bộ môn Toán của Trường phổ thông liên cấp Olympia đánh giá: "Phương Thảo có tư duy Toán học sắc sảo và nhạy bén, khả năng tập trung cao, đặc biệt em luôn cố gắng tiếp cận bài Toán đa dạng, theo nhiều cách và luôn sẵn sàng tiếp thu kiến thức mới với niềm hứng thú, say mê".

Theo thầy Dân, không chỉ yêu cầu khả năng tính toán nhanh - chính xác với đa dạng dạng bài và kiến thức về Tổ hợp, Đại số, Hình học…, IMSO còn thử thách về năng lực tư duy trong một thời gian rất ngắn của thí sinh.

Đề thi Toán quốc tế gồm 3 phần, lần lượt trong 60, 90 và 120 phút. Vòng 1 là câu hỏi chỉ cần viết kết quả, đây là thế mạnh của Thảo vì em tính toán rất nhanh.

Vòng 2 là câu hỏi tự luận, yêu cầu thí sinh phải diễn giải cách làm “đẹp” nhất để ra đáp án đúng. Đến vòng 3 là khó khăn nhất, vì đây là phần thi mở. Thí sinh phải viết những cách giải khác nhau đáp ứng tiêu chí mà đề đưa ra, chứ không đơn thuần là tìm ra đáp án đúng.

Thảo gặp khó khăn ở vòng 3 vì có những câu hỏi yêu cầu liệt kê đến 8-10 cách giải và thời gian hạn chế. Dù vậy, em vẫn đủ điểm để giành huy chương Vàng.

Tối 05/10, trên sân khấu Lễ trao giải Olympic Toán và Khoa học quốc tế (IMSO) 2024 tại Trung Quốc, dòng tên “Nguyễn Phương Thảo” nổi bật lên màn hình danh sách thí sinh được huy chương Vàng môn Toán.

Phương Thảo cùng đồng đội đã đưa đội tuyển đại diện Việt Nam xếp thứ 2 toàn đoàn, sau Singapore. Riêng ở môn Toán, đoàn Việt Nam đồng hạng nhất với Singapore.

 Các thí sinh, trong đó có Phương Thảo lên nhận huy chương Vàng môn Toán. Ảnh: IMSO 2024.

Các thí sinh, trong đó có Phương Thảo lên nhận huy chương Vàng môn Toán. Ảnh: IMSO 2024.

Mê kinh tế, thích tính lãi suất ngân hàng

Nguyễn Phương Thảo theo đuổi môn Toán từ khi học tiểu học. Em đã tham gia và giành huy chương Vàng nhiều cuộc thi về Toán như IKMC, SASMO, TIMO…

Chia sẻ lý do yêu môn Toán, Thảo cho biết: “Môn Toán rất thú vị. Em tò mò vì sao có những bài toán người ta có thể nghĩ ra những cách giải hay như vậy”.

Đam mê tính toán và tư duy logic, Thảo cũng thích những bộ môn như Tin học, Khoa học, Vật lý. Thảo thích cả môn Giáo dục công dân và các nội dung liên quan đến kinh tế và pháp luật rất bổ ích và thực tế. Dù ở độ tuổi còn rất nhỏ, Thảo đã có hứng thú với thị trường chứng khoán và thích tính lãi suất ngân hàng.

Ngoài huy chương Vàng ở IMSO 2024, chỉ trong năm nay, Thảo đã giành giải Nhất Olympic Kinh tế Việt Nam cấp độ 1 (VEO 2024), giải Nhất Cuộc thi tiếng Anh Triết học dành cho học sinh (JPO 2024) do Trường phổ thông liên cấp Olympia tổ chức.

Cô Đặng Ngọc Mỹ Anh - giáo viên dạy Toán kiêm Phó chủ nhiệm lớp 7H3 cho biết, nhiều năng lượng và say mê môn Toán chính là điều khiến cô ấn tượng ở Thảo. Thảo không học Toán để đi thi, để giành thành tích, em thực sự muốn nghiền ngẫm những bài Toán khó.

Là người theo sát Phương Thảo suốt một năm qua, cô Mỹ Anh nhận xét, Thảo rất chủ động và tự giác, thường tự bấm giờ khi làm bài để luyện cách phản xạ nhanh. Có vấn đề khó, em chủ động tìm cô giáo để nhờ hỗ trợ. Năng lượng của Thảo khiến các thầy cô cũng thêm phần hứng khởi.

 Phương Thảo và cô Đặng Ngọc Mỹ Anh - Phó chủ nhiệm lớp 7H3. Ảnh: NTCC

Phương Thảo và cô Đặng Ngọc Mỹ Anh - Phó chủ nhiệm lớp 7H3. Ảnh: NTCC

“Thành quả con đạt được không chỉ là tấm huy chương Vàng rực rỡ, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ cho sự kiên định, lòng quyết theo đuổi ước mơ và tình yêu sâu sắc của con dành cho Toán học.

Các thầy cô tự hào về con, về thành tích con đạt được và đặc biệt là tinh thần lạc quan, luôn sẵn sàng đón nhận mọi thử thách với niềm tò mò, háo hức. Chính sự cởi mở và nhiệt huyết của Phương Thảo đã khơi nguồn cảm hứng, tiếp thêm năng lượng cho thầy cô trong quá trình truyền đạt kiến thức và đồng hành cùng con” - cô Mỹ Anh tâm sự.

Thảo cũng chia sẻ, bố mẹ em đều là cựu học sinh chuyên Toán của Trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học Tự nhiên (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội), nhưng không vì thế mà bố mẹ ép em học Toán.

“Mẹ em tạo điều kiện để em học những gì mà em thích. Em từng học Mỹ thuật nhưng không có năng khiếu. Em cũng từng học nhiều loại nhạc cụ như đàn piano, guitar, t’rưng”.

Khi hỏi về những dự định tương lai, Thảo chưa trả lời được ngay. Trước mắt, em muốn thử sức với nhiều cuộc thi hơn nữa để khám phá sở thích của mình.

Trần Trang

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/2-tuan-chay-dua-gianh-huy-chuong-vang-imso-2024-cua-nu-sinh-truong-olympia-post246071.gd