100 tập thể, cá nhân được Hội Nhà báo Việt Nam tặng Cờ thi đua, Bằng khen

Chiều 21/4/2025, Hội Nhà báo Việt Nam đã tặng Cờ thi đua cho 21 tập thể, Bằng khen cho 28 tập thể và 51 cá nhân.

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao lẵng hoa chúc mừng 75 năm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: Sơn Hải.

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao lẵng hoa chúc mừng 75 năm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: Sơn Hải.

Ngày 21/4 tại Hà Nội, Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2025), Hội nghị toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam năm 2025, Hội nghị sơ kết thực hiện Quyết định số 558/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí và Hội nghị Thi đua khen thưởng năm 2024. Chuỗi sự kiện có hơn 500 đại biểu đại diện cho gần 27.000 hội viên nhà báo trong cả nước tham dự.

Tại Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam và Hội nghị toàn quốc năm 2025, nhà báo Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử trọng đại của thời điểm này đối với nền Báo chí Cách mạng và tổ chức Hội. Ông ôn lại mốc thành lập Hội năm 1950 tại Thái Nguyên, khi các nhà báo đầu tiên đã đoàn kết, dấn thân, cầm bút song hành cùng Nhân dân và Đảng trong hành trình giành độc lập, tự do cho dân tộc.

Nhà báo Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam và Hội nghị toàn quốc năm 2025. Ảnh: Sơn Hải.

Nhà báo Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam và Hội nghị toàn quốc năm 2025. Ảnh: Sơn Hải.

Trải qua các thời kỳ kháng chiến, xây dựng và phát triển đất nước, Hội Nhà báo Việt Nam không ngừng lớn mạnh, đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị cho người làm báo, tích cực tuyên truyền cho sự nghiệp thống nhất và phát triển đất nước. Hội cũng là tiếng nói của nhân dân, diễn đàn xã hội và tích cực tham gia giám sát, phản biện, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Năm 2024, Hội đạt nhiều thành tựu nổi bật như tổ chức thành công Diễn đàn Báo chí toàn quốc trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc, kiến nghị chính sách hỗ trợ báo chí phát triển bền vững, khánh thành công trình tu bổ Di tích Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng và thực hiện nhiều hoạt động xã hội hướng về cộng đồng.

Chủ tịch Lê Quốc Minh khẳng định, bước vào thời đại mới đầy biến động và cơ hội, Hội Nhà báo Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới, phát huy truyền thống 75 năm vẻ vang, khẳng định vai trò là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp vững mạnh, xứng đáng là “ngôi nhà chung” của những người làm báo cả nước.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh trao tặng Cờ thi đua của Hội cho 21 tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Sơn Hải.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh trao tặng Cờ thi đua của Hội cho 21 tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Sơn Hải.

Tại Hội nghị toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam 2025, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Đức Lợi đã tổng kết hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025. Ông nhấn mạnh sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự đoàn kết của đội ngũ nhà báo đã giúp Hội vượt qua khó khăn, đạt nhiều thành tựu nổi bật.

Một trong những dấu ấn lớn là Hội Báo toàn quốc 2024, lần đầu tiên tổ chức tại phía Nam với quy mô lớn, có hơn 100 gian trưng bày báo Xuân và 64 gian hàng OCOP, cùng Diễn đàn Báo chí là tâm điểm trao đổi chiến lược phát triển báo chí trong kỷ nguyên số. Bên cạnh đó, Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVIII được tổ chức trang trọng, tiếp tục khẳng định uy tín cao trong giới báo chí.

Hội cũng tổ chức các đoàn công tác tới Bình Định, Phú Yên, Cần Thơ để lắng nghe, hỗ trợ hoạt động của các cấp Hội địa phương. Đồng thời, triển khai đề án đổi mới bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18 của Đảng, và tiếp tục thúc đẩy phong trào xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí.

Bước sang năm 2025, Hội xác định chủ đề hành động: “Đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân: Đoàn kết – Kỷ cương – Chuyên nghiệp – Sáng tạo”, hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và Đại hội Hội Nhà báo toàn quốc lần thứ XII.

Tại Hội nghị, như GS.TS Tạ Ngọc Tấn và Thứ trưởng Lê Hải Bình, khẳng định vai trò tiên phong của báo chí trong sự nghiệp cách mạng, tuyên truyền, nâng cao dân trí và truyền bá văn hóa dân tộc. Trong bối cảnh đổi mới cơ cấu tổ chức và Luật Báo chí sửa đổi, báo chí cần tiếp tục chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa, trở thành sức mạnh truyền thông lớn mạnh phục vụ phát triển đất nước.

Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam và ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có những đóng góp nổi bật trong hoạt động nghiệp vụ và xây dựng Hội trong năm 2024. Ảnh: Sơn Hải.

Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam và ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có những đóng góp nổi bật trong hoạt động nghiệp vụ và xây dựng Hội trong năm 2024. Ảnh: Sơn Hải.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh ghi nhận nỗ lực và đổi mới của các cấp Hội trong năm 2024, khẳng định vai trò nòng cốt trong định hướng thông tin và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Năm 2025, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam kêu gọi toàn ngành tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết 18, ứng dụng công nghệ số, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà báo và tổ chức các hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, phát huy tinh thần đoàn kết và tiên phong của báo chí cách mạng.

Tại Hội nghị Thi đua khen thưởng năm 2024, diễn ra chiều 21/4, Hội Nhà báo Việt Nam đã tặng Cờ thi đua cho 21 tập thể, Bằng khen cho 28 tập thể và 51 cá nhân.

Trong đó, Chi hội Hội Nhà báo Báo Đầu tư đã vinh dự được tặng Cờ thi đua của Hội Nhà báo Việt Nam. Nhà báo Phùng Thị Hồng Hạnh, phóng viên Báo Đầu tư đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

“Năm 2024, công tác thi đua, khen thưởng của Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục được triển khai đồng bộ, sôi nổi, thiết thực và hiệu quả, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn cấp hội, góp phần vào công tác tuyên truyền, định hướng dư luận và xây dựng tinh thần đoàn kết, nỗ lực của toàn thể hội viên”, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi nhận định.

Tri ân lịch sử, vững bước tương lai

Ngày 20/4, Hội Nhà báo Việt Nam (HNBVN) tổ chức chương trình "Về nguồn" tại Thái Nguyên, nơi thành lập HNBVN cách đây 75 năm. Dẫn đầu đoàn là Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh. Hoạt động diễn ra trong bối cảnh nhiều sự kiện trọng đại của đất nước như 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn công tác đã dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại ATK Định Hóa và thăm di tích nơi thành lập Hội Nhà báo Việt Nam tại thôn Roòng Khoa – biểu tượng tinh thần đoàn kết, dấn thân của báo chí cách mạng trong kháng chiến. Hội Nhà báo Việt Nam cũng trao quà tri ân đến các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách tại xã Điềm Mặc.

Tại Di tích Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng, cái nôi đào tạo những nhà báo cách mạng đầu tiên, Chủ tịch Lê Quốc Minh xúc động tri ân thế hệ tiền bối, nhấn mạnh tinh thần “nhà báo chiến sĩ” luôn trường tồn. Ông kêu gọi đội ngũ nhà báo hôm nay giữ vững "mắt sáng, lòng trong, bút sắc" trong cuộc chiến với tin giả, mạng xã hội và thông tin hỗn loạn, trở thành “chiến sĩ biên phòng” trên không gian mạng.

Hạnh Phúc

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/100-tap-the-ca-nhan-duoc-hoi-nha-bao-viet-nam-tang-co-thi-dua-bang-khen-d271238.html