2.223 đại biểu sẽ dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Sáng 24/12, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã tổ chức Họp báo công bố về tổ chức Đại hội.
Tham dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng - Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy; Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đỗ Thúy Phượng; đại diện các cơ quan liên quan.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng - Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, phát biểu tại họp báo
Với chủ đề: “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng”, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI sẽ diễn ra trong 2 ngày, ngày 26 - 27/12/2025, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.
Theo thông tin từ Ban Tổ chức, tổng số đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI là 2.223 đại biểu, gồm 198 đại biểu khách mời và 2.025 đại biểu chính thức với 105 đoàn đại biểu. Trong 2.025 đại biểu chính thức có các đại biểu là cá nhân Anh hùng, đại diện các tập thể Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc và các điển hình tiên tiến được phong tặng, suy tôn từ sau Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X đến nay.

Toàn cảnh họp báo
Đại biểu cao tuổi nhất là bà Nguyễn Thị Bình, 98 tuổi, Anh hùng Lao động, nguyên Phó Chủ tịch nước; 5 đại biểu nhỏ tuổi nhất (11 tuổi); 198 đại biểu là người dân tộc, chiếm 9,8%.
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI là sự kiện chính trị - xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước, được tổ chức định kỳ nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong giai đoạn 2021-2025; xác định phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn 2026 - 2030.
Đại hội có nhiệm vụ tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2021 - 2025; tôn vinh, biểu dương những cá nhân, tập thể tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong 5 năm tới, tạo khí thế, động lực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh giai đoạn 2026 - 2030 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy phát biểu tại họp báo
Trong khuôn khổ Đại hội sẽ diễn ra các hoạt động: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; Triển lãm ảnh về Bác Hồ với các phong trào thi đua yêu nước và các kỳ Đại hội thi đua; Triển lãm giới thiệu các thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước sau 40 năm đổi mới đất nước; Chương trình giao lưu các điển hình tiên tiến; tôn vinh, khen thưởng biểu dương Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc.
Phát biểu tại họp báo, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng cho biết, điểm mới của Đại hội lần này là tiến hành trực tiếp trao tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân cho các cá nhân tiêu biểu.
Bên cạnh đó, lưu ý 3 mốc thời gian để các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền là: trước Đại hội - giai đoạn tuyên truyền cao điểm; thời gian chính thức diễn ra Đại hội; sau khi diễn ra Đại hội.

Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đỗ Thúy Phượng phát biểu tại họp báo
Theo Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, việc tuyên truyền cho Đại hội không chỉ nhấn mạnh đây là sự kiện quan trọng của đất nước, tổng kết các phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong 5 năm qua, vinh danh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến mà còn cần lan tỏa nội dung, yêu cầu của công tác thi đua, khen thưởng được phát động trong từng giai đoạn, thúc đẩy tinh thần hưởng ứng của các tầng lớp Nhân dân.
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị, công tác thông tin tuyên truyền tập trung vào 5 nội dung chính: ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội; các sự kiện của Đại hội và công tác tổ chức, thành phần tham dự Đại hội; lan tỏa kết quả của các phong trào thi đua yêu nước; các tập thể lao động sản xuất giỏi ở tất cả lĩnh vực, các tấm gương Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc cũng như các điển hình, cá nhân, tấm gương tiêu biểu; phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Đại hội và phát biểu phát động phong trào thi đua của Thủ tướng Chính phủ.
Nhấn mạnh công tác thông tin, tuyên truyền có vai trò đặc biệt quan trọng đối với thành công của Đại hội, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy nêu rõ, báo chí không chỉ là kênh thông tin chính thống phản ánh kịp thời, đầy đủ các nội dung của Đại hội, mà còn là lực lượng nòng cốt trong việc tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa, mục tiêu, chủ đề của Đại hội; phát hiện, lan tỏa các gương điển hình tiên tiến, các mô hình hay, cách làm hiệu quả. Thông qua đó, báo chí góp phần cổ vũ mạnh mẽ tinh thần thi đua yêu nước, khơi dậy khát vọng cống hiến trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
“Ban Tổ chức cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất, cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu chính thống cho các cơ quan báo chí; đồng thời mong tiếp tục nhận được sự đồng hành trách nhiệm, tâm huyết của đội ngũ những người làm báo trong suốt quá trình trước, trong và sau Đại hội”, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy cho biết.














