'10 năm tới sẽ là thời kỳ phát triển vàng của ngành chứng khoán'

Nhà đầu tư đến từ Hong Kong (Trung Quốc) cho rằng, với tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định, sự đổi mới và cải cách thị trường tài chính, Việt Nam đang thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư quốc tế.

Ông Wang Jun Hong - Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Guotai Junan.

Sáng 29/6, CTCP Chứng khoán Guotai Junan Việt Nam (mã chứng khoán IVS) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023. Đây là thành viên của Tập đoàn Guotai Junan International, có trụ sở chính tại Hong Kong (Trung Quốc).

Chia sẻ về lý do Guotai Junan International “nhắm” đến ngành chứng khoán Việt Nam, ông Huang Bo – thành viên HĐQT, giám đốc điều hành IVS cho biết, chứng khoán Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ, với nhiều cơ hội và tiềm năng tăng trưởng. Với tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định, sự đổi mới và cải cách thị trường tài chính, Việt Nam đang thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư quốc tế.

Theo ông Huang Bo, với vị trí địa lý thuận lợi, Việt Nam nằm ở trung tâm khu vực Đông Nam Á, một trong những khu vực phát triển nhanh nhất trên thế giới. Điều này tạo ra cơ hội cho việc phát triển thị trường chứng khoán và tăng cường hoạt động đầu tư tài chính.

Đặc biệt, CEO IVS bày tỏ lạc quan khi Chính phủ Việt Nam thực hiện nhiều biện pháp cải cách nhằm nâng cao tính minh bạch, cạnh tranh và hấp dẫn của thị trường chứng khoán Việt Nam. Theo ông, việc mở cửa thị trường, cải thiện quy định và hạch toán, đẩy mạnh công nghệ thông tin trong ngành tài chính đang tạo ra một môi trường đầu tư thuận lợi và hấp dẫn.

Việt Nam đang trở thành một điểm đến hấp dẫn cho các công ty trong nước và nước ngoài, đặc biệt là trong các ngành công nghiệp phát triển nhanh như công nghệ thông tin, bất động sản, tiêu dùng và sản xuất. Sự tăng trưởng của các ngành này đồng nghĩa với nhu cầu vốn và cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán. CEO IVS Huang Bo

Liên quan đến vấn đề cải cách nhằm nâng cao tính minh bạch, ông Wang Jun Hong - Chủ tịch HĐQT IVS cũng bày tỏ ấn tượng về “sự quyết đoán trong xử lý sai phạm trên thị trường Việt Nam giai đoạn gần đây của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước”.

“Guotai Junan Việt Nam có công ty mẹ hoạt động chính tại thị trường Hong Kong – môi trường chứng khoán lớn thứ hai thế giới và có văn hóa quản trị rủi ro cũng như tuân thủ pháp luật đặt lên hàng đầu. Vì vậy, chúng tôi rất kỳ vọng vào sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian tới”, ông Wang Jun Hong cho biết.

Chia sẻ thêm về kinh nghiệm từ thị trường Hong Kong để Việt Nam sớm nâng hạng từ cận biên lên mới nổi, ông Wang Jun Hong cho rằng ngoài tăng cường minh bạch thông tin, Việt Nam cần thúc đẩy quá trình cải cách pháp lý, đơn giản hóa quy trình và tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Hệ thống hạ tầng, bao gồm cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hệ thống giao dịch và thanh khoản, cần được đầu tư và nâng cấp để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường. Đồng thời, cần phát triển các công cụ và cơ chế để tăng cường thanh khoản và thu hút nhà đầu tư.

“Bên cạnh đó, công nghệ và số hóa cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Việt Nam cần đầu tư vào công nghệ và phát triển các dịch vụ giao dịch trực tuyến, nền tảng giao dịch điện tử và hệ thống quản lý tài sản số để cải thiện trải nghiệm và thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư”, Chủ tịch IVS cho biết.

Mục tiêu phát triển lâu dài

Chứng khoán Guotai Junan đặt kỳ vọng vào sự hồi phục của thị trường trong nửa cuối năm 2023 và năm 2024. IVS cho biết, trong tháng 6, khối lượng giao dịch bắt đầu phục hồi cho thấy niềm tin của nhà đầu tư đang dần hồi phục. Khoảng cách giữa E/P và lãi suất huy động đã thu hẹp đáng kể giữa quý 1/2023 so với quý 2 và quý 3 năm 2022.

Trên cơ sở đó, IVS đặt mục tiêu doanh thu 96,5 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2022; lợi nhuận trước thuế 25,8 tỷ đồng, tăng 18%.

Ban lãnh đạo IVS trong phần thảo luận với cổ đông.

Xa hơn, với nhận định 10 năm tới sẽ là thời kỳ phát triển vàng của ngành chứng khoán, Guotai Junan đề ra mục tiêu tham vọng là lọt top 5 công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam.

“Guotai Junan đầu tư vào thị trường Việt Nam với mục tiêu phát triển lâu dài, với nhiều thương vụ đầu tư quan trọng. Sau một thời gian tham gia vào thị trường, IVS đã dần hoàn thiện quy trình và đường hướng phát triển trong thời gian sắp tới”, ông Huang Bo – thành viên HĐQT nói.

Ông Huang Bo chia sẻ thêm, từ khi Guotai Junan International đầu tư vào IVS năm 2019, công ty đã có sự cải thiện đáng kể về hiệu quả kinh doanh. Công ty xác định nhiệm vụ quan trọng nhất là mang lại lợi nhuận cao nhất cho cổ đông. Vì vậy, công ty đã đầu tư mạnh cho việc phát triển các chi nhánh, đội ngũ nhân viên, cơ sở kỹ thuật… Gần đây, IVS cũng tích cực làm việc với các ngân hàng để gia tăng nguồn vốn hoạt động.

“Tôi tin rằng 2-3 năm tiếp theo, kết quả kinh doanh của công ty sẽ khả quan hơn”, ông Huang Bo lạc quan.

Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt trong ngành chứng khoán hiện nay, ông Hoàng Anh – Tổng giám đốc IVS cho biết sẽ không lao vào “cuộc chiến” miễn phí giao dịch. Thay vào đó, công ty sẽ tăng giá trị trải nghiệm cho khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ.

“Chúng tôi đang phát triển một số sản phẩm rất hữu ích cho nhà đầu tư, như T2 – miễn phí ứng trước cho giao dịch 2 ngày, T10 – 10 ngày có lãi suất ưu đãi cho nhà đầu tư vay margin. Bên cạnh đó là ưu đãi về phí giao dịch, phí margin…”, ông Hoàng Anh cho biết.

Phạm Ngọc

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/10-nam-toi-se-la-thoi-ky-phat-trien-vang-cua-nganh-chung-khoan-post23552.html