Tên lửa Zircon của Nga được biết đến với tốc độ cực cao khiến các hệ thống phòng không đối phương khó có thể đánh chặn.
Được phát triển chủ yếu để tấn công các mục tiêu mặt nước, tên lửa siêu vượt âm Zircon đang được Nga sử dụng trong các đợt tập kích Ukraine, cho thấy loại vũ khí này đã được khai thác theo hướng đa nhiệm.
Tên lửa siêu vượt âm Zircon vốn được phát triển để đối phó tàu chiến, nhưng Nga đang ngày càng sử dụng loại vũ khí này trong các đòn tập kích mục tiêu trên đất liền tại Ukraine.
Zircon và Oreshnik đều được Nga xếp vào nhóm vũ khí tốc độ cao, nhưng thực chất đây là 2 hệ thống tên lửa có thiết kế, phương thức phóng và nhiệm vụ rất khác nhau.
Sau thời gian dài được Nga quảng bá như một tên lửa hành trình siêu vượt âm thế hệ mới, Zircon đang ngày càng xuất hiện trong các thông tin liên quan đến chiến sự Ukraine.
Quân đội Ukraine đã triển khai máy bay không người lái (UAV) để tấn công một hệ thống phòng thủ bờ biển Bastion, khí tài được Nga sử dụng để phóng tên lửa Onyx và Zircon.
Nga đang tăng cường sản xuất tên lửa hành trình P-800 Oniks, vốn được phát triển để tấn công tàu chiến nhưng hiện có thể được sử dụng nhằm vào các mục tiêu trên đất liền, làm gia tăng lo ngại về khả năng Moscow mở rộng các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào Ukraine.
Tên lửa chống hạm siêu thanh P-800 Oniks tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong các cuộc tập trận của Hạm đội Thái Bình Dương Nga.