15 năm 6 tháng tù cho kẻ mua bán trái phép chất ma túy

Sáng 24/5, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Hà Nam tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị can Nguyễn Quang Pháp (sinh năm 2003, trú tại Tổ dân phố Đôn Lương, phường Yên Bắc, thị xã Duy Tiên) về tội 'Mua bán trái phép chất ma túy'. Đây là phiên tòa được TAND tỉnh xây dựng, tổ chức xét xử trực tuyến qua hệ thống camera giám sát.

Quang cảnh phiên tòa.

Quang cảnh phiên tòa.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh: Ngày 26/12/2023, Nguyễn Quang Pháp đã cất giữ trái phép 37,241 gam ma túy loại Methamphetamine với mục đích để sử dụng và bán kiếm lời. Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 26/12/2023, khi Pháp mang 9,818 gam ma túy Methamphetamine ra đường thuộc tổ dân phố Đôn Lương, phường Yên Bắc tìm người có nhu cầu mua để bán lại thì bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) phối hợp với Công an phường Yên Bắc, thị xã Duy Tiên phát hiện, bắt quả tang.

Quá trình điều tra, xét hỏi tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Quang Pháp khai nhận: Ngày 23/12/2023, bị cáo Pháp có nói chuyện về việc muốn mua ma túy kẹo và hồng phiến với một người bạn có tên là Tuấn thì được Tuấn cho số điện thoại của một người tên Trung để liên hệ hỏi mua ma túy (Pháp không rõ nhân thân lai lịch của Tuấn và Trung). Đến sáng ngày 24/12/2023, Pháp sử dụng điện thoại di động của mình gọi cho Trung để hỏi mua 200 viên ma túy hồng phiến và 50 viên ma túy kẹo với giá là 9 triệu đồng. Trung đồng ý và hẹn Pháp tới khu vực trạm bơm đối diện UBND phường Yên Bắc, thị xã Duy Tiên để giao dịch. Khoảng một tiếng sau, Pháp đi bộ ra chỗ hẹn gặp và đưa cho Trung số tiền 9 triệu đồng, Trung đưa lại cho Pháp 1 túi nilon màu xanh bên trong có chứa ma túy hồng phiến và 1 túi nilon màu trắng bên trong có chứa ma túy kẹo. Pháp cầm số ma túy trên về cất giấu ở phòng ngủ để bản thân sử dụng và bán kiếm lời.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trình bày bản cáo trang tại phiên tòa.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trình bày bản cáo trang tại phiên tòa.

Trong khi cất giấu, Pháp đã sử dụng một phần số ma túy nói trên. Sau khi liên hệ mua được ma túy, Pháp đã xóa số và không nhớ số điện thoại của đối tượng tên Trung. Nguồn gốc số tiền sử dụng để mua ma túy là do Pháp lao động mà có.

Khoảng 14 giờ ngày 26/12/2023, Pháp bỏ túi nilon màu xanh chứa 100 viên ma túy hồng phiến vào trong vỏ bao thuốc lá Thăng Long rồi cất vào túi áo khoác bên trái và đi ra ngoài đường với mục đích nếu có đối tượng hỏi mua sẽ bán lại thì bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ.

Hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Quang Pháp gây nguy hiểm cho xã hội, tác hại lớn đến an ninh trật tự, làm ảnh hưởng đến sức khỏe con người và là nguyên nhân làm phát sinh nhiều tội phạm khác.

Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Sau khi nghị án, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Pháp 15 năm 6 tháng tù giam vì tội buôn "Mua bán trái phép chất ma túy". Hình phạt bổ sung: phạt tiền 10 triệu đồng, nộp ngân sách nhà nước.

Phiên tòa trực tuyến diễn ra thuận lợi, không xảy ra sự cố kỹ thuật trong quá trình xét xử, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng. Việc tổ chức xét xử theo hình thức trực tuyến được thực hiện nhằm nâng cao chất lượng xét xử, góp phần tích cực vào tiến trình cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

Trần Ích

Nguồn Hà Nam: https://baohanam.com.vn/an-ninh/15-nam-6-thang-tu-cho-ke-mua-ban-trai-phep-chat-ma-tuy-123757.html