15 năm tù cho kẻ đánh chết em trai

Chiều 2/3, TAND tỉnh Lạng Sơn đã tuyên phạt bị cáo Lục Văn Lợi (SN 1973, trú tại thôn Hầu, xã Minh Hòa, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) 15 năm tù về tội Giết người, theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Lục Văn Lợi tại phiên xét xử

Theo cáo trạng, vào đầu tháng 10/2022, Lục Văn Tường (SN 1984), là em trai ruột của Lợi, về nhà mẹ ruột là bà Vy Thị Giáo (SN 1948, trú tại thôn Hầu, xã Minh Hòa, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) ở nhờ để chữa bệnh đau lưng.

Trước đó, vào khoảng năm 2015 thì Lục Văn Lợi cũng về nhà bà Giáo ở nhờ do nhà riêng bị đổ sập. Tại đây, trong quá trình sinh sống, hai anh em thường uống rượu và tranh luận với nhau nhưng chưa xảy ra xô xát.

Tiếp đến, ngày 16/10/2022, Lợi đi chặt gỗ thuê tại thôn Mới, xã Minh Hòa, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn và ở lại nhà dì ruột.

Tới trưa ngày 19/10/2022, khi ăn cơm thì gặp Đàm Văn Nghi (SN 1988, trú tại thôn Xa, xã Minh Hòa, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn), Nghi có nói Lợi về đi vì vườn cây ở nhà bà Giáo sắp bị chặt hết. Quá bực tức, Lợi thay quần áo rồi đi về vì nghĩ rằng Tường đã thuê người chặt cây keo mà mình trồng giúp mẹ.

Khoảng 13 giờ 20 phút cùng ngày, tại nhà bà Giáo, Lợi đến hiên nhà cầm một thanh kim loại rồi đi thẳng vào nhà.

Thấy Tường đang nằm ngủ, Lợi liền vung gậy đánh vào đầu của Tường. Thấy anh em đánh nhau, bà Giáo chạy lại can ngăn nhưng bị Lợi gạt ra. Sau khi bị đánh Tường đã nằm bất động và chảy rất nhiều máu. Phát hiện sự việc người cháu ở cùng nhà cũng chạy vào trong can ngăn, rồi kéo Lợi ra ngoài và vứt thanh kim loại đi.

Sau đó Tường được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên vào khoảng 09 giờ 30 phút ngày 20/10/2022 đã tử vong.

Tại phiên tòa, bị cáo Lục Văn Lợi đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Nói lời sau cùng, Lợi xin lỗi mẹ cùng với gia đình hãy tha thứ cho hành vi nông nổi của mình, đồng thời xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để được sớm trở về đoàn tụ với gia đình và xã hội.

Căn cứ vào hành vi phạm tội, cùng các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lợi 15 năm tù theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Tuấn

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/phap-dinh/toa-tuyen-an/15-nam-tu-cho-ke-danh-chet-em-trai-505582.html